Cô giáo đánh và kéo lê trẻ mầm non bị phạt 7,5 triệu đồng

25/08/2023 20:01 GMT+7

Nữ giáo viên Trường mầm non Đông Sơn (TP.Tam Điệp, Ninh Bình) có hành động đánh và kéo lê bé gái từ trong phòng học ra ngoài hành lang, đã bị phạt hành chính 7,5 triệu đồng và bố trí công việc khác.

Ngày 25.8, thông tin từ UBND TP.Tam Điệp (Ninh Bình) cho biết, đơn vị này vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với cô giáo Lê Thị Phượng - giáo viên Trường mầm non Đông Sơn (xã Đông Sơn, TP.Tam Điệp), vì đã có hành vi bạo lực với trẻ mầm non.

Cô giáo đánh và kéo lê trẻ mầm non bị phạt hành chính 7,5 triệu đồng - Ảnh 1.

Cô giáo Lê Thị Phượng (mặc áo sọc đen - trắng) đang kéo lê bé T. ra khỏi phòng học

CẮT TỪ CLIP

Ngoài ra, UBND TP.Tam Điệp cũng sắp xếp, bố trí cô giáo Phượng làm nhân viên nấu ăn tại trường, thôi làm nhiệm vụ giáo viên.

Cô giáo đánh và kéo lê trẻ mầm non bị phạt 7,5 triệu đồng

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, gần 15 giờ ngày 13.7, cô Lê Thị Phượng có hành động đánh vào người và kéo lê bé Đ.T.B.T (4 tuổi, học sinh Trường mầm non xã Đông Sơn) từ trong lớp học ra ngoài hành lang.

Nội dung sự việc được camera an ninh của trường ghi lại. Sau đó, đoạn clip được đăng tải lên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc khi xem.

Nội dung đoạn clip cho thấy cô Lê Thị Phượng đi từ ngoài vào lớp, lấy điều khiển từ xa tắt tivi và đi ra khỏi phòng. Khi vừa ra đến cửa phòng, nữ giáo viên này bất ngờ quay lại, dùng tay đánh vào người bé T. Tiếp đó, nữ giáo viên cầm tay bé T. kéo lê từ bàn ra ngoài hành lang lớp học.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.