‘Cô dâu 8 tuổi’ đã đến hồi kết sau 8 năm phát sóng

21/07/2016 10:28 GMT+7

Nhà sản xuất của bộ phim Balika Vahdu (Cô dâu 8 tuổi) thông báo xác nhận sê ri phim truyền hình dài kỷ lục của Ấn Độ sẽ lên sóng tập cuối vào ngày 31.7 tới sau 8 năm ròng rã phát sóng, theo ABP Live.

Hiện bộ phim đã thực hiện những cảnh phim cuối cùng để kịp lên sóng vào cuối tháng. Mahhi Vij - diễn viên thủ vai Nandini (con gái của Anandi lúc trưởng thành) đã đăng tải tấm hình chụp chung cùng các bạn diễn lên Twitter và Instagram kèm với dòng chú thích thể hiện sự tiếc nuối: ”Những chàng trai của tôi. Tôi sẽ nhớ các bạn”.
Quyết định đột ngột này được đưa ra sau khi tỷ suất người xem của bộ phim liên tục tụt dốc trong vòng 2 năm gần đây. Lần đầu ra mắt khán giả Ấn Độ vào năm 2008, Cô dâu 8 tuổi được đánh giá là có nội dung mới lạ, hấp dẫn, chạm được vào những vấn đề đang gây nhức nhối trong xã hội Ấn Độ như nạn tảo hôn và được khán giả đón nhận nhiệt liệt. Phim là bệ phóng để những diễn viên như Siddharth Shukla, Pratyusha Banerjee, Shashank Vyas… trở thành những ngôi sao hàng đầu của Ấn Độ hiện nay.
Toral Rasputra, nữ diễn viên thứ ba đóng Anandi cũng phải bỏ vai vì quá chán nản Ảnh: Cắt từ phim
Tuy nhận được sự ủng hộ từ phía người xem nhưng bộ phim lại không làm hài lòng chính quyền và có lúc đã bị Quốc hội nước này cấm chiếu vì nội dung nhạy cảm. Nhưng trước áp lực của đông đảo người xem, bộ phim đã thoát được lệnh cấm và đều đặn lên sóng tới bây giờ.
Thế nhưng chính vì mạch phim lê thê, tình tiết chậm chạp, bộ phim dần mất thiện cảm với khán giả và nhiều người đã quá ngán ngẩm khi số tập đã vượt qua con số 2.000 mà Cô dâu 8 tuổi vẫn chưa kết thúc. Tỷ suất người xem giảm đáng kể, diễn viên lần lượt bỏ vai vì chán nản với vai diễn. Thậm chí cả Toral Rasputra, nữ diễn viên thứ 3 thủ vai Anandi cũng cảm thấy vai diễn không còn phù hợp với mình nữa.
Tuy gây được tiếng vang lớn, nhưng Cô dâu 8 tuổi cũng nhận được nhiều lời chê bai bởi mạch phim chậm, dài lê thê. Tính từ thời điểm phát sóng tới nay, đã có 12 diễn viên bỏ vai vì quá chán nản với vai diễn của mình.
Pratyusha Banerjee, nữ diễn viên tự tử vì tình gây rúng động dư luận Ấn Độ vừa qua cũng là một thành viên của đoàn làm phim ‘Cô dâu 8 tuổi’ Ảnh: Cắt từ phim
Ngay cả Toral Rasputra, nữ diễn viên thứ 3 thủ vai Anandi cũng cảm thấy vai diễn không còn phù hợp với mình nữa. Quyết định bỏ vai của cô đã khiến đội ngũ biên kịch quyết định chuyển câu chuyện sang hướng kể về cuộc đời của Nandini, con gái Anandi. Tuy nhiên, nhân vật Nandini cũng không thể cứu vãn được tình hình và đây là lí do chính khiến phim phải kết thúc vào ngày 31.7 này dù ban đầu có thông tin nhà sản xuất từng muốn kéo dài tới năm 2026.
Lên sóng tại Việt Nam từ tháng 11.2014, bộ phim nhanh chóng chiến cảm tình của các bà nội trợ. Độ dài của phim cùng các tình tiết lê thê cũng trở thành đề tài bàn tán xôn xao và “cơn sốt” chế ảnh “cô dâu 8 tuối” trên mạng xã hội của những người dùng “vui tính”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.