Có nơi chưa coi trọng hoạt động giám sát của Quốc hội

12/01/2017 09:06 GMT+7

Có một số địa phương chưa nghiêm túc, thậm chí coi thường hoạt động giám sát của Quốc hội (QH), kể cả hoạt động giám sát tối cao, theo Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển.

Có một số địa phương chưa nghiêm túc, thậm chí coi thường hoạt động giám sát của Quốc hội (QH), kể cả hoạt động giám sát tối cao là thực trạng được Phó chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển nêu ra tại phiên họp sáng qua (11.1) khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UB TVQH) cho ý kiến về Quy chế tổ chức thực hiện một số hoạt động giám sát của QH, UB TVQH, đoàn đại biểu QH và đại biểu QH.
Ông Hiển nêu ví dụ, có đoàn do Phó chủ tịch QH làm trưởng đoàn xuống giám sát về vệ sinh an toàn thực phẩm tại một địa phương, nhưng phía địa phương chỉ cử một phó chủ tịch và một số cấp phó tới làm việc, thể hiện sự không nghiêm túc. Qua 10 năm công tác ở QH, ông Hiển cho hay, tình trạng trên xảy ra ở một số địa phương, nhất là ở các địa phương “ông lớn”.
Chia sẻ câu chuyện của ông Hiển, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết đã gọi điện phê bình lãnh đạo địa phương trên về việc có thái độ không nghiêm túc trước hoạt động giám sát của QH.
Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị việc giám sát của QH cần tránh chồng chéo, nâng cao chất lượng. “Các địa phương rất nhiều việc, nếu mỗi năm có 4 - 5 đoàn giám sát, một tháng 2 đoàn giám sát thì địa phương hết làm việc. Phải đặt vị trí vào lãnh đạo các địa phương nhưng cũng nghiêm khắc phê phán các địa phương có thái độ không nghiêm túc. Các địa phương phải tôn trọng hoạt động giám sát của QH, phải làm sao để giám sát QH thiêng như giám sát tối cao”, Chủ tịch QH nói.
Góp ý kiến tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga đề nghị xem xét lại quy định ấn định số lượng đoàn giám sát xuống một địa phương. Theo bà Nga, chất lượng và phương thức làm việc của đoàn giám sát mới là quan trọng. Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giám sát thực tế, bà Nga cho rằng nếu giám sát qua nghe báo cáo thì không đảm bảo chất lượng giám sát. “Khi báo cáo thì thường khuyết điểm hạn chế bớt, ưu điểm nói nhiều, dẫn đến hình thành ra một báo cáo giám sát chủ yếu là khen. Khen đúng thì tốt nhưng cử tri nói không phải thế. Nên phải đi đến tận nơi, chứ chỉ nghe báo cáo thì không thực tiễn lắm”, bà Nga nêu quan điểm.
Cùng ngày, UB TVQH đã thông qua dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế quy định về trình tự, thủ tục tiến hành một số nội dung liên quan đến hoạt động giám sát của QH, UB TVQH, đoàn đại biểu QH, đại biểu QH và dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế phối hợp giữa TAND tối cao và Bộ Quốc phòng trong việc quản lý các tòa án quân sự về tổ chức.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.