Có gì đặc biệt ở thế hệ 'bền vững vàng'?

26/12/2023 16:23 GMT+7

Bước đến năm thứ 16 trong hành trình chắp cánh ước mơ cho thế hệ trẻ Việt Nam, học bổng SCG Sharing The Dream (STD) năm 2023 tiếp tục đồng hành cùng 100 học sinh và 100 sinh viên khó khăn vững bước trên hành trình tri thức.

Thế hệ "bền vững vàng": Những người được chọn để kiến tạo xã hội bền vững

Lấy cảm hứng từ làn gió mới về tư duy bền vững của thế hệ Gen Z, SCG đã hợp tác cùng Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và Trung tâm Hỗ trợ sinh viên TP.HCM triển khai học bổng nuôi dưỡng tài năng, chắp cánh ước mơ cho lớp trẻ Việt. Đây là dự án thể hiện sự nhất quán trong định hướng phát triển bền vững, nhấn mạnh quan điểm tư duy "bền vững vàng" gồm hai thành tố: "bền vững" và "vững vàng" của SCG.

Có gì đặc biệt ở thế hệ 'bền vững vàng'?- Ảnh 1.

Những bạn trẻ đại diện cho tinh hoa của thế hệ "Bền vững vàng"

Trong đó, quan điểm "bền vững" thể hiện rõ cam kết về định hướng phát triển của SCG, hướng đến giảm bất bình đẳng thông qua giáo dục. Thành tố này cũng đề cao những tấm gương các bạn trẻ không ngừng phấn đấu với tư duy khác biệt để tạo dựng nên một tương lai bền vững. Tiếp theo, trong từ "vững vàng", SCG nhấn mạnh nền tảng tài chính để duy trì nguồn lực trên hành trình định hướng tương lai. Qua đó, doanh nghiệp luôn đồng hành với các bạn sinh viên xuất sắc để kiến tạo nên một tương lai bền vững ngay khi còn trên giảng đường.

Tổng hòa những yếu tố nổi trội theo tinh thần "bền vững vàng", học bổng Sharing The Dream năm nay đã chứng kiến 2 cá nhân nổi trội với những câu chuyện ấn tượng truyền cảm hứng. Đó là chàng trai khiếm thị Huỳnh Ngọc Hiếu hết mình với đam mê công nghệ và cô sinh viên với những ước mơ "xanh" - Đỗ Hải Anh.

Chàng trai khiếm thị dùng sức mạnh công nghệ để vươn lên

Sinh ra với khiếm khuyết kém may mắn nhưng chàng trai khiếm thị Huỳnh Ngọc Hiếu đã chứng minh nghị lực phá vỡ mọi giới hạn. Mặc cho tầm nhìn giới hạn bởi bóng tối, Ngọc Hiếu đang từng bước thực hiện ước mơ đưa các sản phẩm công nghệ lại gần hơn với những người khiếm khuyết. Từ đó xây dựng một thành phố không rào cản (Neverland) cho người khuyết tật với sự đồng hành của hãng công nghệ hàng đầu Microsoft.

Chàng trai tự tin chia sẻ: "Em nghĩ những việc em đang làm không chỉ để giúp đỡ cộng đồng khiếm thị, mà quan trọng hơn là tạo thêm công cụ giúp các bạn định vị bản thân, tự cố gắng nỗ lực để không phải phụ thuộc vào ai khác. Đó mới là sức mạnh nội tại để thành công trên mọi con đường". Ngọc Hiếu cũng bày tỏ cảm kích với học bổng Sharing The Dream khi đã tạo tiền đề để cậu vững bước thực hiện ước mơ này.

Có gì đặc biệt ở thế hệ 'bền vững vàng'?- Ảnh 2.

Ngọc Hiếu thể hiện bản lĩnh của tuổi trẻ, nỗ lực vượt mọi rào cản khiếm khuyết

Từng ôm nỗi mặc cảm, tự ti khi khuyết đi ánh sáng cuộc sống, nay Ngọc Hiếu không còn là cậu bé nhút nhát, vô định mà từng bước khẳng định năng lực của bản thân. Ở mùa giải Para Games năm 2021 - 2022, Hiếu giành ngôi vị á quân với Huy chương Đồng cờ vua dành cho người khiếm thị cấp thành phố. Chàng trai cũng nhanh chóng trúng tuyển vào chuyên ngành Công nghệ Marketing theo đúng đam mê và hiện tại đang là nhóm trưởng của dự án "Neverland - thành phố không rào cản" dành cho người khuyết tật. Những thành tựu to lớn mà không phải một bạn trẻ nào cũng dễ dàng đạt được chính là món quà cho sự quyết tâm kiên trì của Hiếu

Cô sinh viên Ngoại thương và những ước mơ xanh

Với câu chuyện của Đỗ Hải Anh, bất kỳ ai cũng sẽ ấn tượng với cách nữ sinh "tô màu xanh" vào tuổi trẻ của chính mình. Đó là màu xanh của thiên nhiên, phản ánh đúng mối quan tâm, sở thích đào sâu nghiên cứu về môi trường; và màu xanh của hy vọng, nơi gửi gắm ước mơ làm trong lĩnh vực giáo dục. Đỗ Hải Anh đã có phần thể hiện xuất sắc thông qua bài luận ESG (Environmental - Môi trường, Social - Xã hội và Governance - Quản trị minh bạch). Trong đó, nữ sinh thể hiện sự chuẩn bị, tìm hiểu kỹ càng, đặc biệt ở khía cạnh môi trường yêu thích.

Có gì đặc biệt ở thế hệ 'bền vững vàng'?- Ảnh 3.

Hải Anh toát nên bản lĩnh vững vàng của một sinh viên đầy nhiệt huyết với môi trường

Trong phần chia sẻ của mình, Hải Anh luôn cho thấy niềm đam mê và sự đào sâu nghiên cứu về môi trường: "Học bổng Sharing The Dream đã cho em cơ hội quý giá để đề xuất ý tưởng thiết thực giúp ích cho môi trường". Bằng kiến thức của một sinh viên từng đạt Giải Nhì, sau đó là Giải Nhất môn Hóa học cấp thành phố năm học 2022 - 2023 với điểm số 9,9/10, Hải Anh đã vận dụng kiến thức của mình để đề xuất dự án xử lý khí thải ở làng Chuông, với giải pháp Hệ thống khí tuần hoàn góp phần giải quyết hiện tượng ô nhiễm không khí ở làng nghề làm nón truyền thống, hướng tới sự phát triển bền vững lâu dài".

Bằng những câu chuyện cá nhân xuất sắc, học bổng Sharing The Dream đã khẳng định "Giáo dục là chìa khóa cho tương lai bền vững". Đây cũng là định hướng phát triển của Tập đoàn SCG với cam kết đồng hành xây dựng ước mơ, mở ra nhiều hơn nữa những câu chuyện truyền cảm hứng cho thế hệ "bền vững vàng" của giới trẻ Việt Nam. Do đó, SCG luôn tin tưởng vào giá trị của mỗi cá nhân và đã liên tục hỗ trợ cho hơn 5.500 bạn trẻ Việt Nam trong suốt 16 năm qua.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.