Cô gái bị liệt tay chân do kéo căng cổ sai cách

Ngọc Quý
Ngọc Quý
28/08/2022 00:08 GMT+7

Khi bị mỏi cổ, cô gái 28 tuổi ở Mỹ thường xuyên thực hiện các động tác kéo căng và xoay cổ. Nhưng sau một lần thực hiện động tác này, cô bỗng dưng cảm thấy chân tay bị tê liệt hoàn toàn.

Cô Amanda Borish, 28 tuổi, sống ở bang California (Mỹ). Vào đầu năm 2022, cô Borish bắt đầu bị tình trạng đau mỏi cổ dai dẳng, theo tờ The Sun (Anh).

Kéo căng cổ sai cách đã khiến cô Amanda Borish bị tê liệt tay chân

MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Do đó, để giảm cảm giác đau mỏi, cô Borish thường xuyên thực hiện các động tác kéo căng và xoay cổ. Nhiều ngày trôi qua, cô Borish vẫn thực hiện thói quen này để xoa dịu cảm giác đau mỏi.

Nhưng đến một hôm nọ, sau động tác kéo căng cổ thì cô Borish bỗng dưng cảm thấy tay chân bị tê liệt và không cử động được.

“Mọi lần, sau khi kéo căng cổ thì tôi đứng dậy và đi lại bình thường. Nhưng đến lần đó, tay và chân tôi hoàn toàn bị tê liệt”, cô Borish kể lại.

Cô Borish đi ngủ với hy vọng sau giấc ngủ, tình trạng này sẽ hết. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn không thay đổi. Cô sau đó được đưa đến bệnh viện kiểm tra.

Kết quả cho thấy cô bị hẹp cột sống ở cổ, tình trạng xảy ra khi tủy sống và rễ dây thầy kinh xung quanh đốt sống bị chèn ép. Thay vì đến bác sĩ ngay khi thấy bất thường thì cô để qua đêm và đến tận hôm sau mới đi kiểm tra. Sự trì hoãn này đã khiến tình trạng của cô Borish nghiêm trọng.

Các bác sĩ tiên lượng cô Borish có thể bị liệt tứ chi và khó phục hồi. Ngày hôm sau, cô được chuyển đến Bệnh viện Cộng đồng Riverside ở vùng đô thị Inland Empire, bang California để tiếp tục điều trị.

“Bác sĩ phẫu thuật nói rằng tủy sống ở cổ của tôi bị tổn thương quá nặng. Nếu tôi kéo căng cổ sai cách một lần nào nữa hay té ngã thì có thể sẽ bị liệt hoàn toàn”, cô Borish kể lại.

Cô Borish chia sẻ câu chuyện của mình để mọi người tránh lặp lại sai lầm như cô. Hiện tại, cô đang tập vật lý trị liệu. Tay cô đã dần phục hồi và có thể đi lại nhờ khung tập đi.

Tuy nhiên, chân của cô vẫn còn yếu và không thể hoạt động bình thường. Các bác sĩ cũng phải bắt ốc vít và đeo nẹp cổ cho cô Borish để hạn chế nguy cơ chấn thương lần nữa, theo The Sun.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.