“Cò” đất lừa đảo bán khống đất vàng sông Hàn lãnh 17 năm tù

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
06/11/2020 15:29 GMT+7

Ngày 6.11, TAND TP. Đà Nẵng xét xử sơ thẩm vụ "cò" đất lừa đảo bán khống "đất vàng" sông Hàn và biển Đà Nẵng, chiếm đoạn gần 7,3 tỉ đồng.

HĐXX tuyên phạt Vũ Xuân Ngữ (30 tuổi, ngụ xã Nga Thắng, H.Nga Sơn, Thanh Hóa) 17 năm tù tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, trong thời gian làm "cò" đất, Ngữ nói dối Ngữ có lô đất A1-10 dự án ven sông Hàn (P.Thuận Phước, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) diện tích 1.055 m2, có thể chia 10 lô và nhờ vợ chồng bác ruột, cùng nhiều người môi giới.

Cái kết cho “cò” đất lừa bán khống “đất vàng”

Trong khi đó đây là lô đất của một người khác ngụ ở đường Hùng Vương, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng.
Từ tháng 12.2017 đến tháng 6.2019, những người môi giới đã giới thiệu 3 khách mua đất nói trên và bị Ngữ chiếm đoạt gần 7,3 tỉ đồng tiền đặt cọc.
Ngoài ra, Ngữ còn lấy của vợ chồng bác ruột gần 5,4 tỉ đồng, trong đó có 3 tỉ đồng tiền mua đất nhưng gia đình không yêu cầu giải quyết nên cơ quan điều tra không xem xét.
Khi khách giục giao đất và giấy tờ, Ngữ dùng máy tính chỉnh sửa, in ra giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả rồi chụp ảnh gửi cho khách để lừa lấy thêm tiền.
Ngoài lừa bán "đất vàng" sông Hàn, Ngữ còn “nổ” có các lô "đất vàng" ven biển đường Hồ Nghinh, nhà trên đường Nguyễn Công Sáu (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) để bán khống.
Thủ đoạn của Ngữ là đưa ra giá rất rẻ, chỉ từ 800 triệu đồng đến 1,2 tỉ đồng/lô (100 m2), trong khi thực tế "đất vàng" sông Hàn, ven biển Đà Nẵng giá cao hơn nhiều lần giá trên, nhiều người ham rẻ, không kiểm tra giấy tờ pháp lý đã bị lừa đảo.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.