Cơ hội để Nga bán chiến đấu cơ cho Malaysia

Văn Khoa
Văn Khoa
02/04/2019 08:05 GMT+7

Giữa lúc Malaysia và EU căng thẳng về lệnh cấm dầu cọ, Nga sẵn sàng mua mặt hàng này để đổi lấy cơ hội bán tiêm kích cho đối tác Đông Nam Á.

Trả lời phỏng vấn tờ New Straits Times, ông Viktor Kladov, Giám đốc hợp tác quốc tế thuộc Tập đoàn xuất khẩu công nghệ và quốc phòng Nga Rostec, nhấn mạnh nước này sẵn sàng mua số lượng lớn dầu cọ từ Malaysia nhằm tăng cường quan hệ hợp tác thương mại. Đổi lại, Malaysia có thể mua vũ khí cũng như thiết bị quân sự của Nga.
“Chúng tôi biết về lệnh cấm sử dụng dầu cọ trong nhiên liệu sinh học ở châu Âu nên Nga sẵn sàng hỗ trợ Malaysia. Hiện nay, 90% dầu cọ của Nga được nhập khẩu từ Indonesia và chúng tôi có thể thay đổi”, ông Kladov nhấn mạnh, đồng thời cho biết: “Tôi đã có cuộc thảo luận riêng với Thủ tướng Mahathir Mohamad về vấn đề này và kỳ vọng vào những hợp đồng quốc phòng có thể mang lại nhiều lợi ích cho Malaysia”.
Hồi giữa tháng 3, Ủy ban Châu Âu (EC) đề xuất đạo luật phân loại dầu cọ là “sản phẩm không bền vững” và đến năm 2030 sẽ cấm sử dụng mặt hàng này làm nguyên liệu thô trong sản xuất nhiên liệu sinh học. Đạo luật sẽ được trình lên Nghị viện Châu Âu vào tháng 4.2019 để quyết định có thực thi hay không. Ngay lập tức, Malaysia cùng Indonesia, hai nhà cung cấp dầu cọ lớn nhất thế giới, có phản ứng mạnh, cảnh báo hàng triệu nông dân sẽ mất đi sinh kế nếu EU chấm dứt nhập hàng. Cả hai nước này, chiếm 85% thị trường dầu cọ, đe dọa sẽ có biện pháp trả đũa, bao gồm tẩy chay hàng hóa châu Âu và kiện EU lên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).
Đáng chú ý, Thủ tướng Mahathir có thể tẩy chay máy bay chiến đấu của EU. Malaysia đang cân nhắc mua chiến đấu cơ Rafale (Pháp) hoặc Eurofighter Typhoon của liên doanh một số nước châu Âu để thay thế phi đội đang lão hóa. Tuy nhiên, AFP dẫn lời nhà lãnh đạo nhấn mạnh: “Nếu EU kiên quyết có hành động chống lại Malaysia, chúng tôi sẽ cân nhắc mua chiến đấu cơ từ Trung Quốc hoặc quốc gia khác”.
Cũng theo New Straits Times, những hợp đồng mua 18 chiến đấu cơ MiG-29N của Nga vào năm 1995 và 18 chiếc Su-30 vào năm 2003 đều có liên quan đến dầu cọ. Tuy nhiên, tờ báo Malaysia không nói rõ chi tiết.
Phi đội MiG-29N, trong đó có 2 chiếc rơi vào các năm 1998 và 2005, đã được cho “về hưu” từ năm 2017 do phí bảo trì cao, lên tới 262 triệu ringgit (gần 1.500 tỉ đồng)/năm. Giám đốc Kladov cho hay ông đã thảo luận với Tư lệnh không quân Malaysia Affendi Buang liên quan đến vấn đề Nga hỗ trợ nâng cấp và bảo trì cho phi đội Su-30. Moscow cũng đang chào mời bán chiến đấu cơ thế hệ 4 Su-35 và thậm chí cả chiến đấu cơ tàng hình Su-57 cho Malaysia.
Bên cạnh đó, nước này đã đưa tiêm kích hạng nhẹ Yak-130 đến phô diễn năng lực tại Triển lãm hàng không và hàng hải quốc tế (LIMA) tại đảo Langkawi (Malaysia) từ ngày 26 - 30.3 vừa qua.
Theo Sputnik, Moscow đang đàm phán về khả năng cung cấp Yak-130 cho Kuala Lumpur. Chủ tịch Tập đoàn sản xuất máy bay thống nhất Yuri Slyusar cho hay có thể lập trung tâm dịch vụ bảo trì Yak-130 tại Malaysia nếu thương vụ thành công.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.