Có một nơi được mệnh danh là 'thảo nguyên Thụy Sĩ giữa lòng Hà Giang'

13/09/2023 10:38 GMT+7

Thảo nguyên Suôi Thầu (tỉnh Hà Giang), đang là điểm đến thu hút những người trẻ đam mê du lịch bởi khung cảnh nên thơ, được ví như “cao nguyên Thụy Sĩ giữa lòng Hà Giang”. Cùng ngắm cảnh đẹp của nơi này qua bộ ảnh lung linh của nhiếp ảnh Nguyễn Minh Hải (36 tuổi, ngụ tại tỉnh Lào Cai).

Di chuyển hơn 100 km từ tỉnh Lào Cai đến Suôi Thầu (tỉnh Hà Giang) để sáng tác ảnh, anh Nguyễn Minh Hải cho biết choáng ngợp với vẻ đẹp hùng vĩ tại nơi đây. Nhiếp ảnh gia này cho biết Suôi Thầu có những cánh đồng hoa, lúa kết hợp với núi đá, hàng cây thông… và khi chụp góc ảnh rộng trông rất giống với cao nguyên ở Thụy Sĩ.

Có một nơi được mệnh danh là 'thảo nguyên Thụy Sĩ giữa lòng Hà Giang' - Ảnh 1.

Suôi Thầu (tỉnh Hà Giang), nơi được mệnh danh là “cao nguyên Thụy Sĩ giữa lòng Hà Giang”

NGUYỄN MINH HẢI

“Trở ngại lớn nhất khi đến đây là đường có nhiều “ổ gà” và nhỏ, nếu di chuyển bằng ô tô thì khó tránh được xe đi ngược chiều. Thời tiết Hà Giang những ngày này khá mát mẻ, dễ chịu. Ngoài hoa tam giác mạch, bạn còn tham quan cánh đồng lúa chín. Sau khi chụp ảnh và tận hưởng phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp thì di chuyển đến thị trấn Cốc Pài (huyện Xín Mần), cách Suôi Thầu khoảng 5 km có khu dân cư sầm uất với nhiều món ăn rất đáng để trải nghiệm…”, anh Hải nói.

Có một nơi được mệnh danh là 'thảo nguyên Thụy Sĩ giữa lòng Hà Giang' - Ảnh 2.

Cư Thị Xuân rạng ngời trong bộ trang phục truyền thống của người Mông

NGUYỄN MINH HẢI

May mắn đến Suôi Thầu vào ngày thời tiết mát mẻ, không có nắng gắt nên dù là 12 giờ trưa nhưng anh Hải vẫn có thể tiến hành chụp ảnh. Nhiếp ảnh gia này khuyên nên lựa chọn trang phục của người dân tộc như Mông... sẽ rất phù hợp với khung cảnh. 

“Nếu sử dụng máy ảnh thì chọn tiêu cự tầm trung, tức là không chụp quá rộng hay quá hẹp để lấy hình vừa có đủ hoa, núi và người. Thời gian lý tưởng nhất để có ảnh đẹp là từ 16-18 giờ. Trước khi đến Suôi Thầu cần kiểm tra đèn xe, đổ đầy bình xăng vì nơi đây còn rất hoang sơ, ít dịch vụ tiện ích”, anh Hải cho biết.

Có một nơi được mệnh danh là 'thảo nguyên Thụy Sĩ giữa lòng Hà Giang' - Ảnh 3.

Hoa tam giác mạch nở rộ tại Suôi Thầu

NGUYỄN MINH HẢI

Đến Suôi Thầu để chụp ảnh cùng anh Hải, Cư Thị Xuân, sinh viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, cho biết: “Quá trình xuất phát từ Bắc Hà (tỉnh Lào Cai) đến Xín Mần (tỉnh Hà Giang) thì đường đi khá đẹp, nhưng để lên Suôi Thầu “check - in” vẫn có đoạn nhiều đất đá nên phải lái xe tốt mới đi an toàn được. Khi đến đây hãy mang theo nước, ô, mũ và đồ ăn nhẹ vì có những ngày trời nắng nóng rất dễ mất sức. Chụp ảnh ưu tiên tạo dáng tự nhiên như đang vui chơi, chạy nhảy trên cánh đồng sẽ có được những tấm hình đầy nghệ thuật”.

Có một nơi được mệnh danh là 'thảo nguyên Thụy Sĩ giữa lòng Hà Giang' - Ảnh 4.

Khung cảnh hùng vĩ tại Suôi Thầu

NGUYỄN MINH HẢI

Xuân chia sẻ thêm nên mang trang phục đơn giản, thoải mái và có màu sáng sẽ phù hợp với khung cảnh. Dù thời tiết có mát mẻ không nắng gắt nhưng các bạn nữ cũng đừng quên bôi kem chống nắng liên tục để bảo vệ da trong suốt chuyến đi. Theo nữ sinh này, ngoài những dãy núi trùng điệp, dòng sông Chảy xanh như ngọc, những cánh đồng hoa tuyệt đẹp thì Suối Thầu có bán thêm các món ăn đặc sản như: thắng cố, mèn mén, óc đậu…

Sử dụng trang phục của dân tộc Mông để chụp ảnh khi đến với Suôi Thầu, Vàng Thị Thùy Trang, sinh viên Trường ĐH Thái Nguyên (phân hiệu tại tỉnh Lào Cai), mong muốn qua hình ảnh của mình đăng lên mạng xã hội có thể giúp quảng bá du lịch và văn hóa.

Có một nơi được mệnh danh là 'thảo nguyên Thụy Sĩ giữa lòng Hà Giang' - Ảnh 5.

Trang (phải) và Xuân hóa "nàng thơ" trong bộ ảnh của anh Nguyễn Minh Hải

NGUYỄN MINH HẢI

“Trang phục người Mông mình cực kỳ sặc sỡ, họa tiết vô cùng tỉ mỉ và sắc nét. Một bộ đồ hoàn chỉnh gồm có áo, váy, yếm, khăn đội đầu… Về trang sức có vòng cổ, khuyên tai cầu kỳ, nhưng với xu thế hiện đã được thay đổi rất nhiều để dễ ứng dụng hơn trong đời sống nhưng vẫn giữ được nét truyền thống của dân tộc”, Trang cho biết.

Trang nói thêm: “Mình làm mẫu cho bộ ảnh của anh Hải và mong rằng thế hệ trẻ chúng ta nên tôn vinh, quảng bá rộng rãi hơn những cảnh đẹp hùng vĩ như này, để mọi người trong nước cũng như bạn bè quốc tế biết đến. Mong rằng họ có thể đến Suôi Thầu tham quan, chụp ảnh và có những khoảnh khắc tuyệt vời”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.