Cổ phiếu Amazon vượt mốc 1.000 USD

31/05/2017 09:17 GMT+7

Cổ phiếu hãng thương mại điện tử Mỹ vừa chạm mức cao kỷ lục mới khi lên hơn 1.000 USD/cổ phiếu hôm 30.5 (giờ Mỹ).

Theo CNN, đây là thành tích ấn tượng. Chỉ có một cổ phiếu khác thuộc chỉ số S&P 500 là Priceline có giá trị bốn chữ số. Công ty mẹ Alphabet của Google đang nhanh chóng theo đà tăng giá của Amazon. Cổ phiếu hãng được giao dịch ở mức 997 USD/cổ phiếu.
Cổ phiếu Amazon chạm mốc cao 1.001,2 USD trước khi giảm xuống, song vẫn tăng gần 35% trong năm nay. Giá trị thị trường hãng là 478 tỉ USD, gấp đôi Walmart và chỉ đứng sau Apple, Alphabet và Microsoft.
Forbes và Bloomberg cho hay nhà sáng lập kiêm CEO Amazon Jeff Bezos đang có 85 tỉ USD. Điều này giúp ông là người giàu thứ nhì thế giới, đứng trên huyền thoại đầu tư Warren Buffett và ông trùm thời trang Tây Ban Nha Amancio Ortega. Cả ông Bezos và ông Ortega đều cách tỉ phú số một thế giới Bill Gates khoảng 3 tỉ USD.
Cổ phiếu Amazon tăng mạnh nhờ kết quả tốt của mảng kinh doanh cốt lõi. Hãng thậm chí còn mở nhiều cửa hàng thực tế và chi nhánh mới nhất xuất hiện ở Manhattan hồi tuần trước. Công ty còn sở hữu mảng kinh doanh điện toán đám mây đang ăn nên làm ra, bắt đầu tiến sâu hơn vào mảng truyền thông, quảng cáo.
Cổ phiếu Alphabet thì tăng 25% năm nay nhờ sự thống trị của công cụ tìm kiếm Google, hoạt động tốt của YouTube, Android. Alphabet cũng có nhiều khoản cược khác, chẳng hạn như đầu tư vào các hãng công nghệ ô tô tự lái Waymo, Fiber và nhà sản xuất thiết bị kết nối Nest.
Dù vậy, con số 1.000 USD ấn tượng của Amazon chỉ là một cột mốc tâm lý. Hầu hết các nhà đầu tư chuyên nghiệp không chỉ xem xét giá cổ phiếu. Họ so sánh giá cổ phiếu và doanh thu dự kiến của công ty. Xét về mặt này, cổ phiếu Amazon đang khá đắt khi được giao dịch gấp khoảng 90 lần so với doanh thu ước tính trong năm sau, cao hơn nhiều so với một số doanh nghiệp lớn khác như Apple, Alphabet, Microsoft và Facebook.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.