‘Cô dâu 8 tuổi’ mất người thân, sợ hãi trước thảm kịch Covid-19

09/05/2021 16:24 GMT+7

Như bao gia đình khác tại Ấn Độ, cả nhà nữ diễn viên Avika Gor đang phải oằn mình chống chọi với đại dịch. Covid-19 vừa cướp đi sinh mạng của ông cô, đồng thời đe dọa sự sống của bà và cha ruột nữ diễn viên.

Ấn Độ đang trở thành ổ dịch Covid-19 lớn nhất châu Á, nhanh chóng vượt mốc 400.000 ca nhiễm mới/ngày. Gia đình nữ diễn viên Avika Gor phải hứng chịu hậu quả nặng nề của dịch bệnh như vô vàn gia đình khác tại quốc gia này. Trong các cuộc phỏng vấn mới nhất, sao nữ sinh năm 1997 tiết lộ ông cô vừa qua đời vì Covid-19, bà cùng cha ruột của người đẹp cũng nhận kết quả dương tính và đang chống chọi với dịch bệnh chết người.
Trên Instagram cá nhân, ngôi sao Bollywood chia sẻ rằng hệ thống chăm sóc sức khỏe tại Ấn Độ đã quá tải và kêu gọi mọi người thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng ngừa cần thiết để chung tay đẩy lùi dịch bệnh trong cộng đồng. Sao phim Cô dâu 8 tuổi cũng viết một bức thư dài mong mọi người hiến huyết tương để giúp đỡ những người đang gặp khó khăn vì virus chết người.

Sao nữ 24 tuổi mất người thân trong đại dịch, gia đình cô cũng đang chống chọi với dịch bệnh khi có 2 thành viên khác dương tính với Covid-19

ẢNH: INSTAGRAM NV

Trong cuộc phỏng vấn với Hindustan Times hồi đầu tuần, Avika Gor bộc bạch: “Cha và bà tôi đã nhận kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19, chỉ ba ngày sau khi ông tôi qua đời. Tất cả chúng tôi đều hụt hẫng trước tin tức này, đây thực sự là một cú sốc lớn”. Đáng nói, hai người thân của nữ diễn viên 24 tuổi đều có vấn đề với sức khỏe trước khi mắc bệnh. Cha cô vốn bị tiểu đường còn bà đã 80 tuổi, sức khỏe suy yếu, thuộc đối tượng có nguy cơ tử vong cao khi mắc dịch bệnh. “Chính vì thế, tôi đã trải qua từng giây, từng phút sợ hãi. Mọi chuyện không dễ dàng chút nào nhưng cả hai người thân yêu của tôi đều là chiến binh. Họ đã trải qua nhiều thứ và tôi cùng mẹ đang làm bất cứ điều gì để giúp đỡ”, người đẹp Bollywood nói với trang tin kể trên. Hiện sức khỏe của bà và cha nữ diễn viên đang dần tiến triển tích cực sau thời gian điều trị.
Dù gia đình đang chật vật chống chọi với Covid-19, Avika Gor vẫn cảm thấy vui khi người dân thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái từ mạng xã hội cho đến hoạt động thiết thực ngoài đời. Nữ diễn viên nói thêm: “Mọi người đã đến với nhau và đang cố gắng hết sức để giúp đỡ bất cứ ai mà họ có thể giúp. Đó thực sự là hành động cần thiết lúc này. Thật đau lòng khi thấy đất nước đang oằn mình chống chọi với Covid-19 nhưng thật ấm lòng khi thấy nhiều người đang cố gắng hỗ trợ đồng bào mình”.

Avika Gor gia nhập Bollywood từ khi 11 tuổi và ghi dấu ấn với các bộ phim: Raajkumar Aaryyan, Sasural Simar Ka (Cuộc chiến của những nàng dâu), Beintehaa, Cinema Choopistha Mava, Care of Footpath, Ekkadiki Pothavu Chinnavada… Đặc biệt, người đẹp quen thuộc với khán giả Việt Nam khi đóng vai nữ chính Anandi lúc nhỏ trong bộ phim dài tập Balika Vadhu (Cô dâu 8 tuổi)

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sao phim Cuộc chiến của những nàng dâu cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiêm vắc xin và hiến huyết tương đồng thời mong mọi người kiểm tra các thông tin liên quan một cách chính xác để hỗ trợ cộng đồng đúng cách. Cô kêu gọi mọi người tiêm phòng và nhấn mạnh: “Việc hiến huyết tương là trách nhiệm của mỗi cá nhân, những người đã từng chống chọi với Covid. Chúng ta phải cứu sống nhiều người nhất có thể”.
Avika Gor không phải nghệ sĩ Ấn Độ duy nhất có người thân mắc Covid-19. Nữ diễn viên Nikki Tamboli phải chứng kiến cảnh bà nội và anh trai chết vì bệnh dịch, gia đình minh tinh Deepika Padukone khốn đốn khi cả cô, cha mẹ và em gái đều nhận kết quả dương tính… Danh sách nghệ sĩ nhiễm Covid-19 cũng trải dài không hồi kết và cả Bollywood đang khốn đốn vì ảnh hưởng của dịch bệnh. Đối mặt với cơn đại dịch đang bùng nổ tại Ấn Độ, nhiều nghệ sĩ Ấn như: Priyanka Chopra, Sonu Sood, Harshvardhan Rane…. đã ra sức quyên góp tiền đồng thời kêu gọi cộng đồng, bạn bè quốc tế ủng hộ, hỗ trợ người dân quê nhà. Tại Việt Nam, MC Đại Nghĩa cũng vừa kêu gọi được hơn 2 tỉ đồng giúp người dân Ấn Độ vượt qua cơn khủng hoảng dịch bệnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.