Có nên cạo lông mặt?

Trà Linh
Trà Linh
21/03/2023 16:07 GMT+7

Bác sĩ da liễu cho hay cạo lông mặt là cách giúp da tăng sinh collagen và trở nên mịn màng hơn. Tuy nhiên, nếu thực hiện không đúng cách sẽ khiến da kích ứng và nổi mụn.

Chia sẻ với trang tin Insider, tiến sĩ, bác sĩ Joshua Zeichner - chuyên gia da liễu của Bệnh viện Mount Sinai (Mỹ), cho biết: "Cạo lông mặt có thể được xem là quy trình tẩy da chết thủ công, bằng cách sử dụng một lưỡi dao sạch và sắc bén để loại bỏ lông tơ và cả tế bào chết trên da mặt".

Có nên cạo lông mặt? - Ảnh 1.

Cạo lông mặt sẽ an toàn nếu được thực hiện không quá thường xuyên và đúng cách

SHUTTERSTOCK

Bác sĩ Zeichner cho biết cạo lông mặt giúp làn da sáng mịn, trang điểm đẹp hơn và không bị vón cục. Về lâu dài, nó cũng được cho là giúp tăng sinh collagen và giảm nếp nhăn.

"Tẩy da chết được cho là có tác dụng chống lão hóa tương tự như lăn kim. Những tổn thương nhẹ trên bề mặt da khi dùng dao cạo cũng có thể mô phỏng phản ứng tự chữa lành vết thương để kích thích sản sinh collagen. Điều này cải thiện sự xuất hiện của các nếp nhăn", bác sĩ Zeichner giải thích.

Cùng quan điểm này, tiến sĩ, bác sĩ Cameron Rokhsar - chuyên gia da liễu tại Bệnh viện Mount Sinai (Mỹ), cho biết cạo lông mặt sẽ an toàn nếu được thực hiện không quá thường xuyên và đúng cách. Đồng thời, mọi người không nên lạm dụng vì nó có thể dẫn đến kích ứng và viêm da.

Cả hai chuyên gia đều khuyến nghị mọi người chỉ nên thực hiện phương pháp cạo lông mặt mỗi tuần một lần. Đồng thời nên lưu ý dùng lực vừa phải, để tránh tự cắt vào mặt mình, gây chảy máu và để lại sẹo.

Ngoài ra, cũng không nên thực hiện thủ thuật này nếu da bạn đang có mụn, để tránh làm tình trạng mụn nặng hơn và hình thành sẹo.

Bác sĩ Rokhsar cũng nói thêm với nhiều người, việc tự cạo lông mặt vốn không dễ dàng. Nếu không chắc chắn, bạn nên đến gặp chuyên gia thẩm mỹ để được loại bỏ toàn bộ lông một cách hiệu quả và đảm bảo an toàn.

          

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.