Cố đô Huế tri ân 'Người Mẹ Làng Sen'

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
13/05/2023 10:37 GMT+7

Cùng với Nghệ An, chương trình nghệ thuật Người Mẹ Làng Sen cũng đã diễn ra tại cố đô Huế đầy cảm xúc.

Tối 12.5, lần đầu tiên 2 địa danh Huế, Nghệ An - nơi gắn liền với thời niên thiếu của Bác Hồ trước khi Người ra đi tìm đường cứu nước - đã cùng lúc diễn ra chương trình nghệ thuật Người Mẹ Làng Sen.

Cố đô Huế tri ân 'Người Mẹ Làng Sen' - Ảnh 1.

Chương trình Người Mẹ Làng Sen được diễn ra tại Nhà hát Sông Hương (TP.Huế)

LÊ HOÀI NHÂN

Hòa chung hàng vạn người dân từ mọi miền Tổ quốc, tại Nhà hát Sông Hương (TP.Huế), hàng trăm người dân cố đô đã "đội mưa" đến dự chương trình Người Mẹ Làng Sen, để cùng nhau hướng về Nam Đàn (Nghệ An), nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2023) và 155 năm sinh bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu của Người (1868-2023).

Tại đây, các nghệ sĩ đã kể lại câu chuyện về bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh, đầy xúc động. Các tiết mục biểu diễn tưởng nhớ, tôn vinh những phẩm chất và giá trị nhân văn sâu sắc của bà, người phụ nữ hội tụ đầy đủ phẩm hạnh, cốt cách của người phụ nữ Việt Nam truyền thống.

Chương trình còn tái hiện quãng thời gian Chủ tịch Hồ Chí Minh sống, học tập tại cố đô Huế, nơi in dấu thời niên thiếu và tuổi thanh niên, nuôi dưỡng tâm hồn và nhân cách của Người.

Các tiết mục biểu diễn đã khắc họa ý nghĩa nhân văn cao quý, gắn liền với giá trị văn hóa, truyền thống yêu nước, đấu tranh cách mạng từ làng Sen quê Bác đến cố đô Huế, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem.

Cố đô Huế tri ân 'Người Mẹ Làng Sen' - Ảnh 2.

Đông đảo người dân cố đô Huế dự chương trình Người Mẹ Làng Sen

LÊ HOÀI NHÂN

Cố đô Huế tri ân 'Người Mẹ Làng Sen' - Ảnh 3.

Chương trình đã tái hiện cuộc đời bà Hoàng Thị Loan và quãng thời gian Chủ tịch Hồ Chí Minh sống, học tập tại cố đô Huế đầy cảm xúc

LÊ HOÀI NHÂN

Cố đô Huế tri ân 'Người Mẹ Làng Sen' - Ảnh 4.

Sân khấu hoành tráng của Nhà hát Sông Hương

LÊ HOÀI NHÂN

Cố đô Huế tri ân 'Người Mẹ Làng Sen' - Ảnh 5.

Các tiết mục được đầu tư công phu

Cố đô Huế tri ân 'Người Mẹ Làng Sen' - Ảnh 6.

Cố đô Huế tri ân 'Người Mẹ Làng Sen' - Ảnh 7.

Nơi gắn bó sâu nặng với gia đình Bác

Tại chương trình, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế, đã kể lại thời gian gia đình Bác Hồ gắn bó với cố đô Huế đầy xúc động.

Năm 1895 bà Hoàng Thị Loan rời quê nhà, cùng chồng và 2 con trai vào Huế sinh sống, để cụ Nguyễn Sinh Sắc có điều kiện học tập, chuẩn bị cho kỳ thi Hội. Sống trong ngôi nhà nhỏ ở thành nội, cụ Nguyễn Sinh Sắc chuyên tâm học hành, còn bà Hoàng Thị Loan thức khuya, dậy sớm quán xuyến việc gia đình, quay tơ dệt vải, chăm sóc con cái, giúp chồng yên tâm đèn sách.

Cuối năm 1900, sau khi sinh người con thứ 4 là Nguyễn Sinh Nhuận, do sức khỏe yếu, bà lâm bệnh và qua đời vào ngày 10.2.1901 khi vừa 33 tuổi.

Cố đô Huế tri ân 'Người Mẹ Làng Sen' - Ảnh 8.

Chương trình tái hiện khoảng thời gian gia đình Bác Hồ sống tại Huế

LÊ HOÀI NHÂN

Với những biến cố lịch sử của thời đại và gia đình ở Huế, những năm tháng Bác Hồ ngồi học trên ghế nhà trường cũng là lúc nhân dân Thừa Thiên - Huế dấy lên các phong trào yêu nước chống lại thực dân Pháp. Và với tất cả lòng nhiệt tình yêu nước đã nung nấu bấy lâu, Người đã tham gia mạnh mẽ phong trào chống thuế, chống phu phen tạp dịch năm 1908.

Từ hiện thực sinh động của phong trào đấu tranh ở Huế, với tình thương của người Mẹ, tình nghĩa đồng bào, bà con, lối xóm đã nuôi dưỡng tâm hồn cao đẹp, hình thành nhân cách cao quý, một tư tưởng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.