Cơ hội nào cho xét tuyển nguyện vọng bổ sung?

Hà Ánh
Hà Ánh
16/08/2019 07:10 GMT+7

Theo lịch tuyển sinh của Bộ GD-ĐT, từ 28.8 các trường tiếp tục thực hiện xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2 với các ngành còn chỉ tiêu.

Ngày 16.8, Báo Thanh Niên tổ chức buổi thứ 18 chương trình tư vấn trực tuyến truyền hình về chủ đề “Cơ hội xét tuyển nguyện vọng bổ sung” tại: thanhnien.vn, Facebook/thanhnien.com và YouTube Thanh Niên. Đây sẽ là buổi cuối cùng trong chuỗi chương trình tư vấn trực tuyến truyền hình về thi và tuyển sinh năm nay.
Chiều 15.8 là hạn cuối thí sinh trúng tuyển đợt 1 bằng điểm thi THPT quốc gia làm thủ tục xác nhận nhập học. Theo lịch tuyển sinh của Bộ GD-ĐT, từ 28.8 các trường tiếp tục thực hiện xét tuyển bổ sung đợt 2 với các ngành còn chỉ tiêu.
Hiện đã có nhiều trường ĐH công bố xét tuyển bổ sung với chỉ tiêu và điểm xét tuyển cụ thể. Đáng lưu ý, có những trường xét tuyển nhiều ngành với chỉ tiêu khá lớn.
Tham dự buổi trực tuyến, đại diện các trường ĐH và CĐ sẽ có những thông tin sớm tới thí sinh về khả năng xét tuyển nguyện vọng bổ sung trong thời gian tới. Đặc biệt là kế hoạch thực hiện xét tuyển theo quy định và cách thức riêng của từng trường trong đợt này.
* Đợt 1 chương trình (từ 10 giờ - 11 giờ) gồm các khách mời:
- Tiến sĩ Vũ Quốc Huy, Phó phòng Đào tạo Trường ĐH ĐH Việt Đức;
- Thạc sĩ Cao Quảng Tư, Giám đốc Tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn;
- Thạc sĩ Hồ Thanh Tình, Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Nguyễn Tất Thành.
* Đợt 2 (từ 14 giờ 30 đến 15 giờ 30) gồm các khách mời:
- Tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Duy Tân;
- Thạc sĩ Nguyễn Trần Ngọc Phương, Phó trưởng phòng Tư vấn tuyển sinh-Truyền thông Trường ĐH Công nghệ TP.HCM;
- Thạc sĩ Đường Anh Tân, Giám đốc Trung tâm thực hành Trường CĐ Đại Việt Sài Gòn.
***********************************************
Tường thuật trực tiếp
Cơ hội nào cho xét tuyển nguyện vọng bổ sung?
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.