Cổ phiếu Prada rớt giá vì scandal của sao Trung Quốc Trịnh Sảng

19/01/2021 12:59 GMT+7

Theo tạp chí WWD , Prada đang lao đao nặng nề vì chuỗi scandal của Đại sứ thương hiệu Trịnh Sảng . Nữ diễn viên bị tố cùng bạn trai cũ Trương Hằng nhờ người mang thai hộ ở Mỹ, rồi lên kế hoạch bỏ con.

Hôm 18.1, chưa đầy 12 tiếng đồng hồ sau khi nhà thiết kế Raf Simons trình làng bộ sưu tập thời trang nam đầu tiên hợp tác với Miuccia Prada, thương hiệu cao cấp của Ý Prada đã trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi ở Trung Quốc “nhờ” Trịnh Sảng. Được biết, hơn 1 tuần trước, Trịnh Sảng cùng Xuân Hạ và Thái Từ Khôn vừa được tuyên bố là đại sứ Prada, thì đến tuần này cô đã bị “khui” liên hoàn phốt đời tư nghiêm trọng.
Women’s Wear Daily cho biết trưa 18.1, bạn trai cũ của Trịnh Sảng là Trương Hằng bất ngờ chia sẻ việc anh ở Mỹ hơn 1 năm qua là vì phải nuôi hai đứa con chứ không hề đi trốn nợ như tin đồn. Thiếu gia xứ Trung cập nhật Weibo: “Tôi và gia đình phải chăm sóc, bảo vệ hai sinh mạng trẻ thơ và vô tội”.

Trương Hằng và Trịnh Sảng thời còn mặn nồng

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SINA

Bất ngờ hơn, trên mạng xã hội Weibo liên tục xuất hiện giấy khai sinh cho thấy mẹ của hai đứa bé này là Trịnh Sảng. Tất cả các thông tin cá nhân được liệt kê trên giấy tờ đều khớp với cô, dấy lên nghi vấn rằng cặp đôi khi còn yêu nhau đã từng cùng sang Mỹ nhờ người mang thai hộ. Nhiều nguồn tin còn bật mí họ thật sự đã bí mật kết hôn và đang tiến đến bước ly hôn.
Tiếp đó, trên mạng lại lộ bản ghi âm được cho là cuộc trao đổi giữa hai gia đình Trương Hằng và Trịnh Sảng về hai đứa bé khi còn trong bụng mẹ. Theo đó, phía gia đình sao phim Yêu em từ cái nhìn đầu tiên không ngừng thể hiện quan điểm cắt đứt quan hệ với hai bé. Thậm chí, Trịnh Sảng còn muốn người mang thai hộ phá thai vì cô đã chia tay Trương Hằng. Khi nghe thai nhi đã được 7 tháng và không thể bỏ, mỹ nhân 9X được cho dùng từ ngữ thiếu kiềm chế.

Hình tượng "nữ thần thanh xuân" của Trịnh Sảng sụp đổ sau 1 đêm

ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Thái độ của Trịnh Sảng trong bản ghi âm cuộc gọi ngay lập tức dấy lên làn sóng phẫn nộ ở Trung Quốc. Nhiều người chỉ trích cô vô trách nhiệm, không đáng làm mẹ… Vụ việc đánh động đến cả cơ quan trung ương đất nước đông dân nhất hành tinh. Các tài khoản của cơ quan chính phủ Trung Quốc chia sẻ nhiều bài viết khuyến cáo phụ nữ không nên mang thai hộ. Ở quốc gia này, mang thai hộ là vấn đề nhạy cảm và không được ủng hộ. Các hashtag liên quan đến vụ việc đạt gần 2 tỉ lượt xem trên Weibo (tính đến tối 18.1).
Vụ việc đời tư trên không chỉ ảnh hưởng đến danh tiếng của Trịnh Sảng mà còn đặc biệt liên lụy đến các nhãn hàng mà cô làm đại diện. Điển hình nhất là thương hiệu Prada đang chịu tác động nặng nề. Sau khi vụ bê bối nổ ra, trên Weibo, bài viết của Prada về bộ sưu tập thời trang nam mùa thu 2021 đã có hơn 5.000 bình luận về scandal của Trịnh Sảng, hầu hết trong số đó đều thúc giục Prada nên tránh xa ngôi sao Hoa ngữ thị phị này, hoặc chế giễu thương hiệu vì đã hợp tác với mỹ nhân 30 tuổi. 

Người đẹp trong một chiến dịch của Prada hồi đầu năm nay

ẢNH: WEIBO NV

Tính đến sáng 19.1, Trịnh Sảng vẫn giữ im lặng và Prada cũng không phản hồi gì trước lùm xùm của Đại sứ. Song, đoạn clip Trịnh Sảng quay quảng cáo từng được Prada đăng Weibo đã biến mất, bài chia sẻ video tuyên truyền cho Prada cũng không còn trên Weibo của người đẹp.
Nhiều cư dân mạng khẳng định Trịnh Sảng là nguyên nhân khiến cổ phiếu Prada tụt dốc không phanh trong những giờ qua. Không ít người còn mỉa mai cô là “True devil wears Prada” (nhại lại tựa phim Devil wears Prada).

Trịnh Sảng là đại sứ thứ ba của Prada dính "phốt". Trước đó, Prada từng mệt mỏi vì scandal của Irene (Red Velvet) và Chanyeol (EXO)

ẢNH: WEIBO NV

Hồi mới được tuyên bố làm đại sứ Prada, Trịnh Sảng từng gây tranh cãi vì bị chê là không xứng và không hợp với thương hiệu nổi tiếng này. Giờ đây, những người phản đối Prada kết hợp với cô càng khẳng định nhãn hàng thời trang đẳng cấp đã có bước đi sai lầm, lãnh hậu quả đáng tiếc. Một số chuyên gia dự đoán rằng vụ việc có thể có tác động đến Prada lâu dài tương tự như sự cố của Dolce & Gabbana tại Trung Quốc vào năm 2018.
Sina đưa tin vào 9 giờ 19.1, phiên tòa thứ hai của vụ tranh chấp khoản vay Trịnh Sảng kiện Trương Hằng bắt đầu, nhưng cả hai đều không lộ diện. Phía người đẹp sinh năm 1991 từ chối hòa giải. Đáng nói là Trịnh Sảng vẫn online nhiều lần nhưng không lên tiếng gì về bê bối đời tư của mình.
Dư luận đang nóng lòng chờ Trịnh Sảng lẫn Trương Hằng có động thái mới. Trong khi đó, các phim mà nữ diễn viên tham gia như Thiện nữ u hồn, Người tình phỉ thúy nhiều khả năng sẽ phải “xếp kho” vì lùm xùm này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.