‘Cò’ bệnh viện chém dã man bảo vệ

13/05/2015 16:52 GMT+7

(TNO) Ngày 13.5, nguồn tin từ Công an Q.Bình Thạnh cho biết đã xác định được danh tính 2 nghi can chém bảo vệ Bệnh viện Ung bướu (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) bị thương nặng hôm 10.5.

(TNO) Ngày 13.5, nguồn tin từ Công an Q.Bình Thạnh cho biết đã xác định được danh tính 2 nghi can chém bảo vệ Bệnh viện Ung bướu (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) bị thương nặng hôm 10.5.

Theo đó, hai nghi can gồm: Trần Thanh Bình (21 tuổi) và Trần Văn Tấn (36 tuổi), cùng ngụ Q.Bình Thạnh. Bình và Tấn là hai “cò” hoạt động nhiều năm nay trước Cổng Bệnh viện Ung bướu.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 10.5 do có mâu thuẫn từ trước, khi gặp nhau tại quán ăn ở số 219 Nơ Trang Long (P.12, Q.Bình Thạnh), Bình, Tấn lao vào chém tới tấp anh Phạm Bá Phúc (35 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận) và Dương Duy Tài (44 tuổi, ngụ H.Hóc Môn), nhân viên bảo vệ Bệnh viện Ung bướu làm các nạn nhân bị thương tích nặng. Sau khi gây án, cả hai đã bỏ trốn.
Hiện Công an Q.Bình Thạnh đang truy bắt hai nghi can này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.