Cơ hội nào cho thí sinh thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM đợt 2?

Hà Ánh
Hà Ánh
04/08/2021 07:09 GMT+7

Theo kế hoạch, ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ tổ chức đợt 2 kỳ thi đánh giá năng lực phục vụ tuyển sinh năm nay. Đây còn là kênh để thí sinh diện đặc cách tốt nghiệp dự thi xét tuyển ĐH, CĐ.

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo (ĐH Quốc gia TP.HCM), cho biết ĐH này chưa chốt được lịch thi chính thức kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2, dự kiến diễn ra ngay khi dịch Covid-19 được kiểm soát. Hiện ĐH này đang xây dựng phương án, sau khi đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra sẽ có thông tin cụ thể.
Trước đó, thống kê từ ĐH Quốc gia TP.HCM, chỉ tính riêng số thí sinh (TS) đã hoàn tất thủ tục đăng ký dự thi đợt 2 kỳ thi đánh giá năng lực có gần 27.000 TS.
Vấn đề quan tâm của TS thời điểm này là cơ hội sử dụng kết quả kỳ thi này để xét tuyển vào các trường ra sao. Ở đợt 1, kỳ thi được 70 trường ĐH và CĐ tham gia xét tuyển và nhiều trường đã hoàn tất quá trình xét tuyển phương thức này.
Tiến sĩ Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM, cho biết trường dành tối thiểu 5% chỉ tiêu cho phương thức xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 theo chủ trương chung của ĐH Quốc gia TP.HCM. Sau khi TS xác nhận nhập học đợt 1, trường sẽ chốt số lượng và quyết định chỉ tiêu còn lại chính thức đợt 2. “Điểm chuẩn đợt 2 sẽ không thấp hơn đợt 1 và chỉ tiêu xét tuyển dành cho tất cả các ngành”, tiến sĩ Khang chia sẻ. Tương tự, Trường ĐH Bách khoa TP.HCM cũng dành 5% chỉ tiêu các ngành xét TS dự thi đợt 2 kỳ thi năng lực này.
Đại diện Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM cho biết không tiếp tục xét TS đợt 2 thi đánh giá năng lực.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.