Cô học trò miền biển Quảng Trị đạt giải nhất tuần cuộc thi ‘Tự hào Việt Nam’

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
12/01/2022 14:42 GMT+7

Nguyễn Thị Xuân Dịu, học sinh lớp 11B5 Trường THPT Cửa Tùng, H.Vĩnh Linh, (Quảng Trị), đã đạt giải nhất toàn quốc vòng thi tuần 3 cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc 'Tự hào Việt Nam' lần thứ 4.

Tại Trường THPT Cửa Tùng sáng 12.1, thừa ủy quyền của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, anh Nguyễn Bá Cát, Phó trưởng ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn, đã đến chúc mừng và trao giải thưởng cho Nguyễn Thị Xuân Dịu, thí sinh đạt giải nhất tuần 33 cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ 4, năm học 2021 - 2022.

Anh Nguyễn Bá Cát, Phó Trưởng Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn, tặng giải nhất tuần cho em Dịu

Thanh Lộc

Phát biểu tại buổi lễ, anh Cát ghi nhận và đánh giá cao những kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học của Đoàn Trường THPT Cửa Tùng trong thời gian qua; đặc biệt là trong quá trình tham gia cuộc thi “Tự hào Việt Nam” lần thứ 4, năm học 2021 - 2022.

Theo anh Cát, cuộc thi là cơ hội để học sinh bồi dưỡng thêm nhiều kiến thức bổ ích, đặc biệt về lịch sử, văn hóa Việt Nam, quá trình phát triển của đất nước... từ đó, bồi đắp lòng yêu nước, tự hào dân tộc.

Anh Cát hy vọng trong thời gian tới, học sinh Trường THPT Cửa Tùng nói riêng và trên địa bàn tỉnh Quảng Trị nói chung sẽ tiếp tục tham gia hưởng ứng cuộc thi, đạt được nhiều kết quả cao.

Trước đó, trong tuần 1 và 2, Trường THPT Cửa Tùng có 33 học sinh đạt giải khuyến khích toàn quốc vòng thi tuần cuộc thi “Tự hào Việt Nam” lần thứ 4.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.