'Cô gái vàng' trong làng thiết kế đồ họa

28/12/2021 18:15 GMT+7

Lọt thỏm giữa các nam sinh tại kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia 2021, Trịnh Thị Lan trở nên đặc biệt hơn khi vượt qua nhiều chàng trai để trở thành cô gái duy nhất giành huy chương vàng.

Tại kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia 2021, Trịnh Thị Lan (21 tuổi) đã trở thành "cô gái vàng" duy nhất của nghề thiết kế đồ họa nói riêng và toàn bộ cuộc thi nói chung.

Vẻ điệu đàng, xinh đẹp của Trịnh Thị Lan

L.T

Cách đây 3 năm, trong ngày đầu tiên nhập học tại Trường CĐ nghề Công nghiệp Hà Nội, Trịnh Thị Lan đã giật mình vì thấy lớp học toàn con trai. Cô gái này hoang mang tự hỏi, liệu mình có… chọn nhầm nghề hay không.

Sau 3 năm theo đuổi ngành học, nữ sinh viên bước vào kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia mới đây, vượt qua rất nhiều “đối thủ” nam để giành huy chương vàng. Từ đó, Lan đã tự tin khẳng định lựa chọn nghề nghiệp của mình là hoàn toàn đúng đắn.

Lan kể: “Ban đầu, em chọn ngành sư phạm bậc ĐH để nộp hồ sơ. Thực sự lúc đó em không biết phải chọn ngành nào, chỉ nghĩ đơn giản là con gái thì nên học sư phạm. Sau đó, em có tâm sự với anh họ từng học thiết kế đồ họa. Nghe anh kể về ngành học này, em bỗng thấy thích thú và quyết định không nộp đơn vào trường sư phạm nữa, mà chọn học nghề, dù mức điểm đủ sức để đậu vào ĐH. Càng học, em càng thấy thú vị vì đây là một nghề vừa đòi hỏi kỹ thuật, vừa cần sự sáng tạo và tư duy thẩm mỹ”.

Lan (hàng đầu) chụp với các bạn trong lớp trong những ngày dịch Covid-19 chưa bùng phát

L.T

Nghề thiết kế đồ họa được xem là phù hợp với nam nhiều hơn nhưng sức học của Lan luôn nằm trong tốp 3 của lớp. Bước sang năm học thứ 2, Lan được thực hành, thực tập, làm các bài tập thực tế rất nhiều. Bằng sự năng động và sáng tạo của mình, cô gái này cũng đã có thu nhập nhờ công việc thiết kế đồ họa bán thời gian. Rồi Lan được trường lựa chọn để tham dự kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia.

Một sản phẩm của Lan

L.T

“Em và các thí sinh phải hoàn thành 4 phần thi trong 12 giờ, chia làm 2 ngày. Đề bài yêu cầu tụi em thiết kế logo và danh thiếp cho một công ty in thủ công của Nga theo phong cách tân kiến tạo, thiết kế một tạp chí du lịch Đông Nam Á, thiết kế vỏ và nhãn cho một thương hiệu thuốc ho cổ truyền làm từ thảo dược của Mông Cổ và cuối cùng là thiết kế một nội dung tuyên truyền, khuyến khích người dân tiêm vắc xin phòng Covid-19”, Lan chia sẻ.

Từ các tiêu chí về mỹ thuật, kỹ thuật và ý tưởng sáng tạo, Lan đã xuất sắc đạt được 730/700 điểm, trở thành nữ sinh duy nhất giành huy chương vàng trong kỳ thi năm nay. Lan sẽ tiếp tục được huấn luyện để chuẩn bị cho kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới tổ chức tại TP.Thượng Hải, Trung Quốc vào năm 2022.

Giây phút lãng mạn của cô gái học nghề

L.T

Nói về kế hoạch sắp tới của mình, Lan cho hay: “Em vừa nhận bằng tốt nghiệp loại giỏi và đang hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Đến lúc này, em hoàn toàn tự tin vào kiến thức, tay nghề của mình, sẵn sàng cho công việc mà không hề cảm thấy bỡ ngỡ".

Lan cũng cho biết mình rất tin vào quan điểm tuyển dụng của doanh nghiệp ngày nay. "Các doanh nghiệp không còn nhìn vào bằng cấp mà nhìn vào năng lực thực sự của ứng viên. Vì thế, em vẫn nghĩ bằng ĐH hay nghề không quan trọng. Quan trọng là bạn đã quyết tâm, cố gắng ra sao để tự tin mình có đủ năng lực làm việc”, “cô gái vàng” của kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia bày tỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.