Cô gái trúng đạn khi biểu tình tại Myanmar đã tử vong

Khánh An
Khánh An
19/02/2021 19:53 GMT+7

Cô gái 20 tuổi tại Myanmar trở thành người biểu tình đầu tiên tử vong vì trúng đạn khi phản đối quân đội nước này kiểm soát chính phủ.

Hãng Reuters đưa tin một cô gái Myanmar đã tử vong vào hôm nay (19.2) sau khi bị trúng đạn vào đầu trong lúc cảnh sát giải tán đám đông biểu tình phản đối quân đội tiến hành chính biến ở nước này.
Mya Thwate Thwate Khaing (20 tuổi) luôn được hỗ trợ hồi sinh kể từ khi nhập viện vào ngày 9.2, sau khi bị trúng đạn khi biểu tình tại thủ đô Naypyitaw.
Những người biểu tình đã lập nơi cúng cô trên vỉa hè ở Yangon, với ảnh, hoa và cờ của đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ của Cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi, người bị bắt cùng Tổng thống Htin Kyaw trong cuộc chính biến hôm 1.2.

Người biểu tình trúng đạn đã thiệt mạng, sức ép lên quân đội Myanmar gia tăng

Ngày 19.2 cũng đánh dấu 2 tuần liên tiếp các cuộc biểu tình diễn ra hằng ngày tại Myanmar phản đối quân đội chiếm quyền và giam giữ bà Suu Kyi.
Các cuộc biểu tình đa phần diễn ra trong ôn hòa. Tuy nhiên, có những trường hợp cảnh sát bắn đạn cao su, dùng vòi rồng để giải tán đám đông. Quân đội cho hay 1 cảnh sát đã tử vong sau khi bị thương khi giải tán người biểu tình.
Văn phòng Liên Hiệp Quốc tại Myanmar và nhiều tổ chức quốc tế kêu gọi lực lượng an ninh Myanmar tránh sử dụng vũ lực.

Vòng hoa dâng cho Mya Thwate Thwate Khaing ở Yangon

AFP

Bên cạnh các cuộc biểu tình, Myanmar còn diễn ra một chiến dịch bất tuân dân sự khiến nhiều doanh nghiệp chính phủ bị tê liệt, trong khi áp lực quốc tế gia tăng đối với quân đội.
Anh và Canada công bố các lệnh cấm vận mới đối với Myanmar vào ngày 18.2, và Nhật Bản cho hay nước này đã đồng ý với Ấn Độ, Mỹ và Úc về nhu cầu phải nhanh chóng phục hồi nền dân chủ ở Myanmar.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.