Có một dự án hỗ trợ cha mẹ cách phòng, chống buôn bán trẻ em

Như Lịch
Như Lịch
27/04/2022 17:52 GMT+7

Có một dự án hỗ trợ cha mẹ, những người chăm sóc trẻ cách phòng, chống buôn bán trẻ em vừa được triển khai. Mục tiêu quan trọng nhất của dự án này là bảo vệ trẻ em ngày càng tốt hơn.

Ngày 27.4, tại TP.HCM diễn ra hội nghị triển khai dự án “Đồng hành xây dựng hệ thống hỗ trợ phòng, chống buôn bán trẻ em ở miền Nam và miền Trung”.

Hội nghị phòng, chống buôn bán trẻ em nói trên do Trung tâm nâng cao năng lực, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em (viết tắt là CSWC - thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật) tổ chức với sự tham gia của các đại diện đến từ Sở LĐ TB và XH TP.HCM, Sở GD- ĐT TP.HCM, một số tổ chức phi chính phủ, tổ chức cơ sở xã hội, cơ sở bảo trợ xã hội...

Bé gái này (bên phải) từng là nạn nhân một vụ buôn bán người ở tỉnh Lào Cai, đã được các cơ quan chức năng địa phương tham gia giải cứu

NHƯ LỊCH

Thiết lập văn phòng tham vấn và hỗ trợ dịch vụ cho trẻ em

Tại hội nghị, bà Nguyễn Lam Anh, Thành viên hội đồng quản lý CSWC cho hay: Dự án “Đồng hành xây dựng hệ thống hỗ trợ phòng, chống buôn bán trẻ em ở miền Nam và miền Trung” do CSWC thực hiện, với sự tài trợ của Liên minh châu Âu, Tổ chức Planète Enfants & Développement (một tổ chức phi chính phủ của Pháp).

Dự án diễn ra trong 3 năm (từ 10.2021 - 9.2024) tại TP.HCM và TP.Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận.

Đối tượng trực tiếp được dự án đặc biệt quan tâm là những thanh thiếu nhi có nguy cơ hoặc là nạn nhân của nạn buôn bán người (có thể hỗ trợ đối tượng lên đến 25 tuổi). Bên cạnh đó, dự án còn hỗ trợ những đối tượng gián tiếp như cha mẹ, người chăm sóc của trẻ, nhân viên xã hội, nhân viên giáo dục ở các mái ấm và cơ sở bảo trợ xã hội, cán bộ liên ngành, các bên liên quan.

Bé gái này từng là nạn nhân một vụ buôn bán người ở tỉnh Lào Cai, đã được các cơ quan chức năng địa phương tham gia giải cứu

NHƯ LỊCH

Dự án sẽ cung cấp dịch vụ cho trẻ em có nguy cơ hoặc là nạn nhân bị buôn bán. Các em sẽ được hỗ trợ về tâm lý, pháp lý, chăm sóc sức khỏe... Giữa tháng 4 vừa qua, ban quản lý dự án đã thành lập Phòng tham vấn và hỗ trợ dịch vụ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đặt tại số 149 đường Võ Thị Sáu, P.Hưng Long, TP.Phan Thiết.

Bà Julia Levivier, Trưởng đại diện Tổ chức Planète Enfants & Développement tại Việt Nam nhấn mạnh: “Với dự án này, những nạn nhân dễ bị tổn thương, trẻ em có nguy cơ bị bóc lột, bị buôn bán sẽ được cung cấp hoặc hỗ trợ đầy đủ và chuyên biệt để cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần. Các em sẽ được tiếp sức để phát triển những dự án trong cuộc sống và công việc, cũng như tiếp cận được những lựa chọn để hòa nhập kinh tế một cách có chiều sâu và an toàn”.

Bà Julia Levivier, Trưởng đại diện Tổ chức Planète Enfants & Développement (PE&D) tại Việt Nam trình bày dự án tại hội nghị

NHƯ LỊCH

Theo bà Julia Levivier, những gia đình dễ bị tổn thương khi có những trẻ em là nạn nhân hoặc có nguy cơ bị buôn bán sẽ được tiếp xúc để tự giải quyết những khó khăn và trở nên độc lập để cải thiện tình hình của họ. Cộng đồng cũng được trang bị những kiến thức về buôn bán trẻ em và được cung cấp những kỹ năng để phản ứng trong những trường hợp có trẻ em là nạn nhân hoặc trẻ có nguy cơ bị buôn bán, bị bóc lột.

“TP.HCM là điểm trung chuyển nạn nhân buôn bán người”

Chia sẻ tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Tính, Phó trưởng phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới (Sở LĐ TB và XH TP.HCM) tâm tư: “Tháng 9.2021, ngay trong đỉnh dịch Covid-19, tình hình đi lại khó khăn, tôi được một cán bộ công an TP.HCM báo có một vụ buôn bán người, trong đó có 4 trẻ em là nạn nhân. Đến tháng 11.2021, tiếp tục có vụ án buôn bán trẻ em nữa... Thực sự TP.HCM là điểm mà bọn buôn người trung chuyển nạn nhân. Họ đưa những đứa trẻ từ các tỉnh lên đây và tiếp tục chuyển đi những nơi khác”.

Từ thực tế trên, ông Nguyễn Văn Tính hy vọng dự án này góp phần tập huấn, nâng cao năng lực của cộng đồng, để người dân sớm nhận diện, phát hiện và trình báo những vụ trẻ em bị đưa từ quê lên là nạn nhân của bọn buôn bán người.

“Với vai trò của phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em của Sở LĐ-TB-XH TP.HCM, chúng tôi sẽ gắn kết với ban quản lý dự án, sẵn sàng hợp tác tập huấn kể cả cho lực lượng cộng tác viên, lực lượng cán bộ chuyên trách trẻ em ở phường, xã trong quá trình thực hiện dự án. Điều chúng tôi mong muốn là làm sao để cộng đồng nhận thức được hành vi buôn bán trẻ em là hành vi vi phạm pháp luật và làm sao bảo vệ trẻ em ngày càng tốt hơn”, ông Tính bày tỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.