Có nên mời bạn lâu rồi chưa gặp đi đám cưới trong thời "bão giá"?

13/10/2022 11:00 GMT+7

Trong thời "bão giá" nhiều người cho rằng không nên mời đám cưới bạn cũ vì ít tương tác với nhau trong cuộc sống hiện tại. Số khác lại ủng hộ việc này vì họ lập luận mỗi người phải luôn biết trân trọng quá khứ.

Nhờ sự giúp sức của cộng đồng mạng Liêu Hà Trinh đã tìm được người bạn cũ trước ngày tổ chức đám cưới.

Chụp màn hình

Mời bạn cũ là sống tình cảm, biết trân trọng quá khứ

Trước khi có một đám cưới lung linh và đầy ý nghĩa vào ngày 10.10 thì nữ MC Liêu Hà Trinh đã gây sốt cộng đồng mạng khi đăng bài viết tìm người bạn thân đã mất liên lạc hơn 10 năm để mời đám cưới. Trên Facebook cá nhân nữ MC viết: “Mình có một người bạn rất thân hồi lớp 7 tên H.T.T.T. Mình mất liên lạc với bạn cũng hơn 10 năm rồi. Muốn gửi thiệp mời cho bạn mà không biết bạn ở đâu. Giá như bạn vô tình thấy mình. Mình nhớ bạn”. Sau khi đăng tải bài viết nhiều người đã vào khen ngợi nữ MC là người sống tình cảm, biết trân trọng quá khứ.

MC Liêu Hà Trinh đăng tin tìm kiếm người bạn cũ đã mất liên lạc 10 năm để mời đám cưới.

Chụp màn hình FB MC Liêu hà Trinh

Nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng mạng mà Liêu Hà Trinh đã tìm được người bạn cũ trước thềm đám cưới. Niềm vui ngày cưới sẽ đủ đầy, trọn vẹn khi khoảnh khắc bước lên lễ đường mỗi người đều nhận được sự chúc phúc của những người thân yêu dù đó là một người bạn cũ từng gắn bó. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm với quan điểm nên mời đám cưới những người bạn cũ bằng tất cả lòng thành dù họ có trở ngại về mặt địa lí, ít tương tác hay đời sống kinh tế khó khăn.

Nhờ sự giúp sức của cộng đồng mạng Liêu Hà Trinh đã tìm được người bạn cũ trước thềm ngày cưới.

Chụp màn hình FB MC LIÊU HÀ TRINH

Vừa tổ chức đám cưới hồi tháng 9, Lương Thị Kiều Tiên (23 tuổi, ngụ thị trấn An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) đã liên lạc với hai người bạn thân từ hồi tiểu học để mời đám cưới, mặc cho hiện tại giữa họ không có quá nhiều sự tương tác trong đời sống thường ngày. Tiên cho biết cả hai người bạn đều sắp xếp thời gian để đến dự lễ cưới của cô.

“Đám cưới là một dịp mà ở đó những người thân, họ hàng và bạn bè cũ họp mặt để chia sẻ niềm vui cùng nhau. Bởi lẽ, không phải vì một mâu thuẫn nào đó mà những người bạn từng thân không tiếp tục chơi với nhau ở hiện tại. Đến một thời điểm mà môi trường sống thay đổi khiến chúng ta phải nhường thời gian cho những người bạn mới. Bản tính là người trọng tình cảm nên dù có cách xa bao lâu đi nữa thì trong tâm trí mình vẫn luôn hiện hữu những người bạn cũ từng thân thiết”, Kiều Tiên chia sẻ.

Phải tạm gác lại công việc quản lý tại một cửa hàng trên đường Nguyễn Việt Hồng, quận Ninh Kiều, Cần Thơ để dự đám cưới của Kiều Tiên hồi tháng 9, Nguyễn Thanh Ngân (24 tuổi) cho biết: “Nghe Tiên gọi điện mời đám cưới mình khá bất ngờ bởi hai đứa cũng đã 3 năm chưa liên lạc với nhau, mình làm việc ở TP. Cần Thơ còn bạn thì ở TP.HCM. Cảm giác rất vui vì bạn vẫn còn nhớ về mình, cả ngày hôm đó trong lòng cứ rộn ràng nhớ lại những khoảnh khắc tươi đẹp trước đây bọn mình đã từng trải qua. Mình luôn trân trọng những người sống tình cảm, trân quý những kỷ niệm đẹp cho dù nó đã cũ”.

Kiều Tiên vui mừng gặp lại những người bạn cũ sau nhiều năm xa cách trong ngày cưới của mình.

NVCC

Hạn chế mời bạn cũ vì sợ tốn kém, tạo cảm giác gượng ép

Nhiều người lại cảm thấy ái ngại khi nhận được thiệp mời của những người bạn cũ lâu ngày chẳng gặp vì đi đám cưới rất... tốn kém. Nguyễn Thị Như Ý (27 tuổi, nhân viên văn phòng tại đường Phạm Ngọc Thạch, Q.3, TP.HCM) chia sẻ: “Để dự một đám cưới cần phải chuẩn bị tiền mừng cho cô dâu chú rể, tiền sắm sửa trang phục hay phương tiện đi lại nếu ở xa. Với mức lương cơ bản tầm 10 triệu đồng/tháng mình phải vừa chi trả sinh hoạt phí vừa gói ghém gửi về quê cho bố mẹ nên hụt một khoảng vì đi đám cưới sẽ khiến mình gặp khó khăn. Vì vậy với những người bạn cũ từ lâu đã không liên lạc, những người đồng nghiệp không thân thì mình sẽ không tham gia lễ cưới của họ”, Như Ý thẳng thắn chia sẻ.

Dự định tổ chức đám cưới vào ngày 30.10, chị Nguyễn Hoàng Oanh (25 tuổi, làm kế toán tại đường Phạm Thế Hiển, Q.8, TP.HCM) cho biết: “Vợ chồng mình đều là người hướng nội, không thích những không gian quá ồn ào vì vậy khách mời cũng chỉ là những người bạn, đồng nghiệp thân thiết. Mình hạn chế gửi thiệp đến những người bạn cũ, bạn ở xa… để họ không phải khó xử và gặp khó khăn trong quá trình tham dự lễ cưới. Đối với mình sự chung vui, niềm hạnh phúc trong đám cưới có thể được lan tỏa chỉ cần bằng một lời chúc, sự ủng hộ chứ không nhất thiết là tiền mừng hay sự có mặt gượng ép”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.