Cơ hội vàng khởi nghiệp công nghệ cao

An Dy
An Dy
17/10/2021 06:55 GMT+7

Sau gần 2 năm thí điểm ươm tạo, Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng đã sẵn sàng để mở ra cơ hội vàng cho những người trẻ phát triển công nghệ cao.

“Tăng giá trị dự án gấp 20 lần”

Ông Trần Văn Tỵ, Phó trưởng ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, cho biết nhiều dự án ươm tạo khởi nghiệp tại đây trong gần 2 năm qua rất triển vọng, được các chuyên gia đánh giá cao về mặt giá trị và sáng tạo. Nhiều cơ hội thành công đối với những bạn trẻ khởi nghiệp đã mở ra.

Team trợ lý ảo giao thông đang ở giai đoạn ươm tạo

trần đình vũ

Một trong những dự án tạo dấu ấn là “Trợ lý ảo giao thông Caris”, do anh Trần Đình Vũ phụ trách. Trải qua 2 năm ươm tạo để phát triển, điều khiến anh Vũ hài lòng nhất là có được môi trường để tiếp cận được hệ sinh thái khởi nghiệp, gồm kiến thức về khởi nghiệp… “Đây là điểm sáng nhất cho những người trẻ có nhu cầu khởi nghiệp”, anh Vũ nói.

Từng khởi nghiệp với thiết bị chẩn đoán lỗi của ô tô, nhưng anh Vũ nhận ra kinh doanh quá khó, không hề dễ để thuyết phục người tiêu dùng sẵn sàng bỏ tiền ra mua thiết bị của người Việt Nam.

“Ươm tạo là cơ hội để chúng tôi nhận được những tư vấn thiết thực và hiệu quả nhất cho hoạt động khởi nghiệp công nghệ của mình. Hoạt động ươm tạo thực sự là cơ hội cho những người trẻ, có thể tiết kiệm được thời gian và công sức, từ kinh nghiệm của những người đi trước để tiến vững chắc trên hành trình khởi nghiệp. Sản phẩm sau 2 năm ươm tạo đã đi nhanh hơn với tốc độ và giá trị kinh doanh hiệu quả gấp 20 lần cái cũ”, anh Vũ tự tin. Bây giờ, anh cũng có đủ tự tin để xây dựng hệ sinh thái cho ngành ô tô, và đang được rất nhiều nhà đầu tư quan tâm.

Anh Lê Văn Kiêm, 26 tuổi, CEO dự án tảo xoắn Spirulina (Tảo Việt AlgaeVi), cho hay sau gần 1 năm được tham gia ươm tạo khởi nghiệp nhưng AlgaeVi được hỗ trợ rất nhiều. “Chúng tôi được hỗ trợ tư vấn chiến lược về phát triển sản phẩm, được chuyên gia hỗ trợ về marketing, bán hàng… Cả văn phòng làm việc, phòng thí nghiệm cũng được hỗ trợ miễn phí tại Khu công nghệ cao. Thực sự là cơ hội vàng”, anh Kiêm nói.

Môi trường khởi nghiệp thuận lợi

Hiện tại, Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng đang tiếp tục hoàn thiện quy trình ươm tạo khởi nghiệp với mong muốn tạo được một quy trình chuẩn để áp dụng cho các dự án khởi nghiệp trẻ.

Tham gia tư vấn tạo dựng quy trình ươm tạo tại đây, ông Lý Đình Quân (Giám đốc Trung tâm ươm tạo khởi nghiệp Sông Hàn, chuyên gia trong lĩnh vực ươm tạo doanh nghiệp) nhận định đây sẽ là nơi thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp trẻ khởi nghiệp công nghệ. Theo ông, hệ sinh thái khởi nghiệp bền vững sẽ tạo ra được những giá trị đầu vào một cách linh hoạt, sáng tạo. Khi đó, quá trình vận hành ươm tạo sẽ phải đảm bảo 3 bước là tiền ươm tạo, ươm tạo, hậu ươm tạo theo chuẩn quốc tế.

“Đầu ra của nó có các chỉ số KPI để đánh giá quá trình phát triển, đo lường chất lượng của các start up theo tiêu chí của doanh nghiệp công nghệ cao. Từ đó, giải quyết bài toán tác động xã hội liên quan đến vấn đề việc làm, doanh thu của các doanh nghiệp được ươm tạo”, ông Quân nói.

Theo đánh giá của các chuyên gia tư vấn khởi nghiệp công nghệ, nỗ lực xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp tại khu ươm tạo của Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng đang được hiện thực hóa bằng những tư duy rất mới. Đặc biệt nhất là cách thức đưa nguồn lực, cơ hội phát triển kinh doanh vào trong khu ươm tạo để những người trẻ, giàu sáng tạo có môi trường khởi nghiệp, cùng nhau phát triển.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.