Cổ phiếu chứng khoán đua trần sau phiên giảm mạnh

Mai Phương
Mai Phương
04/11/2021 17:02 GMT+7

Thị trường chứng khoán ngày 4.11 đã hồi phục trở lại sau cơn giao dịch rung lắc mạnh trước đó.

Chốt phiên 4.11, hai chỉ số chính đều đóng cửa trong sắc xanh. Chỉ số VN-Index tăng 4,04 điểm lên 1.448,34 điểm và HNX-Index tăng 6,72 điểm lên 422,42 điểm. Thị trường tiếp tục giằng co mạnh khiến nhà đầu tư hồi hộp không kém phiên hôm qua khi các chỉ số chứng khoán biến động tăng giảm không ngừng. Nhiều mã vẫn còn chìm trong sắc đỏ nhưng số lượng đã ít hơn nhiều so với phiên hôm qua.

Chứng khoán hồi phục trong phiên 4.11

đào ngọc thạch

Trong đó, nhóm cổ phiếu chứng khoán đua nhau bứt phá từ phiên giao dịch buổi sáng. Các mã APS, CTS, BSI hay VND đều được kéo lên mức giá trần và những cổ phiếu còn lại như VDS, SSI, AGR, SBS… cũng đều nhảy vọt từ 3% trở lên. Đặc biệt dòng tiền chảy vào các mã chứng khoán khá ấn tượng. SSI và VND giữ ngôi đầu về thanh khoản trên HoSE lần lượt với giá trị khớp lệnh 858 tỉ và 634 tỉ đồng. Hay trong Top 15 thanh khoản hai sàn niêm yết còn có thể kể thêm ORS, VCI và SHS. Bên cạnh đó, một số cổ phiếu bất động sản, xây dựng cũng lấy lại sắc xanh, thậm chí HBC tăng trần hay PC1 lên gần trần…

Ở chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu ngân hàng đảo chiều. Sau phiên tăng mạnh làm trụ đỡ cho VN-Index ngày 3.11 thì phiên này, đồng loạt các cổ phiếu ngân hàng lại giảm mạnh. Hai mã ngân hàng rơi sâu nhất nhóm blue-chips là VCB giảm 1,52% và TCB giảm 1,49%. Kế tiếp là ACB giảm 0,89%, CTG giảm 0,76%, VPB giảm 0,78%... Đây cũng là nguyên nhân đẩy VN30 giảm 2,44 điểm xuống 1.528,21 điểm khi số lượng cổ phiếu blue-chips bị giảm chiếm đa số. Nhưng có SHB bất ngờ bật cao lên gần giá trần, đóng cửa tại 30.500 đồng/cổ phiếu và là mức cao nhất trong gần 4 tháng qua. Thêm vào đó, khối lượng giao dịch của SHB hôm nay cũng đạt hơn 44 triệu cổ phiếu, tăng đột biến so với bình quân 5 phiên gần đây. Hay một cổ phiếu khác là BID cũng tăng hơn 2% trong phiên hôm nay và là cổ phiếu ngân hàng hiếm hoi duy trì mức tăng liên tục trong 5 phiên gần đây…

Thanh khoản của thị trường phiên này giảm so với mức kỷ lục ngày 3.11. Tổng cộng giá trị khớp lệnh đạt 32.314 tỉ đồng, giảm 35% so với phiên trước. Trong đó, giá trị khớp lệnh sàn HoSE còn 26.415 tỉ đồng, giảm 36%. Khối ngoại cũng bán ròng trở lại với trị giá 75 tỉ đồng trên HoSE.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.