Cô gái 18 tuổi đạt 8.5 IELTS trong lần thi đầu tiên

Phúc Kha
Phúc Kha
13/09/2023 14:00 GMT+7

Yêu thích học tiếng Anh, chăm chỉ trong học tập, áp dụng phương pháp ôn luyện hiệu quả, Lê Đỗ Thanh Tú đạt 8.5 điểm IELTS ngay ở lần thi đầu tiên, trong đó kỹ năng nghe và đọc đạt số điểm là 9.0.

Thanh Tú (18 tuổi) thi IELTS lần đầu tiên vào tháng 2.2023. Kết quả Tú đạt 8.5 IELTS, trong đó hai kỹ năng đọc và nghe đạt điểm tuyệt đối 9.0, viết đạt 7.5, nói đạt 8.5.

Với niềm đam mê tiếng Anh từ nhỏ, sau khi hoàn thành chương trình của bậc THCS, Tú đăng ký xét tuyển và trúng tuyển vào lớp chuyên Anh của Trường THPT Gia Định, Q.Bình Thạnh, TP.HCM. Hiện tại, Tú đang theo học ngành ngôn ngữ Anh của Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM.

Tú học tiếng Anh từ khi còn ở bậc tiểu học. Tuy nhiên, Tú thực sự nghiêm túc và bắt đầu đầu tư thời gian học tiếng Anh từ năm lớp 8. Tú cho biết kiến thức tiếp thu được ngoài từ thầy cô ở trường còn do Tú tự học ở nhà qua những cuốn sách ngữ pháp, từ vựng của Oxford, Cambridge.

“Mình ưu tiên việc học từ vựng thật tốt vì đây là thứ giúp mình cải thiện nền tảng. Từ vựng là yếu tố quan trọng để mình có thể học sâu, học kỹ hơn”, Tú nói.

Cô gái 18 tuổi đạt 8.5 IELTS trong lần thi đầu tiên - Ảnh 1.

Thanh Tú đạt 8.5 IELTS ngay trong lần thi đầu tiên

NVCC

Tú cho biết học tiếng Anh không phải học được ngày một ngày hai, mà là một hành trình dài của sự nỗ lực, tìm tòi không ngừng nghỉ và có phương pháp học tập phù hợp. Để đạt được điểm IELTS cao, Thanh Tú luôn siêng năng học từ vựng, ôn tập thật kỹ kiến thức, rèn luyện kỹ năng làm bài qua việc luyện đề trong sách Cambridge.

Ở lớp, Tú tập trung theo dõi bài giảng để nắm vững kiến thức cơ bản về tiếng Anh. Việc học chuyên Anh giúp cho kiến thức của Tú được tích lũy dày dặn.

Tú nói: “Mình chưa tham gia bất kỳ lớp học luyện thi tiếng Anh nào tại trung tâm. Ôn thi IELTS mình phải xác định mục tiêu, lên kế hoạch học tập phù hợp mới đạt được kết quả tốt. Mình cố gắng luyện tập nhiều đề thi để có thể cải thiện hiểu biết về nhiều vấn đề hơn, dễ xử lý tình huống trong phần thi”.

Đối với nghe và đọc, Tú cho rằng đây là 2 kỹ năng có thể cải thiện điểm bằng cách luyện tập thật nhiều. Tú thường xem phim ảnh, đọc sách báo, trò chuyện trên mạng với người nước ngoài bằng tiếng Anh để tăng cường vốn từ vựng, ngữ pháp, khả năng giao tiếp, tìm hiểu các kiến thức xã hội. Nhờ vậy, Tú biết được một số từ vựng, văn phong tiếng Anh mà lúc học trong sách vở không có.

Tú chia sẻ: “Để viết được hay và tốt, mình thì phải đọc thường xuyên. Việc đọc các chủ đề khác nhau giúp mình trau dồi, hiểu biết nhiều khía cạnh trên thế giới và luyện cách tư duy phản biện”.

Cô gái 18 tuổi đạt 8.5 IELTS trong lần thi đầu tiên - Ảnh 2.

Thanh Tú đi làm thủ tục nhập học đại học

NVCC

Để trau dồi khả năng tiếng Anh, Tú đã tham gia luyện thi học sinh giỏi cấp thành phố môn tiếng Anh. Việc này giúp Tú biết thêm những kiến thức nâng cao, từ đó bổ sung vốn từ vựng, ngữ pháp, cấu trúc câu.

Với số điểm 8.5 IELTS, Tú được miễn thi môn tiếng Anh ở kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Tuy nhiên, Tú vẫn đăng tham dự kỳ thi này để xét vào đại học và đạt được điểm 10 môn tiếng Anh.

Những kết quả gặt hái được trong suốt quá trình học tập tiếng Anh là một "cú hích" giúp Tú tự tin hơn vào khả năng của mình, tạo động lực để bước vào giảng đường, tiếp tục chinh phục mục tiêu tìm hiểu sâu rộng, nghiên cứu về tiếng Anh.

“Khi vào đại học, mình sẽ tận dụng thế mạnh tiếng Anh để tiếp cận với nguồn tài liệu phong phú của nước ngoài giúp mở rộng hơn hiểu biết của bản thân, tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế và tìm học bổng đi du học”, Tú chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.