Cô đơn làm tăng nguy cơ ung thư ở nam giới

Trà Linh
Trà Linh
08/05/2021 00:06 GMT+7

Mọi người không nên bỏ qua cảm giác cô đơn bởi chúng là một phần quan trọng trong quá trình chăm sóc sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật.

Nghiên cứu của Đại học Đông Phần Lan được công bố gần đây trên tờ Journal of Psychiatric Research cho thấy sự cô đơn có thể làm tăng nguy cơ mắc và tử vong vì ung thư ở nam giới, theo chuyên trang ScienceDaily.
Theo các nhà nghiên cứu, mọi người không nên bỏ qua cảm giác cô đơn và tầm quan trọng của các mối quan hệ xã hội bởi chúng giữ một vai trò nhất định trong việc chăm sóc sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật.
Thành viên nhóm nghiên cứu, chuyên gia Liisi Kraav thuộc Đại học Đông Phần Lan, cho biết: “Dựa trên các nghiên cứu được thực hiện trong những năm gần đây, chúng tôi nhận thấy sự cô đơn có thể gây ra nhiều nguy cơ sức khỏe đáng kể như thói quen hút thuốc hoặc thừa cân”.
Trước đó, các học giả của Đại học Đông Phần Lan đã tiến hành theo dõi hồ sơ sức khỏe của 2.570 người đàn ông trưởng thành sống tại miền đông nước này từ những năm 1980. Đến nay, đã có 932 người (36% số người tham gia) khởi phát ung thư và 283 người (khoảng 30%) trong số đó đã chết vì ung thư.
Đối chiếu với thông tin gia đình và các mối quan hệ của những tình nguyện viên tham gia nghiên cứu, nhóm chuyên gia kết luận cô đơn làm tăng nguy cơ mắc ung thư đến 10%. Ngoài ra, tỷ lệ tử vong vì ung thư cũng cao hơn ở những nam bệnh nhân chưa kết hôn, góa bụa hoặc đã ly hôn.
“Nhận thức về ảnh hưởng sức khỏe của sự cô đơn đang không ngừng tăng lên. Do đó, điều quan trọng hiện nay là cần xem xét kỹ hơn các cơ chế mà sự cô đơn tác động lên sức khỏe, cũng như tìm ra cách thức tối ưu để nhắm tới các biện pháp phòng ngừa” , đại diện nhóm nghiên cứu, chuyên gia Kraav nói với ScienceDaily.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.