Cơ hội nào cho 'bông hồng lai' tại Miss Universe Vietnam 2023?

19/09/2023 10:27 GMT+7

Theo bà Thúy Nga - Trưởng ban giám khảo cuộc thi Miss Universe Vietnam 2023, các thí sinh có cơ hội ngang nhau, không có sự phân biệt hay ưu ái nào về tiêu chuẩn lựa chọn.

Cơ hội nào cho thí sinh con lai tại Miss Universe Vietnam 2023? - Ảnh 1.

Ban giám khảo Miss Universe Vietnam 2023 khẳng định sẽ trao cơ hội cho tất cả các thí sinh, không có sự ưu ái hay phân biệt vẻ đẹp thuần Việt hay lai

BTC

Tối 18.9, buổi họp báo công bố Top 18 và khởi động vòng chung kết Miss Universe Vietnam 2023 diễn ra tại TP.HCM. Tại đây, ban tổ chức có những chia sẻ xoay quanh cuộc thi cũng như tiết lộ về những tiêu chí lựa chọn đại diện Việt Nam sang El Salvador tranh tài tại Miss Universe.

Bà Nguyễn Thị Thúy Nga - Trưởng ban giám khảo cuộc thi Miss Universe Vietnam 2023 khẳng định tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam chưa được đơn vị nào đăng ký sở hữu bản quyền. Về tranh chấp tên gọi cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam giữa Công ty Unicorp (Việt Nam) và Tập đoàn toàn cầu JKN (Thái Lan) sẽ do JKN giải quyết. Chia sẻ với Thanh Niên, bà Thúy Nga cho biết công ty JKN đang tiến hành thủ tục đăng ký quyền sở hữu tên gọi này và sẽ sớm trao cho ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2023. Cũng theo bà Thúy Nga, ban tổ chức đã ký mua bản quyền cuộc thi Miss Universe dài hạn.

Cơ hội nào cho thí sinh con lai tại Miss Universe Vietnam 2023? - Ảnh 2.

Từ trái sang: Quỳnh Nga (Giám đốc quốc gia Miss Universe Vietnam), bà Nguyễn Thị Thuý Nga (trưởng ban giám khảo) và MC Phương Mai (thành viên ban giám khảo)

BTC

"Chúng tôi có thể dùng được cái tên Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam kèm với tên tiếng Anh là Miss Universe Vietnam. Tuy nhiên, từ trước đến nay cách làm việc của chúng tôi là tránh tranh chấp mà đi theo hướng sử dụng cái tên chắc chắn được sử dụng là Miss Universe Vietnam. Để giảm thiểu sự tranh chấp dẫn đến cãi vã trên truyền thông không cần thiết, chúng tôi sử dụng cái tên Miss Universe Vietnam và chờ đợi cho đến khi công ty JKN đăng ký sở hữu thành công", trưởng ban giám khảo Miss Universe Vietnam cho hay.

Bà Thúy Nga cho biết top 18 được tuyển chọn từ hơn 95 hồ sơ trong nước và quốc tế. Trong số 18 ứng viên tại Miss Universe Vietnam năm nay có một vài thí sinh sở hữu vẻ đẹp khác biệt khi là con lai, điển hình như Emma Lê và Lydie Vu. Theo trưởng ban giám khảo cuộc thi, các thí sinh có cơ hội ngang nhau, không có sự phân biệt hay ưu ái nào về tiêu chuẩn lựa chọn.

Bà Thúy Nga nói thêm: "Chúng tôi không định hình vẻ đẹp nào là vẻ đẹp cho mọi người hướng tới mà tôn trọng vẻ đẹp của tất cả mọi người. Vì trong lĩnh vực sắc đẹp, không có khái niệm nào chuẩn mực, có người thích vẻ đẹp thuần Việt, có người lại thích nét đẹp lai, có người thích da trắng nhưng có người thích da nâu, không có đúng hay sai trong chuyện này cả. Nói một cách thật lòng thì chúng tôi khá tiếc vì năm nay thời gian quá ít nên không thực hiện được kế hoạch là mở rộng tuyển sinh ở khu vực châu Âu, Mỹ và Úc. Sang năm, chúng tôi muốn mở rộng môi trường tuyển sinh để đa màu sắc thí sinh hơn chứ không chỉ chọn các thí sinh trong nước. Tôi nghĩ rằng đã đến lúc chúng ta cần làm điều đó. Với ban giám khảo, chỉ cần thí sinh có đủ tiêu chí thì sẽ giành chiến thắng dù bạn sở hữu vẻ đẹp thuần Việt hay lai".

Cơ hội nào cho thí sinh con lai tại Miss Universe Vietnam 2023? - Ảnh 3.

Top 18 thí sinh vào chung kết Miss Universe Vietnam 2023

BTC

Đồng quan điểm với bà Thúy Nga, MC Phương Mai (thành viên ban giám khảo Miss Universe Vietnam 2023) nêu thêm quan điểm: "Các quốc gia quanh khu vực như Thái Lan, Philippines rất mở lòng để đón nhận những thí sinh có nét đẹp lai. Thậm chí họ còn đoạt được ngôi vị cao nhất khi thi quốc tế. Các bạn thí sinh có quyền tự hào về nét đẹp lạ của mình và biết đâu các bạn sẽ có cơ hội tỏa sáng trên đấu trường quốc tế thì sao. Chúng tôi cũng đã nghĩ đến những tranh cãi về việc nếu thí sinh lai chiến thắng, các bạn sẽ bị nhận xét là có nét đẹp không đại diện cho người phụ nữ Việt Nam truyền thống. Chúng ta hãy cố gắng mở lòng ra một chút. Bất kỳ ai cũng có quyền thể hiện vẻ đẹp của mình và đem nét đẹp trí tuệ, hình thể của mình ra để cống hiến. Chúng ta hãy trao cho họ cơ hội đi, biết đâu sẽ mang lại niềm tự hào cho đất nước".

Ban tổ chức Miss Universe 2023: Thí sinh nói được tiếng Anh… không cộng được điểm nào!

Bên cạnh đó, ban giám khảo cũng cho biết tiêu chí lựa chọn hoa hậu cũng không đặt nặng vấn đề học vấn. Theo bà Thúy Nga, học vấn chỉ là một trong những tiêu chí để đánh giá chứ không phải là tất cả những tiêu chí lựa chọn hoa hậu. "Tôi thấy rằng việc học có nhiều con đường và nhiều cách chứ không phải đến từ bằng cấp. Có những bạn 18-20 tuổi đã đi làm và bây giờ mới bắt đầu đi học trở lại. Chúng tôi cho rằng việc các bạn trẻ bước vào đời sớm, phấn đấu và đạt được mục tiêu của mình có thể bằng rất nhiều con đường. Đối với ban tổ chức, chúng tôi không lấy vấn đề học vấn ra để đưa thành tiêu chí điểm cộng. Dù vậy, phải công nhận rằng cuộc thi này có nhiều thí sinh có thành tích học tập tốt", trưởng ban giám khảo tiết lộ.

Vòng chung kết Miss Universe Vietnam 2023 được tổ chức từ ngày 18 - 29.9 tại Vũng Tàu và TP.HCM, với các phần thi gồm phỏng vấn, trò chuyện podcast cùng các host, trình diễn áo dài, áo tắm, phỏng vấn kín với ban giám khảo và các hoạt động khác như chơi golf, thử thách sáng tạo nội dung, tham gia các hoạt động thiện nguyện... Đêm chung kết diễn ra vào tối 29.9 tại TP.HCM.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.