Cơ hội để thiếu nhi 3 nước Việt Nam -Lào -Campuchia được trải nghiệm, giao lưu quốc tế

Lê Thanh
Lê Thanh
10/08/2022 13:01 GMT+7

Ngày 10.8, T.Ư Đoàn tổ chức khai mạc Liên hoan thiếu nhi 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2022 với chủ đề 'Vòng tay bè bạn'.

Thiếu nhi 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia chụp hình với ban tổ chức và lãnh đạo TP.HCM tại lễ khai mạc Liên hoan thiếu nhi 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2022.

lê thanh

Hoạt động diễn ra tại TP.HCM từ nay đến ngày 14.8, thu hút 185 thiếu nhi và 34 cán bộ phụ trách là những điển hình tiêu biểu trong học tập cũng như các hoạt động phong trào thiếu nhi.

Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương phát biểu khai mạc Liên hoan thiếu nhi 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia năm 2022 và tặng hoa cho các đại biểu

lê thanh

Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương; Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Trần Thanh Lâm; Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải; Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức và gần 200 thiếu nhi tiêu biểu của 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia đã đến dự.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương chia sẻ: “Trong những năm qua, cùng với sự phát triển quan hệ tốt đẹp giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia, quan hệ hợp tác, giao lưu hữu nghị giữa tuổi trẻ ba nước nói chung và thiếu nhi nói riêng ngày càng được tăng cường, đi vào chiều sâu. Các hoạt động mang lại lợi ích thiết thực cho thế hệ trẻ và nhân dân ba nước, góp phần vun đắp và phát triển tình hữu nghị truyền thống giữa ba dân tộc Việt Nam - Lào -Campuchia ngày càng thêm bền chặt”.

Các tiết mục văn nghệ của thiếu nhi tại lễ khai mạc

Theo anh Cương, với chủ đề “Vòng tay bè bạn”, Liên hoan thiếu nhi ba nước Việt Nam - Lào -Campuchia là một trong những sự kiện quan trọng chào mừng “Năm đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2022”, kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào; 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia”.

“Liên hoan năm nay sẽ được diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, tạo cơ hội để thiếu nhi ba nước tăng cường giao lưu, hiểu biết lẫn nhau, góp phần giáo dục thiếu nhi ba nước về quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam - Lào - Campuchia. Từ đó, khẳng định thêm quyết tâm, trách nhiệm và phát huy vai trò xung kích của thế hệ trẻ ba nước trong việc giữ gìn, tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia”.

Đại biểu và thiếu nhi tham dự lễ khai mạc liên hoan

LÊ THANH

Anh Cương, chia sẻ: “Dù cách xa về khoảng cách địa lý nhưng tình đoàn kết thân ái sẽ gắn kết các em đến gần nhau hơn. Những cái ôm thật chặt, những nụ cười rạng rỡ, những cái nắm tay thân thương trìu mến sẽ giúp các em thắt chặt thêm tình cảm bạn bè giữa ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia. Anh mong các em thiếu nhi ba nước sẽ giữ gìn sức khỏe thật tốt, tham dự đầy đủ các nội dung để có một kỳ liên hoan thật ý nghĩa, có những trải nghiệm đáng nhớ, nhiều niềm vui và kỷ niệm đẹp tại TP.HCM”.

"Anh đề nghị các bạn thiếu nhi Việt Nam hãy dành tình cảm mến khách, chủ động giới thiệu với các bạn thiếu nhi Campuchia và Lào về gia đình, nhà trường, quê hương Việt Nam tươi đẹp của các em. Anh mong các bạn thiếu nhi Campuchia và Lào tham dự liên hoan lần này hãy coi Việt Nam như ngôi nhà thứ hai của mình, hòa cùng các bạn thiếu nhi Việt Nam để chúng ta có những ngày thật tươi đẹp tại liên hoan”, anh Cương nói.

Đại diện cho đoàn đại biểu thiếu nhi Việt Nam, Nguyễn Võ Ngọc Giàu, học sinh Trường THCS Hà Huy Tập, Q.Bình Thạnh (TP.HCM) chia sẻ tại lễ khai mạc

LÊ THANH

Đại diện cho đoàn đại biểu thiếu nhi Việt Nam, Nguyễn Võ Ngọc Giàu, học sinh Trường THCS Hà Huy Tập, Q.Bình Thạnh (TP.HCM), chia sẻ: “Đây cũng là lần đầu tiên chúng em được tham gia hoạt động giao lưu với các bạn thiếu nhi quốc tế sau hơn 2 năm ảnh hưởng của dịch Covid-19. Vì vậy, chúng em cảm thấy vui mừng, hạnh phúc và trân trọng hơn những giây phút này”.

Thiếu nhi tham quan và trải nghiệm các hoạt động văn hóa dân gian

lê thanh

Ngọc Giàu cho rằng: “Những hoạt động sắp diễn ra trong liên hoan lần này sẽ là kỷ niệm đẹp, tiếp tục vun đắp, thắt chặt thêm mối quan hệ hữu nghị giữa ba nước chúng ta. Mình và các bạn cùng hứa quyết tâm sẽ đoàn kết, thân ái và tích cực tham gia các hoạt động với tinh thần tốt nhất để góp phần vào thành công chung của liên hoan. Chúng mình hãy trở thành những đại sứ hữu nghị, cùng góp phần vun đắp tình bạn, tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa 3 nước Việt Nam - Lào và Campuchia”.

Trong khuôn khổ Liên hoan thiếu nhi 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia sẽ diễn ra các nội dung, hoạt động:

Ngày 10.8, đại biểu tham dự lễ dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Nhà thiếu nhi TP.HCM. Sau đó, tham quan tìm hiểu “Không gian Bác Hồ với thiếu nhi”; tham gia các hoạt động giao lưu trò chơi dân gian, tìm hiểu các loại hình nghệ thuật truyền thống, tham quan di tích lịch sử, hoạt động trải nghiệm khoa học sáng tạo…

Ngày 11.8 và 12.8, đại biểu tham dự các hoạt động tại huyện Cần Giờ; tham gia trải nghiệm rừng ngập mặn, trồng cây xanh, giao lưu văn nghệ, lửa trại. Tham quan tìm hiểu khu di tích lịch sử Chiến khu Rừng Sác. Sau đó, tham dự chương trình lãnh đạo TP.HCM gặp mặt thân mật.

Ngày 13.8, đại biểu tham quan, trải nghiệm tuyến buýt đường sông, tham gia các hoạt động vui chơi tại một số điểm du lịch nổi tiếng tại TP.HCM. Dự chương trình giao lưu văn hóa thiếu nhi 3 nước Việt Nam - Lào – Campuchia…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.