Cơ quan báo chí của Đoàn đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị

Vũ Thơ
Vũ Thơ
29/12/2023 18:55 GMT+7

Tại Hội nghị tổng kết công tác chuyên môn và Hội nghị cán bộ, công nhân viên chức cơ quan T.Ư Đoàn, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đánh giá các cơ quan báo chí của Đoàn đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Chiều 29.12, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác chuyên môn và Hội nghị cán bộ, công nhân viên chức cơ quan T.Ư Đoàn năm 2023.

Chủ trì hội nghị, có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Phó bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn; chị Lê Hồng Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy T.Ư Đoàn, Chủ tịch Công đoàn cơ quan T.Ư Đoàn.

Tăng hơn 19.000 công trình, phần việc thanh niên

Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2023, các ban, đơn vị khối phong trào đã có nhiều nỗ lực và cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao với 662 đầu việc theo chương trình công tác quý và 3.750 đầu việc theo chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đoàn.

Các ban, đơn vị khối phong trào đã tích cực triển khai các đợt hoạt động cao điểm, chỉ đạo các cơ sở Đoàn tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Cơ quan báo chí của Đoàn đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị- Ảnh 1.

Anh Bùi Quang Huy trao Cờ đơn vị xuất sắc cho 4 tập thể, trong đó có Báo Thanh Niên

BẢO ANH

Trong phong trào "Thanh niên tình nguyện", các ban, đơn vị đã tham mưu Ban Bí thư T.Ư Đoàn chỉ đạo các cấp bộ Đoàn triển khai rộng khắp, phát huy vai trò của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số, tính chuyên sâu theo lĩnh vực chuyên môn, thế mạnh của các đối tượng thanh niên; chú trọng thực hiện chủ trương "3 liên kết".

Trong năm 2023, toàn Đoàn đã thực hiện 102.578 công trình, phần việc thanh niên (tăng 19.446 công trình, phần việc so với năm 2022); các hoạt động đã thu hút hơn 20 triệu lượt đoàn viên, thanh niên.

Báo chí của Đoàn đã tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Theo T.Ư Đoàn, trong năm 2023, các cơ quan báo của Đoàn đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, bám sát thông báo kết luận của Ban Bí thư T.Ư Đoàn năm 2023; tuyên truyền trọng tâm đúng với tôn chỉ, mục đích của các tờ báo, tập trung tuyên truyền tốt về hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, giới thiệu về các gương thanh niên điển hình trong mọi lĩnh vực.

Cơ quan báo chí của Đoàn đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị- Ảnh 2.

Anh Nguyễn Ngọc Lương trao tặng bằng khen cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc năm 2023

BẢO ANH

Đặc biệt, các cơ quan báo chí của Đoàn đã tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch; duy trì chuyên mục Chống tin giả, tin xấu độc và mở thêm chuyên mục Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (Báo Tiền phong), chuyên mục Thời luận (Báo Thanh Niên) trên báo in và báo điện tử; có nhiều tin bài đấu tranh, phản bác các quan điểm phản động, chống phá, bôi xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

T.Ư Đoàn cũng đánh giá các đơn vị báo chí T.Ư Đoàn tích cực dịch chuyển xu hướng từ báo in truyền thống về các nền tảng số. Các báo tiếp tục phát triển các kênh thông tin trên các nền tảng mạng xã hội để chuyển đổi hình thức tuyên truyền, lan tỏa các bài viết từ báo in, báo điện tử lên mạng xã hội.

Báo điện tử có nhiều bước tăng trưởng mới, có sự đổi mới và ứng dụng công nghệ vào báo điện tử; tích cực sản xuất các tác phẩm hiện đại, thu hút được độc giả và khẳng định vị thế, uy tín của báo.

Tuyên truyền là điểm sáng của năm 2023

Phát biểu kết luận hội nghị, anh Bùi Quang Huy đánh giá cao công tác năm 2023 và cho biết các nhiệm vụ cơ bản đã hoàn thành với tinh thần chủ động, sáng tạo.

"Đây là một năm hiếm có chúng ta đã đạt và vượt 12 chỉ tiêu, đặc biệt là chỉ tiêu kết nạp Đảng. Các hoạt động Đoàn diễn ra sôi động. Các ban, đơn vị tham mưu tổ chức tốt nhiều nội dung quan trọng, có dấu ấn nổi bật như: "Tháng Thanh niên", Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI…", anh Huy đánh giá.

Cơ quan báo chí của Đoàn đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị- Ảnh 3.

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn ký kết giao ước thi đua năm 2024

BẢO ANH

Đặc biệt, anh Huy đánh giá năm 2023, các hoạt động tuyên truyền đã rất tốt, tốt hơn so với năm 2022. "Việc tuyên truyền đã được thực hiện rất bài bản, có chiều sâu, là điểm sáng năm 2023, cần phát huy trong năm 2024", anh Huy nhấn mạnh.

Năm 2023, công tác Đoàn đã tăng cường chuyển đổi số, đạt kết quả tích cực, giúp nắm được số liệu một cách chính xác, nhanh, hiệu quả. Công tác tổ chức cán bộ được quan tâm, việc tinh giản bộ máy, biên chế diễn ra chặt chẽ, đúng nguyên tắc, tạo sự đồng thuận cao.

Tuy nhiên, anh Huy cũng chỉ ra một số hạn chế, bất cập như: một số ban, đơn vị tiến độ tham mưu chậm, chưa kịp thời, chưa đảm bảo chất lượng như kỳ vọng; việc chuyển đổi số chưa được một số đơn vị quan tâm đúng mức, chất lượng một số công việc chưa cao, chưa có tính đột phá…

Anh Huy đề nghị năm 2024 tất cả các cơ quan, đơn vị của T.Ư Đoàn cần thực hiện tốt chủ đề công tác năm là "Năm thanh niên tình nguyện" và công tác tổ chức Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam toàn quốc. Các cơ quan đơn vị cần đặt yêu cầu cao hơn về tiến độ, chất lượng công việc…

Anh Huy cũng đề nghị cần tăng cường tính cộng đồng, trách nhiệm trong công việc, tiếp tục triển khai chương trình đề án cụ thể, đặc biệt là chương trình ký kết với các bộ, ngành; tăng cường nắm bắt, định hướng tư tưởng trong thanh niên và cán bộ trong cơ quan, đơn vị.

Đặc biệt, anh Huy nhấn mạnh, báo chí của Đoàn cần giữ vững tôn chỉ mục đích, tập trung thật tốt tuyên truyền các chủ trương lớn của Đoàn.

Tại hội nghị, T.Ư Đoàn đã tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong khối cho 4 đơn vị, trong đó có Báo Thanh Niên; công nhận 1 tập thể đủ điều kiện đạt danh hiệu Cờ thi đua T.Ư Đoàn, đề xuất tặng Cờ thi đua của Chính phủ năm 2023.

T.Ư Đoàn cũng tặng bằng khen cho những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2023. Dịp này, các cơ quan, đơn vị của T.Ư Đoàn đã ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.