Có một triệu chứng đáng ngạc nhiên của biến thể Omicron

Thiên Lan
Thiên Lan
21/12/2021 12:44 GMT+7

Dữ liệu mới nhất cho thấy biến thể Omicron không có các triệu chứng đặc trưng của các chủng Covid-19 trước đây.

Có một triệu chứng đáng ngạc nhiên của Omicron xuất hiện trong khi ăn

MINH HỌA: Shutterstock

Theo các nhà khoa học điều hành Nghiên cứu Triệu chứng Covid-19 của Anh, mang tên ZOE, có một triệu chứng xuất hiện khi ăn có thể "gây ngạc nhiên", theo Express.

Các nhà nghiên cứu dữ liệu ZOE đã nhận thấy 50% số người trải qua 3 triệu chứng cổ điển là sốt, ho, mất khứu giác hoặc vị giác.

Đa số là các triệu chứng khác với 3 triệu chứng đặc trưng của Covid-19 nêu trên, và hầu hết là các triệu chứng là nhẹ, giống như cảm lạnh.

Trong số các triệu chứng không đặc trưng này, có một triệu chứng khác thường. Đó là chán ăn.

Đó là chán ăn

MINH HỌA: Shutterstock

Nhiều dữ liệu nhỏ từ những người nhiễm Omicron cũng đã báo cáo về triệu chứng này.

Điều này có thể gây ngạc nhiên đối với một số người, bởi vì triệu chứng này chưa được đề cập đến trước đây.

Ngoài ra, 5 triệu chứng hàng đầu được báo cáo là chảy nước mũi, nhức đầu, mệt mỏi, hắt hơi, đau họng.

Tình trạng lú lẫn cũng thường được báo cáo trong dữ liệu. Đó là triệu chứng hay quên, thiếu tập trung và tinh thần kém minh mẫn.

Triệu chứng của cảm lạnh và Omicron có khác nhau?

Mọi báo cáo trong ứng dụng đều được xây dựng dựa trên dữ liệu này và các nhà khoa học sẽ tiến hành nghiên cứu thêm về hồ sơ triệu chứng của Omicron trong những tuần tới.

Ngay cả khi các ca bệnh tăng lên, tỷ lệ nhập viện và tử vong dường như đang giảm ở hầu hết các quốc gia nơi Omicron bắt đầu lưu hành.

Điều này cũng đúng với phân tích ZOE ở London (Anh), nhưng thường cần có thời gian để biết được liệu người nhiễm Covid-19 có cần phải nhập viện hay không, vì vậy vẫn chưa thể chắc chắn được.

Các nhà nghiên cứu dự án ZOE lưu ý, cho đến nay, vẫn chưa có báo cáo nào về trường hợp phải nhập viện hoặc các triệu chứng nghiêm trọng do nhiễm Omicron.

Tuy nhiên, vẫn còn là những ngày đầu và phần lớn những người báo cáo cho ứng dụng ZOE đều đã tiêm phòng, nên họ ít có khả năng nhập viện hoặc bệnh nặng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.