'Cô nàng ngổ ngáo' phiên bản Việt đổi tên mới

22/09/2017 07:00 GMT+7

Bộ phim Cô nàng ngổ ngáo phiên bản Việt đã chính thức được đổi tên thành Yêu em bất chấp đồng thời nhà sản xuất cũng hé lộ tạo hình của Hoài Lâm , Ngọc Thanh Tâm trong dự án này.

Giải thích về việc không giữ tên nguyên gốc là Cô nàng ngổ ngáo, đạo diễn Văn Công Viễn cho biết nếu phiên bản Hàn Quốc có nội dung đậm chất tự sự thì Yêu em bất chấp của Việt Nam lại mang sự trẻ trung, vui tươi đến cho khán giả. Điểm đặc biệt của phiên bản Việt là có sự xuất hiện của nhiều nhân vật mới, hứa hẹn gây nhiều bất ngờ khi phim ra rạp.
Cùng với việc công bố tên mới cho bộ phim, nhà sản xuất cũng hé lộ tạo hình của hai diễn viên chính là Hoài Lâm và Ngọc Thanh Tâm. Trong phim, Hoài Lâm vào vai Khôi, một chàng sinh viên có ngoại hình xuề xòa, mê truyện tranh, tốt tính. Một lần tình cờ cứu được Diệu Hiền, cô gái có tính tình ngổ ngáo, cả hai bước vào mối quan hệ khó nắm bắt.
Sau thời gian "biến mất" khỏi showbiz vì những rắc rối trong chuyện tình cảm, đây là vai diễn đánh dấu sự trở lại của Hoài Lâm nên rất được khán giả quan tâm. Trong hình ảnh được tiết lộ, con nuôi của Hoài Linh xuất hiện với vẻ ngoài điển trai và có chút ngây thơ. Bên cạnh đó, hai nhân vật chỉ có trong phiên bản Việt là anh chàng đào hoa tên Huy (Công Dương) và cô bé mít ướt Phương (Ngọc Thảo) cũng được hé lộ.
My Sassy Girl - Cô nàng ngổ ngáo ra rạp tại Hàn Quốc vào năm 2001 và đại thắng phòng vé khi phát hành ở: Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, Philippines, Hồng Kông, Singapore, Việt Nam, Indonesia... Với phiên bản Việt, phim do đạo diễn Văn Công Viễn thực hiện với sự tham gia của dàn khách mời đặc biệt như: NSƯT Việt Anh, NSƯT Hữu Châu, NSƯT Mỹ Uyên, diễn viên Trương Ngọc Ánh, ca sĩ  Đàm Vĩnh Hưng... Phim đang được quay tại Đà Nẵng và dự kiến khởi chiếu vào dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.