Có được tiếp tục tham gia nghĩa vụ quân sự lần 2?

Thanh Nam
Thanh Nam
29/02/2024 11:35 GMT+7

Nhiều người trẻ thắc mắc đã từng tham gia nghĩa vụ quân sự và xuất ngũ thì liệu có thể tiếp tục nhập ngũ lần 2 hay không?

Trong những ngày vừa qua, đông đảo người trẻ trên khắp các tỉnh, thành náo nức lên đường nhập ngũ. Họ tự hào khi được thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng của Tổ quốc. Các tân binh tham gia nghĩa vụ quân sự mong muốn đóng góp sức trẻ, nhiệt huyết, đồng thời nỗ lực phấn đấu, vượt mọi khó khăn, thử thách, không ngừng tu dưỡng, học tập, rèn luyện trong môi trường quân ngũ.

Có được tiếp tục tham gia nghĩa vụ quân sự lần 2?

Trước khí thế lên đường nhập ngũ của các tân binh, không ít người đã từng hoàn thành nghĩa vụ quân sự đặt câu hỏi: có được đi nghĩa vụ quân sự lần 2?

Có được tiếp tục tham gia nghĩa vụ quân sự lần 2?- Ảnh 1.

Đông đảo người trẻ đã lên đường tòng quân, tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2024

THANH NAM

Nguyễn Minh Quang (24 tuổi), ngụ tại H.Củ Chi, TP.HCM, cho biết từng thực hiện nghĩa vụ quân sự và xuất ngũ năm 2022. Khi đọc báo, nhìn những người trẻ bước vào quân ngũ năm 2024, Quang muốn thêm một lần nhập ngũ để tiếp tục có cơ hội trưởng thành hơn trong môi trường rèn luyện và kỷ luật quân đội. "Nhưng chẳng biết có được không? Và nếu được thì cần phải trải qua quá trình đăng ký như thế nào?", Quang thắc mắc.

Tương tự, Nguyễn Chánh Tuấn (25 tuổi), ngụ tại H.Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết có mong muốn thêm một lần được mặc áo lính. "Đi nghĩa vụ quân sự để đóng góp sức mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tôi muốn được lên đường tòng quân, nhập ngũ thêm một lần nữa", Tuấn nói.

Có được tiếp tục tham gia nghĩa vụ quân sự lần 2?- Ảnh 2.

Bước vào môi trường mới, đơn vị là nhà, thủ trưởng là người thân

THANH NAM

Trả lời về vấn đề này, thiếu tá Trần Văn Công, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Nông, cho biết căn cứ theo luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, không có quy định nào cấm người đã đi nghĩa vụ quân sự được đăng ký tham gia lần 2.

"Do đó, công dân đã xuất ngũ nhưng muốn tự nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự thêm một lần nữa thì được phép đăng ký. Khi tự nguyện đăng ký đi nghĩa vụ quân sự lần 2, công dân vẫn cần đạt những tiêu chuẩn về tuổi đời, chính trị, sức khỏe và văn hóa theo quy định", thiếu tá Công nói.

Những tiêu chuẩn về tuổi đời, chính trị, sức khỏe, văn hóa được quy định rõ như thế nào? Thiếu tá Công trả lời: "Về tuổi đời, công dân từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi. Đối với công dân nam được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo thì tuyển chọn và gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi. Về tiêu chuẩn văn hóa, tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân có trình độ lớp 8 trở lên, lấy từ cao xuống thấp. Những địa phương có khó khăn không đảm bảo đủ chỉ tiêu giao quân thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định được tuyển chọn số công dân có trình độ văn hóa lớp 7. Bên cạnh đó, đối với các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật; đồng bào dân tộc thiểu số dưới 10.000 người thì được tuyển không quá 25% công dân có trình độ văn hóa cấp tiểu học, còn lại là trung học cơ sở trở lên".

Có được tiếp tục tham gia nghĩa vụ quân sự lần 2?- Ảnh 3.

Tham gia nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm và cũng là niềm tự hào với không ít người trẻ

THANH NAM

Cũng theo thiếu tá Công, về tiêu chuẩn chính trị sẽ thực hiện theo Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15.4.2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong quân đội nhân dân Việt Nam. Đối với các cơ quan, đơn vị và vị trí trọng yếu cơ mật trong quân đội; lực lượng tiêu binh, nghi lễ; lực lượng vệ binh và kiểm soát quân sự chuyên nghiệp thực hiện tuyển chọn theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Xem nhanh 20h ngày 29.2: Một người được đi nghĩa vụ quân sự mấy lần?

Đối với tiêu chuẩn sức khỏe, tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự. Và sẽ không gọi nhập ngũ vào quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ), nghiện ma túy, nhiễm HlV, AIDS.

Có được tiếp tục tham gia nghĩa vụ quân sự lần 2?- Ảnh 4.

Người trẻ tự hào khi được nhập ngũ

THANH NAM

Với thắc mắc muốn tham gia nghĩa vụ quân sự lần 2 thì cần đăng ký ở đâu? Thiếu tá Công cho biết theo Điều 15, luật Nghĩa vụ quân sự có quy định về cơ quan đăng ký nghĩa vụ quân sự.

Theo đó, để đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự lần 2, công dân cần đến Ban Chỉ huy quân sự cấp xã thực hiện. Ban Chỉ huy quân sự cấp xã là nơi thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự cho công dân cư trú tại địa phương.

"Việc đi nghĩa vụ quân sự lần 2 là theo nguyện vọng đăng ký, trên tinh thần tự nguyện. Nên có được nhập ngũ hay không thì còn phụ thuộc vào sự xem xét, quyết định của Ban Chỉ huy quân sự", thiếu tá Công nói thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.