Cơ sở của Bệnh viện Truyền máu huyết học TP.HCM sắp hết cảnh bỏ hoang

21/09/2023 21:15 GMT+7

Sau 2 năm chờ thủ tục giao đất, dự kiến trong tháng 9.2023 sẽ hoàn thành các thủ tục điều chuyển, bàn giao tài sản từ Bệnh viện Truyền máu huyết học TP.HCM sang Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình tại địa chỉ 201 Phạm Viết Chánh (P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1).

Đây là thông tin được ông Nguyễn Trần Phú, Phó giám đốc Sở Tài chính TP.HCM, đưa ra tại buổi họp báo kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 21.9.

Theo ông Phú, khu đất ở địa chỉ 201 Phạm Viết Chánh (P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1) trước đây là cơ sở khám bệnh của Bệnh viện Truyền máu huyết học TP.HCM.

Bàn giao cơ sở bỏ hoang của Bệnh viện Huyết học truyền máu TP.HCM sau 2 năm - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Trần Phú, Phó giám đốc Sở Tài chính TP.HCM

THÀNH NHÂN

Bệnh viện Truyền máu huyết học TP.HCM có 2 cơ sở, cơ sở 1 ở địa chỉ 118 Hồng Bàng (P.12, Q.5) và cơ sở 2 ở địa chỉ 201 Phạm Viết Chánh (P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1). Bệnh viện đã xây dựng hoàn thành, đưa vào hoạt động cơ sở mới tại H.Bình Chánh (TP.HCM) và di dời toàn bộ cơ sở tại số 201 Phạm Viết Chánh (P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1) về cơ sở mới. Do đó, cơ sở tại số 201 Phạm Viết Chánh hiện đang để trống.

"Trong khi đó, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình hiện đang trong tình trạng quá tải. Diện tích sử dụng hiện có không đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh của người dân TP.HCM và các tỉnh, thành lân cận", đại diện Sở Tài chính TP.HCM cho hay.

Đầu tháng 8.2023, Sở Y tế TP.HCM đề nghị Sở Tài chính xem xét, báo cáo UBND TP.HCM cho phép điều chuyển tài sản tại số 201 đường Phạm Viết Chánh (P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1) của Bệnh viện Truyền máu huyết học cho Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình tiếp nhận làm nơi khám chữa bệnh.

Trước đó 1 năm, Sở Y tế TP.HCM đã thống nhất giao tài sản số 201 Phạm Viết Chánh (P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1) cho Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình tiếp nhận làm nơi khám chữa bệnh.

Hiện nay, Sở Tài chính TP.HCM đã thẩm định hoàn tất, thống nhất với đề nghị của Sở Y tế và đang dự thảo văn bản trình UBND TP.HCM theo hướng chấp thuận điều chuyển tài sản (bao gồm nhà đất và tài sản gắn liền với đất) từ Bệnh viện Truyền máu huyết học sang Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình quản lý, sử dụng. 

Đồng thời, đề xuất giao Sở Y tế TP.HCM chỉ đạo Bệnh viện Truyền máu huyết học và Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình tổ chức bàn giao, tiếp nhận và quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định.

Dự kiến trong tháng 9.2023 sẽ hoàn thành các thủ tục điều chuyển, bàn giao tài sản từ Bệnh viện Truyền máu huyết học sang Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình. Đồng thời, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình cũng đang tiến hành khảo sát và lập phương án cải tạo, sửa chữa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.