Có phải các hang động ở Quảng Bình đều do người nước ngoài tìm ra?

15/04/2023 09:19 GMT+7

Trong đợt khảo sát mới đây ở Quảng Bình, các chuyên gia thám hiểm trong và ngoài nước đã phát hiện thêm 22 hang còn nguyên sơ với tổng chiều dài gần 12 km.

Theo ông Nguyễn Châu Á, Giám đốc Công ty Oxalis Adventure (đơn vị đang khai thác một số hang động ở Quảng Bình như Sơn Đoòng, Tú Làn...), chuyến khảo sát phát hiện 22 hang trong tháng 3 vừa qua do Nhóm thám hiểm hang động Anh - Việt thực hiện.

Đây không phải là lần đầu tiên nhóm thám hiểm này triển khai khảo sát hang động ở Quảng Bình và phát hiện ra những hang động mới. Họ đồng thời còn có những đợt khảo sát các hang động tại Thái Nguyên, Thanh Hóa... 

Có phải các hang động ở Quảng Bình đều do người nước ngoài tìm ra? - Ảnh 1.

Một hang ngầm mới được phát hiện ở Quảng Bình bởi Nhóm thám hiểm Anh - Việt

C.A

Đối với hoạt động khảo sát mới nhất ở H.Tuyên Hóa và tìm ra hệ thống 22 hang, nhóm có 13 người, trong đó trưởng nhóm là chuyên gia người Anh Howard Limbert, 6 chuyên gia khác bay từ Anh, Úc và New Zealand qua; phía Oxalis Adventure hỗ trợ 7 chuyên gia, gồm 3 người nước ngoài và 4 trong nước (kể cả Howard Limbert). Theo ông Châu Á, tất cả đều là thành viên Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh, kể cả chuyên gia người Việt Nam.

"Họ là thành viên, không phải nhân viên của Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh, hoạt động trên tinh thần tình nguyện. Các hướng dẫn viên đưa khách thám hiểm hang động của công ty chúng tôi cũng là thành viên của hiệp hội này", ông Châu Á nói.

Nhóm chuyên gia nước ngoài mỗi năm đến Việt Nam khảo sát hang động 1 lần theo ghi nhớ hợp tác trong công tác nghiên cứu, khảo sát, khám phá các hang động tại Quảng Bình được ký vào năm 2022 giữa UBND tỉnh này và Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh.

Nhóm Anh - Việt đã có trên 30 năm nghiên cứu và thám hiểm hang động tại Việt Nam nói chung và tỉnh Quảng Bình nói riêng, với hàng trăm hang động được phát hiện. Trong đó có hang Sơn Đoòng được khám phá vào năm 2009, bắt đầu đưa vào khai thác du lịch mạo hiểm vào năm 2013 và hiện trở thành điểm đến nổi tiếng trên thế giới.

Theo chuyên gia Howard Limbert, tất cả thành viên đoàn thám hiểm người Anh đều có công việc chuyên môn khác nhau, tự dành dụm tiền và gây quỹ để cùng thực hiện niềm đam mê khám phá hang động thông qua hàng loạt cuộc thám hiểm trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Các chuyến khảo sát trước năm 2022 ở Việt Nam của Nhóm thám hiểm hang động Anh - Việt được triển khai qua quá trình hợp tác với Trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội. Trong khoảng thời gian này cũng có các chuyên gia Việt Nam tham gia.

Có phải các hang động ở Quảng Bình đều do người nước ngoài tìm ra? - Ảnh 2.

Nhóm thám hiểm Anh - Việt dự buổi tổng kết đợt khảo sát vào tháng 3 vừa qua với kết quả tìm ra 22 hang động ở Quảng Bình, có đại diện lãnh đạo H.Tuyên Hóa và Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

C.A

Ông Châu Á cho biết, khi các chuyên gia hang động đến Quảng Bình tiến hành khảo sát, Sở Ngoại vụ lo thủ tục và tỉnh cấp phép, Oxalis hỗ trợ các vấn đề hậu cần còn lại. Tài chính do các chuyên gia tự đóng góp.

Trước đây, có nhóm người Việt tự phát khảo sát hang động ở Quảng Bình để làm tour nhưng thiếu thốn kinh nghiệm, kỹ thuật đo vẽ và phương tiện hiện đại nên đã xảy ra tai nạn. Sau đó, nhóm cũng tan rã.

Hoạt động du lịch hang Sơn Đoòng được khai thác theo hướng hạn chế số lượng người tham gia. Hàng năm, từ tháng 1 đến 8 chỉ có khoảng 1.000 người được phép tham gia chuyến thám hiểm này và chỉ có Oxalis Adventure - đơn vị lữ hành duy nhất được cấp phép vận hành tour mạo hiểm Sơn Đoòng, hang động tự nhiên lớn nhất thế giới.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.