Cơ hội hợp tác Nga - ASEAN

20/05/2016 11:10 GMT+7

Hội nghị cấp cao Nga - ASEAN là cơ hội để vạch ra phương hướng hợp tác nhằm nâng tầm quan hệ cho tương xứng với tiềm năng và lợi ích của hai bên.

Chiều 19.5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn cấp cao Chính phủ VN đã rời thủ đô Moscow lên đường đến tham dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 20 năm Quan hệ đối thoại ASEAN - Nga diễn ra tại khu nghỉ dưỡng Sochi, Nga. Tại đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin để thảo luận một số vấn đề lớn mà hai nước quan tâm và đưa ra các phương hướng hợp tác mới của quan hệ VN - Liên bang Nga. Ngoài ra, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng có cuộc gặp với Tổng thống Myanmar Htin Kyaw.
Cũng trong hôm qua, Diễn đàn doanh nghiệp Nga - ASEAN đã diễn ra bên lề hội nghị cấp cao kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nga - ASEAN. Diễn đàn lần này là cuộc đối thoại mang tính xây dựng giữa các đại diện hàng đầu của giới doanh nghiệp, chính trị và chuyên gia của Nga và các quốc gia ASEAN về các vấn đề trong lĩnh vực kinh tế, đầu tư và hợp tác công nghệ. Tham dự diễn đàn, về phía Nga có Thứ trưởng thứ nhất Bộ Phát triển kinh tế Aleksey Likhachev, Bộ trưởng Phát triển vùng Viễn Đông Aleksey Galuska, Chủ tịch Phòng Công nghiệp thương mại Nga Sergey Katurin và nhiều lãnh đạo các tỉnh, đại diện các doanh nghiệp Nga. Về phía ASEAN là các quan chức kinh tế thương mại, đại diện nhiều doanh nghiệp của các quốc gia thành viên.
Diễn đàn doanh nghiệp Nga - ASEAN 2016 bao gồm ba nội dung chính với các chủ đề: “Tiến tới đối tác kinh tế Nga - ASEAN mới: công cụ, cơ chế thiết yếu để tăng trưởng”; “Tiềm năng xuất khẩu của Nga: việc thực hiện các ưu tiên chiến lược trong phát triển của các quốc gia thành viên ASEAN” và “Đối tác Nga - ASEAN trong cấu trúc hội nhập mới của khu vực châu Á - Thái Bình Dương”.
Mục đích của diễn đàn là nhằm thảo luận những khó khăn, thách thức đang là rào cản đối với hợp tác thương mại giữa Nga - ASEAN, để từ đó xác định nhu cầu của mỗi bên và các điều kiện cần thiết khác cũng như tìm kiếm khả năng tương tác giữa các tổ chức Liên minh kinh tế Á - Âu (EAEC), Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và ASEAN để thúc đẩy hơn nữa thương mại và đầu tư song phương. Diễn đàn đặc biệt có ý nghĩa đối với việc thực hiện chính sách hướng đông của Nga trong bối cảnh vẫn bị Mỹ và phương Tây kéo dài lệnh cấm vận, trừng phạt về kinh tế liên quan cuộc khủng hoảng chính trị ở Ukraine và việc giá dầu xuống thấp đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế Nga.
Đề xuất khuôn khổ an ninh chung
Phát biểu trong cuộc họp báo tại Sochi hôm qua, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Morgulov cho biết Nga và ASEAN mong muốn thiết lập một khuôn khổ an ninh và hợp tác đơn nhất và không thể chia rẽ tại châu Á - Thái Bình Dương, theo TASS. Theo ông Morgulov, cấu trúc an ninh này dựa trên “sự bình đẳng và tôn trọng”, trong đó cân nhắc đến lợi ích tập thể và hợp pháp của mọi quốc gia trong khu vực. Ông Morgulov cũng cho biết Nga và các nước ASEAN có thể hướng tới việc ký kết một thỏa thuận về ứng phó tình trạng khẩn cấp. Nội dung thỏa thuận này hiện vẫn đang được soạn thảo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.