Có nên chúc "trăm năm hạnh phúc"?

Thanh Nam
Thanh Nam
11/10/2022 11:00 GMT+7

Nhiều người đi dự đám cưới có thói quen chúc các vợ chồng "trăm năm hạnh phúc" . Thế nhưng, có nên chúc như thế hay không?

Chúc "trăm năm hạnh phúc" là sáo rỗng?

Trong hôn lễ của cặp đôi người nổi tiếng trong showbiz Việt là Diệu Nhi và Anh Tú, Trấn Thành cho biết sẽ không chúc trăm năm hạnh phúc vì đó là lời chúc sáo rỗng.

Trấn Thành nói: "Anh không chúc cho các em trăm năm hạnh phúc, bởi lời chúc đó rất sáo rỗng trong cuộc sống hiện nay. Anh chúc cho các em định dạng được đối phương, hiểu đối phương là nhóm người gì trong cuộc đời này. Hai em nương nhau mà sống, trong những lúc hai em khó khăn nhất, những lúc sắp buông tay nhau nhất thì hãy nhớ lại cảm giác ngày hôm nay. Tất cả những người ngồi dưới đang nhìn hai em và những lời hai em hứa với nhau mà giữ chặt tay nhau hơn một chút. Chúc hai em hạnh phúc".

Trấn Thành chúc vợ chồng Anh Tú và Diệu Nhi hạnh phúc

FBNV

Ngay sau khi nghe diễn giải của Trấn Thành, nhiều người trẻ gật gù... "sao mà đúng quá". Cũng có người bỗng dưng thấy... "nhột" vì có thói quen đi dự đám cưới là chúc các vợ chồng "trăm năm hạnh phúc".

"Trấn Thành nói đúng. Câu chúc trăm năm hạnh phúc hơi... không thực tế", Lê Vũ Quỳnh Anh (SV Trường ĐH Văn Lang), nói. Theo Quỳnh Anh, không thực tế ở chỗ, khi đám cưới, cả chú rể cô dâu đều đã trên 18 tuổi. Mà rất hiếm trường hợp sống đến 118 tuổi, nên đừng chúc "trăm năm hạnh phúc". "Thậm chí, hồi chú ruột của mình đám cưới năm chú ấy 52 tuổi. Thế mà vẫn có người chúc... trăm năm hạnh phúc. Làm sao có thể sống đến 152 tuổi như lời chúc ấy chứ? Vô lý hết sức".

Cùng quan điểm, Dương Đình Trung (32 tuổi, nhân viên ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam ở đường Thoại Ngọc Hầu (Q.Tân Phú, TP.HCM), cho rằng câu chúc "trăm năm hạnh phúc" từng được ưa chuộng. Tuy nhiên, theo thời gian, "trăm năm hạnh phúc" đã... lỗi thời và... không có tâm vì nội dung không thực tế. "Đó chỉ là một câu chúc được... sao chép từ đời này sang đời khác. Không nên chúc một lời sáo rỗng như thế", Trung nói.

Còn theo Lê Thị Hải Yến (35 tuổi, nhà ở block A6, chung cư EHome 3, Q.Bình Tân, TP.HCM), thì trong hôn nhân luôn có những sự giận hờn, khó chịu, chứ không thể nào cơm lành canh ngọt mãi được. Vì lẽ đó, thay vì chúc trăm năm hạnh phúc, hãy chúc luôn nhường nhịn và yêu thương nhau, để sống trọn vẹn cuộc sống vợ chồng.

Anh Tú và Diệu Nhi là cặp đôi có nhiều người trẻ mến mộ

FBNV

Nên chúc thế nào?

Theo thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Thế, Trung tâm tư vấn tâm lý An Nam (TP.HCM), trong đám cưới, cô dâu chú rể nhận về vô vàn lời chúc. Đã là lời chúc, chắc hẳn người chúc đều muốn gởi gắm vào đấy những điều tốt đẹp cho "tân nương tân lang". Tùy mỗi người có quyền lựa chọn những lời hay ý đẹp để chúc bạn bè, người thân vào ngày cưới. Và "trăm năm hạnh phúc" cũng là một lời chúc mang ý nghĩa mong mỏi hai vợ chồng sống thuận hòa bên nhau cả cuộc đời.

"Rất khó để nhận định thế nào là lời chúc hay hoặc chưa hay, hay đâu là lời chúc phi lý, vô nghĩa. Bởi có thể người ngoài không ưng ý lời chúc ấy. Nhưng người trong cuộc lại cảm thấy vui khi nhận được. Thế nên tùy thuộc vào cảm nhận của chính cô dâu chú rể", bà Thế nói thêm.

"Bản thân tôi, khi dự đám cưới, thường chúc hai vợ chồng cô dâu chú rể luôn yêu thương, trân trọng, bao dung với nhau, để mỗi ngày làm chồng làm vợ của nhau đều cảm nhận được niềm vui, niềm hạnh phúc", bà Thế chia sẻ.

Cũng từ lời nói của Trấn Thành: "Không chúc trăm năm hạnh phúc bởi lời chúc đó rất sáo rỗng trong cuộc sống hiện nay", nhiều người lại có dịp... "hiến kế" cho nhau những lời chúc được xem là ý nghĩa.

"Theo tôi, hiện nay có vô số cặp vợ chồng ly hôn đứt gánh giữa chừng. Nên chỉ cần chúc sống bên nhau mãi đến hồi già nua là đủ ý nghĩa", Đỗ Thị Kiều Thắm (27 tuổi, nhà ở số 28 đường số 5, P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân, TP.HCM), nói.

Còn Lê Yến Nhi (cựu SV Trường ĐH Sài Gòn), cho biết mỗi khi được mời đám cưới, thường chúc "Bạch đầu giai lão/ Vĩnh kết đồng tâm". "Nghĩa là chúc hai vợ chồng đầu bạc cùng già, đồng tâm kết mãi. Dù cuộc sống có sóng gió, thì luôn bên nhau sống cùng nhau đến lúc già".

Dương Đình Trung kể, có hai lời chúc đám cưới thường được gởi gắm đến bạn bè. Một là "chúc cuộc sống hai vợ chồng viên mãn, như ý, sớm có hoàng tử, công chúa". Hai là "chúc mừng hai vợ chồng từ nay đã có bờ vai để tựa, dẫu cuộc sống có thế nào cũng luôn hạnh phúc bên nhau".

Nguyễn Thị Lệ Thủy, GV Trường THPT Nguyễn Du (Lâm Đồng) cho rằng chẳng thể nhận định lời chúc "trăm năm hạnh phúc" có sáo rỗng hay không. "Tuy nhiên bản thân Thủy chưa từng chúc như vậy. Tôi thường chúc các cặp vợ chồng là khi quyết định cùng giăng buồm vượt sóng ra khơi với một cuộc sống hôn nhân, thì hãy căng buồm ra khơi thuận buồm xuôi gió", Thủy cho biết.

Còn theo bạn, có nên chúc các vợ chồng "trăm năm hạnh phúc"?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.