Có thai lỡ uống nhiều paracetamol...

27/03/2008 20:46 GMT+7

* Trước khi em biết mình mang thai được 5 tuần, em đã lỡ uống thuốc trị cảm, đau đầu khoảng 13 viên (nhưng chủ yếu là paracetamol). Như thế có ảnh hưởng gì đến đứa bé trong bụng không? Vì đây là lần đầu tiên có thai nên em không biết, xin cho em ý kiến em phải làm thế nào? Em muốn được giữ lại thai nhi. Em chân thành cám ơn. Phương Nga

- Trả lời:

Giai đoạn 8 tuần đầu tiên của thai nhi là giai đoạn rất quan trọng, phôi thai rất nhạy cảm với các tác động bên ngoài. Tuy nhiên, bạn không nên quá lo lắng, vì thật ra các thuốc hạ sốt thường dùng (như paracetamol, panadol) là thuốc cho phép sử dụng và không có tác động ảnh hưởng lên thai nhi gây quái thai. Các thuốc này chỉ gây hại cho hoạt động của lá gan người mẹ - trong trường hợp uống quá liều (cố tình). Còn với liều hạ sốt thông thường, cho phép đến 3g/ngày, bạn và cả em bé của bạn đều an toàn. 

Tuy nhiên, bạn cần hết sức lưu ý, để không gây hại cho mẹ và cho bé, bạn nên hỏi ý kiến thầy thuốc khi cần sử dụng thuốc trị bệnh trong lúc mình đang mang thai.

Bác sĩ  Đặng Lê Dung Hạnh
(Bệnh viện phụ sản Hùng Vương, TP.HCM)

 Câu hỏi xin gửi về địa chỉ tòa soạn Báo Thanh Niên hoặc chuabenh@thanhnien.com.vn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.