Cô giáo mầm non nhảy hip hop điêu luyện khiến dân mạng 'đứng hình'

21/01/2022 12:12 GMT+7

Mạng xã hội chia sẻ đoạn clip cô giáo mầm non nhảy hip hop khiến nhiều cư dân mạng “đứng hình”. Với thế hệ 8X, 9X đời đầu, clip nhảy của cô giáo như đưa cả một trời ký ức ùa về, đặc biệt là kỹ thuật nhảy điêu luyện, tự tin và tràn đầy sức sống.

“Cô giáo nhà người ta”

Theo đoạn clip dài 1 phút 10 giây, trên nền bài nhạc, cô giáo mầm non mặc đồng phục, đi chân đất nhảy các động tác hip hop ở ngay trong lớp học, xung quanh có 2 cô giáo khác chăm chú theo dõi.

Ngoài đời, cô giáo Hà năng động, cá tính

NVCC

Từng động tác được thực hiện dứt khoát, phối hợp nhịp nhàng giữa tay, chân, biểu cảm khuôn mặt của nhân vật chính nhận được tràng pháo tay cổ vũ nhiệt tình từ đồng nghiệp. Đoạn cao trào nhất, cô giáo tự tin tung “tuyệt chiêu” chống tay xuống đất làm trụ xoay người. Chưa hết, sau vài động tác đòi hỏi sự dẻo dai, khéo léo, cô giáo tiếp tục búng người, đá ngựa trên không khiến người xem trầm trồ.

Clip: Cô giáo nhảy hip hop quá siêu khiến cư dân mạng thích thú
NVCC

Sau khi được đăng tải trên mạng xã hội, đoạn clip nhận được hàng chục ngàn lượt xem và bình luận. Nhiều người tỏ ra thích thú khi cô giáo mầm non thể hiện cá tính, khỏe khoắn trong bài nhảy. Đáng chú ý, đoạn clip khiến thế hệ 8X và 9X đời đầu như được quay lại tuổi thơ với trào lưu hip hop một thời và cả các động tác quen thuộc trong game Audition đình đám.

Mỗi động tác khó, cô Hà phải tập từ 2 - 3 tháng mới có thể thuần thục

cắt từ clip

Tài khoản Đỗ Thị Mỹ Hoa bình luận: “Tự nhiên nhớ phim Bước nhảy xì tin”. Một số nickname khác cũng nhanh chóng nhận ra cô giáo trong clip vừa biểu diễn cả các động tác “popping”, “cắt kéo”, “đá ngựa”. Nhiều người dùng mạng xã hội khác dí dỏm để lại bình luận: “Hip hop never die”, “Đam mê hip hop nhưng ba mẹ bắt đi làm giáo viên”… Trên cả nick TikTok betay1995 của cô giáo mầm non và Facebook, đoạn clip vẫn đang tiếp tục thu hút người xem và bình luận.

Muốn truyền cảm hứng vận động

Chia sẻ với Thanh Niên, cô Lường Thị Hà (27 tuổi), giáo viên Trường mầm non Phì Nhừ, xã Phì Nhừ (H.Điện Biên Đông, Điện Biên), cho biết đoạn clip thật ra được cô đặt máy quay lại vài tháng trước, trong giờ giải lao buổi tập văn nghệ khai giảng năm học mới. Là giáo viên mới về trường, đó cũng là lần đầu cô Hà biểu diễn hip hop trước mặt đồng nghiệp.

Theo cô Hà, từ năm học cấp 2 xem phim Bước nhảy xì tin, cô bị hút hồn bởi từng động tác nhảy đẹp mắt nên mày mò lên mạng tìm xem các clip để tự tập nhảy. Mỗi động tác phải mất đến 2 - 3 tháng mới có thể thuần thục. Suốt năm học cấp 2 lên cấp 3, cô Hà đều đóng cửa tự tập một mình cả hip hop, đọc rap và beatbox nhưng chưa từng biểu diễn trước ai.

“Cuối năm cấp 2, game Audition bắt đầu ra mắt, tôi như bị nghiện game vì vừa chơi vừa xem các nhân vật nhảy quá đẹp. Tôi dần thuộc các động tác rồi về tập theo, có lần suýt gãy lưng, đến giờ cứ nghe nhạc là tôi có thể nhảy, đam mê như ngấm vào con người mình rồi”, cô giáo mầm non kể. Phải đến khi quay clip kỷ yếu chia tay lớp đại học, các bạn trong lớp mới biết cô Hà có khả năng nhảy hip hop. 8 tháng trước, cô giáo quay clip đầu tiên đăng lên mạng xã hội, bạn bè xung quanh ngạc nhiên vì bước nhảy quá chuyên nghiệp.

Cô Hà tâm sự: “Clip đang được chia sẻ là clip nhảy thứ ba tôi đăng lên mạng, người nhà và bạn bè xem đều ngạc nhiên vì tôi chưa từng nhắc đến hip hop nhưng lại nhảy được theo nhạc. Có lần ở trường, tôi nhảy cho trẻ của mình xem, các con đều là dân tộc thiểu số, có thể là lần đầu thấy các động tác nhảy như thế này nên “đứng hình” và trố mắt ngạc nhiên”.

Theo cô gái 27 tuổi, ai cũng nghĩ cô giáo mầm non là nữ tính, dịu dàng, nhưng riêng với cô Hà, từ năm lớp 6 đã là vận động viên điền kinh của tỉnh đi thi quốc gia. Thể lực tốt, cộng thêm sự kiên trì tập luyện hơn 10 năm, cô Hà đã có thể tự tin biểu diễn trước mọi người. Quan trọng nhất, theo cô, là đem lại niềm vui, truyền cảm hứng vận động cho mọi người dù trong thời gian nào, hoàn cảnh nào.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.