Có gì trên Rolls-Royce Boat Tail giá 28 triệu USD?

Gia Linh
Gia Linh
29/05/2021 12:17 GMT+7

Hãng xe siêu sang mất 4 năm qua hợp tác cùng 3 vị khách hàng đặc biệt của mình để "cá nhân hoá" phiên bản Rolls-Royce Boat Tail có giá lên tới 28 triệu USD (gần 650 tỉ đồng).

Rolls-Royce Boat Tail là chiếc xe dành riêng cho khách hàng đặc biệt thuộc giới thượng lưu trên thế giới. Trong đó, mẫu xe Grand tourer được chế tạo đặc biệt và cá nhân hóa riêng cho khách hàng ở mức cao nhất theo tiêu chuẩn “CoachBuild” với giá bán lên tới 28 triệu USD.
CoachBuild - thuật ngữ dùng để chỉ việc chế tạo ra những mẫu xe độc bản có chất lượng cực cao, xa xỉ với tính nghệ thuật ấn tượng. Lĩnh vực này vẫn luôn là một mục để những hãng xe cao cấp hoặc thậm chí là các hãng xe chỉ “chuyên” chế tạo ra những độc bản theo đuổi và nỗ lực để tạo ra chiếc xe ấn tượng nhất.

Rolls-Royce Boat Tail được thiết kế dành cho giới thượng lưu 

Về tổng thể thiết kế, chiếc Rolls-Royce Boat Tail này dường như có những đường nét được phát triển từ mẫu xe tiền nhiệm Phantom Drophead Coupe hơn là đối với Dawn. Tuy nhiên, tất cả chi tiết ở ngoại thất đều được thiết kế lại hoàn toàn và lấy cảm hứng từ những chiếc du thuyền xa xỉ. 
Điểm độc đáo khác lạ nhất nằm ở phần đuôi xe được vát nhọn trông như du thuyền, Đây cũng từng là kiểu dáng thiết kế đặc trưng từng được nhiều hãng xe khác nhau trong quá khứ áp dụng. Phần nắp cốp này cũng chính là chi tiết độc đáo nhất trên chiếc Rolls-Royce Boat Tail, khi phần nắp này chính là hai cánh cửa, có thể mở ngược về phía trục ở giữa giúp chứa một số vật dụng như bộ ly, bát đĩa cũng như rượu để có thể phục vụ cho một buổi picnic. Thậm chí, hai phần cốp này còn được trang bị hai chiếc bàn nhỏ cùng một chiếc ô cỡ lớn để có thể tạo nên buổi dã ngoại thú vị với những trang thiết bị cao cấp.

Phần đuôi xe có thiết kế lấy ý tưởng từ đuôi du thuyền, đúng như tên gọi của chiếc xe này

Phần cản trước của xe cũng được thiết kế lại hoàn toàn theo hơi hướng hiện đại, tối giản các chi tiết phức tạp, đèn chiếu sáng dạng LED được thu nhỏ lại với dải LED cong tạo điểm nhấn. Lưới tản nhiệt thác nước truyền thống cũng đã được tạo hình để kế hợp hài hòa với đường nét ở phần đầu xe. Xe cũng được trang bị bộ mâm độc đáo với màu xanh đậm chủ đạo, các viền nan bánh xe được sơn màu xanh nhạt giống màu ngoại thất xe. Nhằm hoàn thiện cho vẻ đẹp tổng thể của ngoại thất, xe được trang bị bộ lốp viền trắng cổ điển thường thấy trên những chiếc xe ở thế kỉ 20.
Rolls-Royce Boat Tail sở hữu cấu trúc mui xe được thiết kế có chiều sâu và chưa từng xuất hiện trên bất cứ chiếc Rolls-Royce nào trước đây. Phần mui này được làm bằng vải và được tháo lắp thủ công, chủ sở hữu của xe sẽ phải tự mình tháo lắp phần mui này.

Mọi chi tiết trên xe đều được chế tác thủ công với các chất liệu xa xỉ bậc nhất

Khoang nội thất của xe cũng có hai tông màu xanh phù hợp với ngoại thất bọc các phần ghế ngồi và vô lăng. Bảng điều khiển có lớp hoàn thiện bề mặt độc đáo có tên gọi theo thuật ngữ là Guilloche. Đây là họa tiết được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực chế tạo đồ trang sức và đồng hồ cao cấp.
Rolls-Royce Boat Tail được hãng sản xuất với số lượng giới hạn 3 chiếc. Mỗi xe có giá trị lên tới 28 triệu USD và chắc chắn chiếm ngôi vị chiếc xe đắt giá nhất từ trước đến nay hiện đang được nắm giữ bởi thương hiệu Bugatti. Nếu có ai đó ở Việt Nam đặt mua chiếc xe này, họ sẽ phải bỏ ra số tiền nhiều tỉ đồng để nó có thể lăn bánh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.