Lăng kính bạn đọc

Có lợi cho người dùng điện thì ủng hộ ngay!

M.Giao
M.Giao
26/01/2024 06:51 GMT+7

Nhiều bạn đọc cho biết nếu áp dụng giá điện theo hình thức giá điện 2 thành phần, gồm giá công suất và giá điện năng, mà có lợi cho cả người dùng điện lẫn doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh điện, thì họ ủng hộ…

Như Thanh Niên đã thông tin, theo biểu giá hiện hành, giá bán điện được phân theo các ngành, cấp điện áp; giờ cao - thấp điểm và biểu giá điện sinh hoạt được chia theo bậc thang, chỉ tính giá điện năng. Chính sách này đã khiến tình trạng bù chéo giữa giá điện sản xuất và giá điện sinh hoạt diễn ra thời gian dài. Vì thế, việc xây dựng cơ chế giá điện 2 thành phần được kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng thị trường mua bán điện minh bạch, rõ ràng từng khâu từ phát, truyền tải, phân phối, bán lẻ và đặc biệt xóa bỏ dần tình trạng bù chéo giá điện.

Có lợi cho người dùng điện thì ủng hộ ngay!- Ảnh 1.

Giá điện 2 thành phần được đánh giá mang lại lợi ích cho người dùng lẫn doanh nghiệp

NGỌC THẮNG

Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công thương) Trần Việt Hòa cho rằng chính sách giá 2 thành phần này giúp giảm việc đầu tư công suất nguồn và mở rộng lưới điện (giảm chi phí tránh được), và thu hồi được chi phí đầu tư đối với khách hàng đăng ký công suất lớn nhưng sử dụng ít hơn so với mức công suất đã đăng ký; đảm bảo giá điện phản ánh đúng, đủ chi phí (về mặt công suất) tới khách hàng sử dụng điện. Nếu khách hàng có cùng sản lượng điện sử dụng trong tháng (tính theo kWh) nhưng có hệ số phụ tải thấp, phải trả giá cao hơn khách hàng có hệ số phụ tải cao…

TS Nguyễn Huy Hoạch, chuyên gia năng lượng, nhận xét áp dụng giá điện 2 thành phần sẽ là bước đột phá về chính sách giá điện. Giá điện 2 thành phần bao gồm giá công suất và giá điện năng đã được nhiều nước áp dụng, gần đây nhất là Trung Quốc. Nếu áp dụng, nhà cung cấp điện có thể đưa ra một gói sản phẩm tương ứng biểu giá điện bán cho khách, như cách chúng ta mua gói cước điện thoại trong mỗi tháng, tùy thuộc nhu cầu sử dụng.

Chẳng hạn, với khách hàng sản xuất, đăng ký mua gói công suất là 1.000 kW, sử dụng 4.000 kWh trong 1 tháng sẽ có mức giá khác khách hàng đăng ký công suất 2.000 kW, nhưng cũng chỉ sử dụng 4.000 kWh.

Cái gì có lợi thì ủng hộ!

Nhiều bạn đọc (BĐ) bày tỏ sự ủng hộ với hình thức giá điện 2 thành phần, nếu nó có lợi cho người dùng điện và doanh nghiệp (DN) sản xuất, kinh doanh điện. BĐ Hung Van Nguyen cho biết: "Tôi lớn tuổi rồi, không rành lắm về cách tính giá điện hiện nay, cũng như cách tính giá điện 2 thành phần như nghiên cứu của ngành điện. Nhưng nếu áp dụng cách tính giá điện 2 thành phần mà có lợi cho người dùng điện cũng như DN, thì tôi hoàn toàn ủng hộ. Cái gì có lợi cho dân, cho nhà nước thì ủng hộ ngay!".

Cùng quan điểm, BĐ Văn Tiến cho biết thêm: "Tôi thấy cách tính giá điện 2 thành phần sẽ khuyến khích khách hàng sử dụng điện hiệu quả, tiết kiệm điện, đồng thời giúp giảm việc đầu tư công suất nguồn và mở rộng lưới điện. Điều này là hết sức cần thiết. Điện ở nước ta chưa dư dả như nhiều nước, nên việc tiết kiệm điện, sử dụng điện hiệu quả là quan trọng. Tôi thấy nhiều nhà, nhiều người còn xài điện lãng phí lắm!".

Còn BĐ Dang Van Thang thì chia sẻ: "Nói dễ hiểu thì đăng ký mua gói điện như mua gói cước điện thoại hay cước 4G. Ví dụ tôi chủ yếu coi tin tức, kiểm tra email, thỉnh thoảng gọi Zalo cho người nhà, nên sử dụng gói cước data 120.000 đồng/tháng. Bạn có nhu cầu nhiều hơn thì xài gói cao hơn, có đủ gói để phục vụ bạn. Sử dụng theo gói sẽ giúp bạn tiết kiệm hơn".

Cần thêm nhiều nguồn cung điện

Một số BĐ cho rằng ngành điện cần có thêm nhiều nguồn cung điện để đáp ứng nhu cầu điện ngày càng cao của người dân và DN. BĐ Hoang Mai cho biết: "Năm nào vào mùa khô thì nguồn cung điện cũng gặp khó khăn. Trong khi đó, tôi thấy các nguồn khác như điện gió, điện mặt trời… có thể phát triển hơn nữa. Rất mong ngoài thủy điện, nhiệt điện…, ngành điện có thêm nhiều nguồn cung điện nữa, để phục vụ người dân được tốt hơn".

Trong khi đó, BĐ Thanh Mẫn góp ý: "Bên cạnh việc tăng thêm các nguồn cung điện, đề nghị ngành điện phải thường xuyên kiểm tra, hạn chế tối đa việc thất thoát điện. Nhân đây tôi cũng có thắc mắc: Khi đăng ký theo gói điện, sử dụng hết gói, thì sẽ tính tiền điện như thế nào, tăng bao nhiêu?". BĐ Long cũng thắc mắc: "Nhà tôi nghèo, ít người, ít nhu cầu, mỗi tháng xài khoảng 50.000 đồng tiền điện. Xin hỏi có gói thấp cho những người ít xài như tôi không?".

"Việc thay đổi cách tính giá điện sẽ có tác động đến nhiều ngành, nhiều nhà, nhiều người, nói chung là tác động đến toàn xã hội. Nên rất mong ngành điện tính toán thật kỹ lưỡng, chặt chẽ và nếu có thay đổi thì cũng tính toán thời điểm thích hợp nhất để áp dụng", BĐ Tan Truong ý kiến.

Hoan hô và ủng hộ...

Mạnh Hùng Đỗ

Cái gì mới và được cho là có lợi thì luôn luôn được đồng thuận, mong đợi.

Trịnh Cường

Y chang như gói trả sau của mạng di động. Ví dụ gói thấp nhất là 200 kWh mà mình dùng hết số kWh đó, thì sẽ tính tiền lên. Lúc đó mình phải đổi gói kWh cao hơn.

Nguoi Vung Nui

Biết đến bao giờ ở VN mình càng sử dụng nhiều điện thì giá càng rẻ, như đi siêu thị mua đồ, càng mua nhiều giá càng rẻ, càng nhiều khuyến mãi?

Van Tuan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.