Cô gái bị bắt nạt trở thành cao thủ côn nhị khúc

Thúy Hằng
Thúy Hằng
14/08/2022 18:37 GMT+7

Từ cô gái học giỏi, rụt rè hay bị bắt nạt, Trần Thị Hậu đã bắt đầu học côn nhị khúc, học võ… và dần trở thành một người mạnh mẽ. Tới nay cô đã là cao thủ côn nhị khúc, 'hot girl' giỏi thể thao có sức ảnh hưởng trong cộng đồng.

Trần Thị Hậu, "hot girl" đam mê côn nhị khúc

Trần Thị Hậu (thường được gọi là Bông Trần), năm nay 23 tuổi, quê ở TP.Móng Cái, Quảng Ninh, đang làm việc tại Hà Nội. Hậu chưa quên được tuổi thơ của mình khi học giỏi nhưng nhút nhát, hay bị bạn bè bắt nạt mỗi khi không cho bạn chép bài hay dọn vệ sinh giùm. “Năm 13 tuổi tôi bắt đầu học côn nhị khúc, 14 tuổi thì học Vovinam… Nhờ đó tôi hoạt bát nhanh nhẹn hơn, giao tiếp hướng ngoại hơn không còn nhút nhát, bị bắt nạt như trước nữa”, Hậu kể.

Thể thao thay đổi cuộc đời

Hậu say mê tập luyện thể thao, với bất cứ môn nào cô gái cũng không cho phép mình chỉ “tập cho vui, cho biết”. Đổ mồ hôi và cả máu trên sàn tập, Hậu mang về nhiều huy chương Vovinam cho TP.Móng Cái.

Không chỉ tập côn nhị khúc, Vovinam, Hậu còn tập gym, boxing, kick-fit… Thể thao khiến cô gái mạnh mẽ hơn về thể lực, trí lực, đồng thời cho "hot girl" trên sàn đấu một vóc dáng siêu chuẩn, số đo 3 vòng như người mẫu 86-60-90.

Hậu cho hay thể thao thay đổi cuộc đời cô

nvcc

Vóc dáng chuẩn của cô nàng sinh năm 1999

Hiện tại Hậu đang là huấn luyện viên dạy võ, côn nhị khúc và gym và kinh doanh. Hậu còn xây dựng nhiều nội dung liên quan đến tự vệ võ thuật cho cộng đồng, nhờ đó mà ngày càng có nhiều người hâm mộ theo dõi hơn, cô trở thành người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội (KOL), truyền cảm hứng mạnh mẽ cho giới trẻ trong việc tập luyện thể thao để thay đổi cuộc sống.

Vì những phụ nữ bị bạo hành

Thời gian qua, Hậu mở các lớp dạy múa côn tại Hà Nội, thu hút đông đảo học viên từ 8 tới dưới 50 tuổi. Số lượng học viên tăng hàng tháng, trung bình mỗi tháng đều thêm gần 100 người. Đáng chú ý, đông đảo người đi học là nữ giới (chiếm một nửa), trẻ nhỏ là 1/5, còn lại là nam giới.

Một video hướng dẫn tự vệ cho bạn gái của Hậu

Cô cho hay có rất nhiều học viên đi từ tỉnh thành hoặc ngoại thành lên Hà Nội tập luyện, có những chị từng bị bạo hành trong gia đình, có người thì yếu đuối nhút nhát, có người lại vô cùng cá tính mạnh mẽ, còn nam giới học vì muốn theo đuổi đam mê. “Không bao giờ quá muộn để bắt đầu khi đến với lớp học của Bông. Mỗi người đều rất đặc biệt theo những cách khác nhau”, "hot girl" côn nhị khúc chia sẻ.

“Từ một người bị bắt nạt, nhút nhát, tôi đã trở thành một người truyền cảm hứng cho mọi người, nói năng lưu loát, đều nhờ thể thao. Ngoài ra, thu nhập của tôi cũng không quá tệ. Có thể nói may mắn nhờ có võ thuật tôi được mọi người biết đến và yêu mến đến thế, bản thân lại rèn luyện được tính kiên trì kỷ luật. Võ thuật đã thay đổi cuộc đời tôi”, huấn luyện viên côn nhị khúc bộc bạch.

Dạy võ tự vệ cho nữ giới

Người đẹp trên sàn đấu đặc biệt quan tâm tới võ thuật tự vệ. Trên trang cá nhân trên mạng xã hội, Hậu dành thời gian làm những video hướng dẫn các thao tác tự vệ dành cho phái nữ.

Cô làm mọi việc độc lập và có được sự ủng hộ quay, dựng video từ các bạn cùng tập võ thuật. “Tôi luôn muốn là một người có ích, tạo ra giá trị cho cộng đồng, chia sẻ được nhiều những câu chuyện cảm hứng và năng lượng tích cực tới mọi người. Gần đây xuất hiện rất nhiều những thông tin bạo lực gia đình, yêu râu xanh, sàm sỡ phụ nữ trẻ em nên bản thân tôi rất bất bình, tôi quyết làm các video dạy võ tự vệ cho chị em”, Hậu cho hay.

Hậu xây dựng video hướng dẫn bạn gái tự vệ

Không chỉ vậy, cô còn mở các lớp dạy võ tự vệ, thu hút đông đảo chị em tham gia. Có những bạn gái yếu đuối tới mức bật khóc trong lớp học. Hậu cho hay cô miễn học phí đối với phụ nữ và trẻ em trong 1 tháng, còn nam giới thì thu học phí bình thường nhưng tất cả mọi người đều rất vui vẻ và đón nhận.

Trần Thị Hậu có sở thích đọc sách từ những năm THPT. Bên cạnh võ thuật, cô yêu thích việc phát triển bản thân, phát triển kinh doanh, đam mê leo núi dã ngoại, uống cà phê và luyện tập mỗi ngày. “Mục tiêu trong tương lai của tôi là sự trưởng thành của bản thân, chia sẻ được nhiều giá trị hơn tới cộng đồng và phát triển phong trào tập luyện thể thao hơn đến với mọi lứa tuổi”, cô gái đam mê côn nhị khúc bộc bạch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.