Cơ hội gia tăng xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc những tháng cuối năm

04/10/2023 09:37 GMT+7

Lệnh cấm của Trung Quốc khiến thủy sản nhập khẩu từ Nhật Bản giảm mạnh trong tháng 8. Đây được nhận định sẽ là cơ hội cho hàng thủy sản Việt Nam gia tăng xuất khẩu vào thị trường tỉ dân trong những tháng cuối năm.

Thủy sản Nhật Bản xuất khẩu Trung Quốc 'giảm sốc' sẽ là cơ hội của Việt Nam? - Ảnh 1.

Xuất khẩu tôm đang phục hồi ở thị trường Trung Quốc

NGỌC THẮNG

Theo Bộ Công thương, số liệu thống kê từ Hải quan Trung Quốc cho thấy trong tháng 8, nhập khẩu thủy sản từ Nhật Bản chỉ đạt 29 triệu USD, giảm 63,1% so với cùng kỳ năm 2022.

Đây chính là hệ quả từ khi Trung Quốc áp lệnh cấm nhập khẩu thủy sản Nhật Bản khi nước này tuyên bố bắt đầu xả nước thải hạt nhân đã qua xử lý từ Nhà máy Fukushima ra Thái Bình Dương. Theo đó, từ tháng 7, các lô hàng thủy sản Nhật Bản xuất khẩu vào Trung Quốc đã bị áp dụng các biện pháp siết chặt kiểm tra chất phóng xạ, khiến hàng hóa bị giữ lại nhiều tuần tại cửa khẩu, cảng nhập khẩu.

Theo thống kê của cơ quan Hải quan Trung Quốc, trong tháng 8, nước này chi ra 1,4 tỉ USD nhập khẩu thủy sản, giảm 21,0% so với cùng kỳ năm 2022. 8 tháng đầu năm, Trung Quốc đã nhập khẩu 12,8 tỉ USD hàng thủy sản, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong tháng 8 và 8 tháng năm 2023, Việt Nam vẫn là thị trường cung cấp thủy sản lớn thứ 7 vào Trung Quốc. Cụ thể, tháng 8, nhập khẩu thủy sản của Trung Quốc từ thị trường Việt Nam đạt 69,02 triệu USD, giảm 35,5% so với cùng kỳ năm 2022; đưa tổng giá trị nhập khẩu 8 tháng năm nay đạt 533,2 triệu USD, giảm 51,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Tuy nhiên, theo Hải quan Trung Quốc, không riêng thị trường Việt Nam, trong tháng 8, nhập khẩu thủy sản của Trung Quốc từ hầu hết các thị trường cung cấp lớn như Ecuador, Nga, Ấn Độ, Mỹ, Na Uy đều giảm so với cùng kỳ năm 2022, chỉ tăng ở các thị trường Peru, Chile, Argentina.

Theo bà Lê Hằng, Giám đốc truyền thông Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam, trong tháng 8 và tháng 9, Trung Quốc tăng nhập khẩu thủy sản Việt Nam và đều có tăng trưởng dương. Trong đó, các sản phẩm chủ lực là tôm, cá tra đang trên đà phục hồi. Đáng lưu ý, trong tháng 9, xuất thủy sản sang Mỹ, Trung Quốc, EU đều hồi phục, tăng từ 4 - 17% so với cùng kỳ năm 2022.

Bộ Công thương cho hay, trong năm 2022, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu thủy sản lớn nhất của Nhật Bản với các sản phẩm như sò điệp, cá ngừ, nhím biển (nhum), cá hồng và hải sâm. Nhưng từ tháng 8, xuất khẩu thủy sản Nhật Bản vào Trung Quốc đã sụt giảm mạnh.

Bộ Công thương nhận định quy định cấm nhập khẩu thủy sản Nhật Bản của Trung Quốc sẽ tiếp tục tạo cơ hội cho một số mặt hàng thủy sản xuất khẩu của Việt Nam trong những tháng cuối năm nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.