Có máy giặt riêng trong mỗi phòng ở ký túc xá

07/04/2018 19:34 GMT+7

Đại diện 19 đơn vị ký túc xá, nhà văn hóa tại TP.HCM và một số tỉnh, thành phía Nam đã tham gia hội thảo bàn về cách quản lý, phục vụ sinh viên ở nội trú làm sao ngày một tốt hơn.

Hoạt động do Trung tâm Quản lý ký túc xá ( KTX) ĐH Quốc gia TPHCM trủ trì diễn ra vào 7.4.
Từ quản lý sang phục vụ sinh viên
Theo ông Trần Thanh An, Giám đốc  Trung tâm Quản lý KTX ĐH Quốc gia TPHCM, trong 5 năm trở lại đây, KTX đã chuyển đổi từ văn hóa quản lý sang văn hóa phục vụ, xem sinh viên là khách hàng, với mong muốn tạo cuộc sống tốt hơn cho sinh viên. “KTX không chỉ là nơi ăn chốn ở mà chúng tôi xem đây là môi trường để sinh viên rèn luyện về nhân cách, đạo đức và tự hoàn thiện bản thân mình. Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, chúng tôi đã chú trọng đa dạng hóa các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, đồng thời khuyến khích các câu lạc bộ phát triển để giải quyết một phần nhu cầu tinh thần, tạo các sân chơi bổ ích lý thú cho sinh viên nội trú. Cụ thể, tại đây có câu lạc bộ Phát thanh sinh viên, CLB Nữ sinh, CLB Olympus...”.
Cũng theo ông An, nhằm đáp ứng việc phục vụ ngày càng tốt hơn, KTX có bộ máy hoạt động gồm: Phòng Công tác học sinh, sinh viên; Phòng Tổ chức hành chính; Phòng Dịch vụ, văn hóa; Phòng An ninh; Trạm y tế…Riêng Trạm y tế có 10 y - bác sĩ, 1 xe cứu thương và 18 giường bệnh.
Khu B, Ký túc xá ĐH quốc gia TP.HCM rất hiện đại  Ảnh: Lê Thanh
Đại diện các đơn vị Ký túc xá, nhà văn hóa sinh viên tham gia hội thảo Ảnh: Lê Thanh

Còn ông Lê Xuân Trường, đại diện Trung tâm phục vụ sinh viên ĐH Huế, cho biết: “Đã đưa vào sử dụng phần mềm quản lý sinh viên nội trú ở hầu hết các lĩnh vực, mang lại nhiều thuận lợi cho sinh viên".
Đa dạng các dịch vụ tiện ích, giá rẻ
Hiện nay  khoảng hơn 26.000 sinh viên tại KTX ĐH Quốc gia TP.HCM được  hưởng được những dịch vụ tiện ích với giá cả phù hợp. “Trong khuôn viên KTX có đầy đủ dịch vụ như: giặt đồ giá rẻ, phòng tập gym, cửa hàng tiện lợi, phòng chiếu phim, nhà ăn...Đặc biệt, chúng tôi đang phối hợp với một số đơn vị để triển khai dự án xe đạp công cộng thông minh làm phương tiện di chuyển nội bộ nhằm đảm bảo đầy đủ nhu cầu, tiện ích cho sinh viên. Chủ trương của chúng tôi là ngày càng đa dạng các dịch vụ vui chơi, giải trí để sinh viên lựa chọn theo nhu cầu và sở thích của mình”, ông Đặng Bá Bính, Trưởng bộ phận văn hóa thông tin, hỗ trợ sinh viên của KTX này cho hay.
Còn  ông Nguyễn Anh Đài, Giám đốc KTX ĐH Sư phạm TP.HCM, cho biết: “ Đã phối hợp với bộ phận công Đoàn lắp đặt mỗi phòng một máy giặt để phục vụ nhu cầu giặt quần áo cho sinh viên”. Được biết đây là đơn vị đi tiên phong trong dịch vụ này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.