Có một thời thanh xuân sôi nổi không thể quên

24/03/2022 16:46 GMT+7

Hoạt động Đoàn giúp mỗi người thêm hạnh phúc, trưởng thành, sống trách nhiệm và có một thời thanh xuân sôi nổi không thể quên.

Ngày 24.3, Thành đoàn Cần Thơ tổ chức buổi họp mặt cán bộ Đoàn các thời kỳ 3 tỉnh Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang, nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn (26.3.1931 - 26.3.2022).

Tại chương trình, cán bộ Đoàn các thời kỳ đã cùng nhau ôn lại phong trào thi đua, xây dựng tổ chức Đoàn của 3 tỉnh. Đồng thời đưa ra những chia sẻ, góp ý mang tính xây dựng cho tuổi trẻ hiện nay phát huy hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi. Đặc biệt, họ đã truyền lửa cho các bạn trẻ qua những ký ức, kỷ niệm đẹp về thời gian hoạt động Đoàn không thể quên.

Cán bộ Đoàn qua các thời kỳ cùng nhau ôn lại một thời thanh xuân tươi đẹp

THANH DUY

Thanh xuân sôi nổi

Điều khiến mọi người xúc động tại buổi họp mặt là hình ảnh ông Trần Trung Hiếu, nguyên Ủy viên Hội đồng Đội tỉnh Hậu Giang. 4 giờ sáng, ông đạp xe vượt hơn 40 km từ Vị Thanh đến TP.Cần Thơ gặp lại những người đồng đội cũ.

Ông Hiếu chia sẻ, những cán bộ Đoàn thời ông thiếu thốn nhiều thứ, gặp không ít thử thách nhưng vô tư cống hiến cho đời. Với chiếc xe đạp, bất cứ đâu cần là thanh niên sẵn sàng có mặt. Trong ngày đặc biệt, ông muốn sử dụng phương tiện này để gợi nhớ về một quãng thời gian đẹp nhất của cuộc đời mình.

Các cán bộ Đoàn đi trước luôn sẵn sàng đồng hành cùng thế hệ trẻ trong việc xây dựng và hoạt động Đoàn

THANH DUY

Như ông Hiếu, bà Võ Thị Thanh Nga, nguyên Trưởng ban Trường học Tỉnh đoàn Hậu Giang, cũng bùi ngùi xúc động khi nhớ về một thời thanh xuân tươi đẹp với các hoạt động thiết thực khi ấy, như: tổ chức hội thi nâng cao tay nghề cho thanh niên công nhân, tham gia văn nghệ xung kích, thu thuế nông nghiệp, xây dựng công trình thủy lợi... Với bà Nga, Đoàn thanh niên đã rèn luyện cho mỗi người tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để ngày một trưởng thành, tiến bộ hơn.

“Tôi luôn gìn giữ những ký ức đẹp về Đoàn. Giờ không còn tham gia trực tiếp công tác Đoàn nhưng tôi rất vui vì các bạn trẻ hiện giờ được học hành bài bản, thành thạo công nghệ thông tin, lao động sáng tạo, có sức trẻ và cũng tràn đầy nhiệt huyết”, bà Nga phấn khởi nói.

Phát huy vai trò người truyền lửa

Phát biểu tại chương trình, chị Lư Thị Ngọc Anh, Bí thư Thành đoàn Cần Thơ, bày tỏ lòng biết ơn và nhận định phong trào thanh niên của tuổi trẻ 3 tỉnh Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang đã được vun đắp từ truyền thống của các cán bộ Đoàn đi trước.

“Tuổi trẻ hôm nay nhận thức được rằng, Đoàn muốn mạnh phải có cán bộ giỏi, bản lĩnh, dùng năng lực và trách nhiệm để kết tập thanh niên tham gia các phong trào cách mạng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh - quốc phòng tại địa phương. Để đạt được mục tiêu đó, bên cạnh việc tự rèn luyện, sự đồng hành của cán bộ Đoàn đi trước là rất bổ ích, ý nghĩa”, chị Ngọc Anh nói.

Dịp này, Thành đoàn Cần Thơ phối hợp Ngân hàng Quân đội MB Bank tặng 20 xe đạp cho thiếu nhi khó khăn tại Q.Ninh Kiều

THANH DUY

Ông Phạm Văn Hiểu, Phó bí thư thường trực Thành ủy Cần Thơ, kỳ vọng các cán bộ Đoàn trong bất kỳ cương vị và hoàn cảnh nào cũng sẽ tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tích cực hoạt động giúp đỡ cộng đồng, luôn là tấm gương sáng cho thế hệ thanh niên hiện nay học tập, noi theo.

“Tôi mong rằng, mỗi cựu cán bộ Đoàn sẽ luôn quan tâm, hướng dẫn, động viên thế hệ cán bộ Đoàn đương nhiệm phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động Đoàn ngày càng vững mạnh”, ông Hiển chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.