Cơ quan không gian Nhật bị tấn công mạng, nghi ngờ công dân Trung Quốc

Khánh An
Khánh An
29/12/2021 09:36 GMT+7

Nhật muốn Interpol truy nã một công dân Trung Quốc nghi tìm cách tấn công mạng Cơ quan Thám hiểm không gian Nhật Bản (JAXA).

Các vụ tấn công mạng vào năm 2016 và 2017 nhằm vào khoảng 200 công ty và tổ chức, trong đó có Cơ quan Thám hiểm không gian Nhật Bản

jaxa

Tờ Nikkei Asia ngày 29.12 đưa tin cơ quan chức năng Nhật Bản đang truy nã một công dân Trung Quốc liên quan vụ tấn công mạng vào Cơ quan Thám hiểm không gian Nhật Bản (JAXA) nghi dính líu quân đội Trung Quốc.

Bên cạnh đó, Nhật muốn Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) đưa nghi phạm này vào danh sách truy nã. Nghi phạm 36 tuổi này tên Vương Kiến Bân (Wang Jianbin) là một cựu du học sinh đã rời khỏi Nhật.

Cảnh sát Nhật cho hay ông Vương nhận chỉ thị từ vợ của một thành viên Đơn vị 61419 về an ninh mạng của Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA). Theo một quan chức cấp cao thuộc Sở cảnh sát vùng đô thị Tokyo, “có dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy sự liên quan của quân đội” trong vụ việc.

Vào tháng 11.2016, nghi phạm này tìm cách mua phần mềm an ninh chỉ lưu hành giới hạn trong các doanh nghiệp Nhật, bằng cách dùng tên công ty giả. Bên bán sau cùng từ chối bán vì có vấn đề với hồ sơ mua.

Cảnh sát Nhật nghi quân đội Trung Quốc tìm cách tiếp cận phần mềm trên, nhận diện lỗ hổng và dùng nó để tấn công mạng. Người vợ của nhân viên PLA còn chỉ đạo ông Vương thuê một máy chủ ở Nhật và chia sẻ định danh và mật khẩu.

Cũng chính máy chủ đó bị nghi đã được sử dụng vào năm 2016 và 2017 để tấn công mạng khoảng 200 mục tiêu, trong đó có JAXA và các công ty không gian khác.

Vào tháng 4, cảnh sát Tokyo truy tố một người đàn ông hơn 30 tuổi nghi sử dụng tên giả thuê một máy chủ khác để dùng vào các mục đích phi pháp. Tuy nhiên, cảnh sát không phát hiện mối liên hệ trực tiếp nào của người này với quân đội Trung Quốc và cơ quan điều tra cho rằng người này hoạt động độc lập.

Trong trường hợp của nghi phạm Vương, nhân viên PLA đã dùng mạng xã hội để kêu gọi “góp sức cho tổ quốc” và một tin nhắn còn cho biết “chúng ta có một đội ngũ mạnh mẽ”, theo cảnh sát Nhật. Phía Trung Quốc chưa đưa ra bình luận về các thông tin trên.

Cơ quan chức năng đang kêu gọi các công ty thận trọng hơn trước các vụ tấn công mạng nhằm đánh cắp dữ liệu. “Không phải chỉ có vài trường hợp ở Nhật mà những công dân Trung Quốc bị gây áp lực phải tuân theo chỉ đạo của chính phủ hay quân đội nước họ”, theo một nguồn tin cảnh sát.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.