Cô gái bị tàu lượn tông gãy nhiều bộ phận của cơ thể nhưng may mắn vẫn sống sót

Ngọc Quý
Ngọc Quý
02/02/2023 14:14 GMT+7

Cô Shylah Rodden không may bị một tàu lượn tông phải. Cô đã văng xa 9 mét, gãy nhiều bộ phận cơ thể nhưng may mắn vẫn sống sót.

Vụ tai nạn xảy ra khi cô Shylah Rodden, 26 tuổi, tham gia triển lãm nông nghiệp Melbourne Royal Show ở ngoại ô thành phố Melbourne (Úc) vào tháng 9.2022. Mọi chuyện bắt đầu khi cô làm rơi điện thoại lên đường ray của trò chơi tàu lượn siêu tốc, theo tờ Daily Star (Anh).

Cô Shylah Rodden đã bị văng xa 9 mét khi bị tàu lượn siêu tốc tông phải

Cô Shylah Rodden đã bị văng xa 9 mét sau khi bị tàu lượn siêu tốc tông phải

SHUTTERSTOCK

Khi đó, cô đã mạo hiểm chạy lên đường ray để lấy chiếc điện thoại của mình. Không may là tai nạn đã xảy ra. Đoàn tàu lượn đã tông vào cô Shylah. Vận tốc lúc đó của tàu lượn là khoảng 70 km. Cú tông khiến cô Shylah văng xa 9 mét.

Cô được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bị thương nghiêm trọng. Xương chậu, cánh tay, chân, lưng, cổ và nhiều vị trí khác trên cơ thể bị gãy.

"Những vết thương thật khủng khiếp. Bác sĩ cũng cho biết trong suốt một thời gian dài làm việc, họ chưa từng nhìn thấy ca nào nghiêm trọng như vậy', ông Alan Rodden, cha của cô Shylah, kể lại.

Đến tháng 11.2022, cô vẫn chưa thể nói chuyện, giao tiếp với mọi người. Mới đây, luật sư của Shylah cho biết cô đã xuất viện.

Dù tình trạng sức khỏe đã ổn định nhưng các chấn thương nặng vẫn để lại di chứng và thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cô Shylah. Do đó, cô được chuyển đến một cơ sở khác để chăm sóc.

Gia đình đã mở tài khoản trên trang gây quỹ cộng đồng GoFundMe để tìm nguồn kinh phí chi trả chi phí chăm sóc cho cô Shylah. Hiện tại, gia đình đã quyên góp được hơn 36.000 đô Úc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.