Có gì bên trong đường hoa Phú Mỹ Hưng khi sắp mở cửa đón khách?

31/01/2024 16:52 GMT+7

Còn 2 ngày nữa đường hoa Phú Mỹ Hưng (Q.7, TP.HCM) sẽ chính thức mở cửa đón khách, ở thời điểm này nhiều hạng mục trang trí, tiểu cảnh, linh vật cơ bản được hoàn thiện tạo nét mới cho tết năm nay.

Năm nay, Hội hoa xuân (hay còn gọi là đường hoa) Phú Mỹ Hưng tết Giáp Thìn 2024 với chủ đề "Xuân sum vầy" có chiều dài gần 700 mét. Những tiểu cảnh ở đường hoa này luôn hướng đến cội nguồn văn hóa Việt. Đó còn là lời chúc sum vầy, đoàn viên gửi đến du khách. Đường hoa Phú Mỹ Hưng tết Giáp Thìn 2024 sẽ chính thức mở cửa đón khách từ ngày 3 - 13.2 (tức ngày 24 tháng chạp đến mùng 4 tết).

Có gì bên trong đường hoa Phú Mỹ Hưng khi sắp mở cửa đón khách?- Ảnh 1.

Ở đầu đường hoa là biểu tượng rồng - phụng tượng trưng cho sự sum vầy

Dạ Thảo

Có gì bên trong đường hoa Phú Mỹ Hưng khi sắp mở cửa đón khách?- Ảnh 2.

Hình ảnh chim lạc, biểu tượng văn hóa của thời Hùng Vương

Dạ Thảo

Khu biệt thự Phú Mỹ Hưng chi tiền mạnh tay trang trí tết, người nước ngoài cũng choáng

Có gì bên trong đường hoa Phú Mỹ Hưng khi sắp mở cửa đón khách?- Ảnh 3.

Tiểu cảnh về "chim tiên" biểu trưng cho văn hóa truyền thống của dân tộc

Dạ Thảo

Ở đầu đường hoa, tiểu cảnh "con rồng cháu tiên" là hình ảnh rồng thần - chim tiên cùng nhau ôm lấy bọc trăm trứng. Chim lạc là biểu tượng văn hóa thời vua Hùng cũng xuất hiện qua tiểu cảnh nằm hai bên lối vào đường hoa. Còn ở giữa đường hoa là hình ảnh trống đồng, biểu tượng trong di sản văn hóa ngàn năm của dân tộc.

Đường hoa Phú Mỹ Hưng năm nay còn có tiểu cảnh đồng lúa xanh mướt, trải dài, cùng tiểu cảnh nhỏ với các loài rau, củ, quả… Ngoài ra, một số tiểu cảnh khác được thiết kế theo phong cách cổ điển, trang trí hoa văn mô phỏng vảy rồng như một sự kết nối giữa xưa và nay.

Theo ghi nhận vào trưa 31.1, các công nhân đang tất bật hoàn thiện nhiều hạng mục trang trí ở đường hoa này. Linh vật rồng vàng được bài trí trải dài từ đầu đường hoa đến giữa cơ bản được hoàn thành. Còn một số tiểu cảnh nhỏ, nằm cuối đường hoa dự kiến sẽ hoàn thiện trong vài ngày tới đây. Dù chưa mở cửa nhưng đã có một số ít bạn trẻ diện áo dài tìm đến, tranh thủ chụp hình trước với đường hoa này.

Nguyễn Thị Kim Liên, sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng, cho biết rất thích đến đường hoa Phú Mỹ Hưng mỗi khi tết đến. Liên cũng có 3 năm đến đây từ khi trở thành sinh viên. Và năm nay cũng vậy, dù chưa hoàn thiện hẳn nhưng Liên đến đường hoa sớm để chụp hình trước ngày về quê đón tết cùng gia đình.

Có gì bên trong đường hoa Phú Mỹ Hưng khi sắp mở cửa đón khách?- Ảnh 4.

Linh vật rồng, biểu tượng không thể thiếu cho tết năm nay

Dạ Thảo

Có gì bên trong đường hoa Phú Mỹ Hưng khi sắp mở cửa đón khách?- Ảnh 5.

Rồng vàng uốn lượn tại đường hoa

Dạ Thảo

Cặp linh vật rồng xứ Huế dài hơn 30 mét mỗi con, tinh xảo đến từng chiếc vảy

Có gì bên trong đường hoa Phú Mỹ Hưng khi sắp mở cửa đón khách?- Ảnh 6.

Một góc của đường hoa Phú Mỹ Hưng

Dạ Thảo

Có gì bên trong đường hoa Phú Mỹ Hưng khi sắp mở cửa đón khách?- Ảnh 7.

Ở đây còn bài trí các loại củ, quả quen thuộc với người Việt

Có gì bên trong đường hoa Phú Mỹ Hưng khi sắp mở cửa đón khách?- Ảnh 8.

Bầu hồ lô cũng được trưng bày

Dạ Thảo

Có gì bên trong đường hoa Phú Mỹ Hưng khi sắp mở cửa đón khách?- Ảnh 9.

Một số bạn trẻ tìm đến đường hoa để chụp ảnh sớm

Dạ Thảo

Có gì bên trong đường hoa Phú Mỹ Hưng khi sắp mở cửa đón khách?- Ảnh 10.

Du khách nước ngoài đi dạo bên trong đường hoa

Dạ Thảo

"Em rất thích đi chơi ở đường hoa này, đặc biệt là sự sắp xếp theo từng chủ đề về linh vật rồng của năm nay. Những con rồng màu vàng em nghĩ tượng trưng cho sự may mắn, phát triển đồng thời còn có con phụng tượng trưng cho sự sum vầy", Liên cho hay.

Còn Nguyễn Minh Khôi, sinh viên Trường ĐH Tài chính – Marketing, cũng chia sẻ hôm nay cũng diện áo dài đi chụp hình ở nhiều nơi. Trong đó, đường hoa Phú Mỹ Hưng cũng là một lựa chọn cuối trong chuỗi hành trình chụp hình này. Tuy nhiên, vì không theo dõi thông tin nên Khôi không biết thời điểm mở cửa đón khách của đường hoa nên có chút hụt hẫng nhất định.

"Tuy vậy, ở đây cũng đã có nhiều tiểu cảnh trang trí đẹp rồi nên em cũng vào "chụp ké" một chút. Coi như lỡ công đi đến đây rồi mà về nhà không có hình thì cũng buồn. Chắc vài ngày tới đường hoa sẽ đẹp hơn thì em sẽ trở lại đây một lần nữa", Khôi chia sẻ.

Có gì bên trong đường hoa Phú Mỹ Hưng khi sắp mở cửa đón khách?- Ảnh 11.

Đường hoa Phú Mỹ Hưng

Dạ Thảo

Nhọc nhằn đường đua kiếm tiền lo tết: Bà nội trợ lặt lá mai thuê dưới nắng cháy người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.