Có cần giỏi toán khi theo học ngành du lịch-dịch vụ?

21/02/2023 15:39 GMT+7

Học sinh cuối cấp THPT muốn học khối ngành du lịch-dịch vụ bậc CĐ, ĐH thắc mắc liệu rằng bản thân phải giỏi toán mới có thể theo đuổi lĩnh vực này vì một số trường ĐH xét tuyển các tổ hợp đều có môn toán.

Những thắc mắc của học sinh sẽ được giải đáp trong phần 3 của chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến chủ đề "Chọn ngành học cho tương lai: Khối ngành du lịch-dịch vụ" của Báo Thanh Niên bắt đầu lúc 15 giờ 45 ngày 21.2. Chương trình được phát trực tuyến tại địa chỉ thanhnien.vn, fanpage Facebook, kênh YouTube, TikTok Báo Thanh Niên.

https://www.youtube.com/watch?v=brrCx5DK1IQ

Các chuyên gia tiếp tục thông tin cho thí sinh và phụ huynh về những biến động của ngành du lịch-dịch vụ trong thời gian gần đây và dự báo nhu cầu tuyển dụng, cơ hội việc làm sau đại dịch Covid-19.

Có cần giỏi toán khi theo học ngành du lịch-dịch vụ? - Ảnh 2.

Các khách mời tham gia chương trình

LÊ THANH HẢI

Thông qua các nền tảng này, bạn đọc có thể đặt câu hỏi trực tiếp những chuyên gia: 

Thạc sĩ Nguyễn Thị Thủy, giảng viên bộ môn Du lịch Trường ĐH Mở TP.HCM.

Có cần giỏi toán khi theo học ngành du lịch-dịch vụ? - Ảnh 3.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Thủy


Thạc sĩ Cao Quảng Tư, Giám đốc tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn.

Có cần giỏi toán khi theo học ngành du lịch-dịch vụ? - Ảnh 4.

Thạc sĩ Cao Quảng Tư


Thạc sĩ Ngô Thị Quỳnh Xuân, Hiệu trưởng Trường CĐ Du lịch Sài Gòn.

Có cần giỏi toán khi theo học ngành du lịch-dịch vụ? - Ảnh 5.

Thạc sĩ Ngô Thị Quỳnh Xuân


Thạc sĩ Huỳnh Trọng Hiếu, Phó giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và truyền thông Trường CĐ Đại Việt Sài Gòn.

Có cần giỏi toán khi theo học ngành du lịch-dịch vụ? - Ảnh 6.

Thạc sĩ Huỳnh Trọng Hiếu

Các chuyên gia cũng sẽ đưa ra thông tin mới nhất về những thay đổi liên quan đến việc xét tuyển khối ngành du lịch-dịch vụ năm nay và một số vấn đề mà người học cần phải lưu ý để đáp ứng tốt việc học và làm việc sau này.

Sức hút của ngành du lịch-dịch vụ hậu dịch Covid-19 được thể hiện qua số liệu thống kê của Bộ GD-ĐT về quy mô đào tạo ĐH trong năm học 2021-2022.

Có cần giỏi toán khi theo học ngành du lịch-dịch vụ? - Ảnh 2.

Sinh viên khối ngành dịch vụ, du lịch, nhà hàng trong một bài thực tập cuối khóa

MỸ QUYÊN

Theo đó, khối ngành VII, bao gồm nhóm ngành du lịch-dịch vụ, vẫn xếp thứ 3 về số lượng người theo học, tương đương hơ 435.000 sinh viên.

Ngoài ra, từ năm 2017, Bộ GD-ĐT đã có văn bản yêu cầu các cơ sở giáo dục ĐH khẩn trương triển khai xây dựng Đề án áp dụng cơ chế đặc thù đào tạo nhân lực du lịch trình độ ĐH.

Bạn đọc có thể bấm vào đường link dưới đây trong phần dòng sự kiện để xem lại phần 1 và phần 2 của chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến ngày 21.2, với chủ đề "Chọn ngành học cho tương lai: Khối ngành du lịch-dịch vụ".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.