Cô gái nuôi gà… trên cát

Lê Thanh
Lê Thanh
07/11/2021 08:15 GMT+7

Để giúp gà ít bị bệnh, không gây ô nhiễm môi trường cũng như nhằm đạt năng suất cao, Huỳnh Thị Khánh Ly (29 tuổi), làm tại Công ty cổ phần cao su Phước Hòa, H.Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, đã nghĩ ra cách nuôi gà trên cát.

Theo Ly, mọi người thường có thói quen nuôi gà trên nền đất, gạch hay nền xi măng. Tuy nhiên, những cách nuôi phổ biến này thường dẫn đến việc mặt sân không được khô ráo. Khi gặp trời mưa, các nền xi măng, nền gạch rất dễ đọng nước. Nước không thoát được hoặc thoát lâu dẫn đến độ ẩm cao sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn cầu trùng phát triển, từ đó ảnh hưởng đến năng suất. Chính vì thế, Ly đã “làm khác người”, đó là nuôi gà… trên cát. “Cát có đặc tính thoát nước nhanh, sân cát đảm bảo môi trường khô ráo, lý tưởng sẽ khỏe mạnh cho đàn gà”, Ly giải thích.

Huỳnh Thị Khánh Ly nuôi gà trên cát

THẢO NGUYÊN

Ngoài ra, mô hình nuôi gà mới mẻ và độc đáo này còn có nhiều điểm cộng khác so với cách nuôi phổ biến. Theo Ly, việc xử lý phân gà cũng dễ dàng hơn, không gây mất vệ sinh vì khi thải ra sẽ được cát hút nước. Bên cạnh đó, khi thời tiết nắng nóng hoặc khi tắm cho gà, môi trường trên cát sẽ là điều kiện lý tưởng để tiêu diệt những mầm bệnh có hại, ảnh hưởng đến sự phát triển của gà. Không những vậy, vì loài gà có sở thích tìm kiếm thức ăn ngoài nền đất nên cát sẽ làm sạch trước khi gà nhặt lại thức ăn rơi vãi.

Để mô hình này phát triển một cách tối ưu, Ly cho biết thay vì nuôi gà ri, gà tam hoàng, gà mía… thì sẽ chọn giống gà chọi lai để phát huy được hiệu quả. “Gà chọi lai là loại ưa thích vận động, việc chọn nuôi trên cát là một điều kiện thuận lợi giúp gà khỏe mạnh, phát triển tốt hơn”, Ly nói thêm.

Chia sẻ thêm về mô hình hoạt động mới mẻ này, Ly cho biết sẽ đổ vốn khoảng 250 triệu đồng để đầu tư xây dựng chuồng trại, giống, thức ăn và những khoản chi phí dự phòng.

“Theo dự báo trong thời gian tới, nhu cầu thịt gà trên thị trường sẽ tăng, nhất là các sản phẩm gà được chăn nuôi sạch, theo mô hình thả vườn sẽ giúp người tiêu dùng yên tâm khi sử dụng sản phẩm. Đặc biệt, mình cũng muốn phát triển mô hình chăn nuôi sạch, không sử dụng thuốc kháng sinh. Chính vì thế, mình tin tưởng dự án nuôi gà thân thiện với môi trường này sẽ thành công, đóng góp vào sự phát triển kinh tế của tỉnh Bình Dương”, Ly chia sẻ.

Cô gái người Bình Dương này cũng cho biết dự kiến giống gà chọi lai sẽ đạt trọng lượng thương phẩm sau khoảng 4 tháng chăn nuôi với trọng lượng từ 2 - 2,5 kg. Trước khi cung ứng sản phẩm ra thị trường, trang trại sẽ tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm trong chăn nuôi.

“Thời gian đầu mình sẽ chủ động tìm khách hàng để cung ứng sản phẩm ra thị trường, đó là các siêu thị, cửa hàng tiện dụng, bách hóa…, đồng thời lưu ý việc hướng đến các chợ truyền thống để mọi người dân đều được sử dụng thực phẩm sạch, đảm bảo an toàn sức khỏe. Mình và các cộng sự cũng sẽ thực hiện nhiều video clip để quảng bá hình ảnh về mô hình chăn nuôi thân thiện với môi trường nhằm giúp người dân cùng hình thành thói quen ăn sạch, uống sạch, đảm bảo an toàn sức khỏe”, Ly cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.