Cô bé học trò nghèo không tham của rơi

21/09/2015 17:55 GMT+7

(TNO) Ngày 21.9, lãnh đạo UBND xã Thành Long (huyện Châu Thành, Tây Ninh) cho biết cơ quan này đang hoàn tất các thủ tục xác minh để tìm lại chủ nhân của số vàng hơn 1 lượng do một học sinh lớp 3 Trường Tiểu học Ngô Thất Sơn nhặt được báo cho nhà trường vào cuối tuần qua.

(TNO) Ngày 21.9, lãnh đạo UBND xã Thành Long (huyện Châu Thành, Tây Ninh) cho biết cơ quan này đang hoàn tất các thủ tục xác minh để tìm lại chủ nhân của số vàng hơn 1 lượng do một học sinh lớp 3 Trường Tiểu học Ngô Thất Sơn nhặt được báo cho nhà trường vào cuối tuần qua.
 

Ở lớp, Nhung là một học sinh có phẩm chất đạo đức tốt, thành tích học tập tốt - Ảnh: Giang PhươngỞ lớp, Nhung là một học sinh có phẩm chất đạo đức tốt, thành tích học tập tốt - Ảnh: Giang Phương
Đồng thời, Xã đoàn Thành Long cũng cho biết đang hoàn tất tờ trình đề nghị lên UBND huyện Châu Thành và Hội đồng đội tỉnh Tây Ninh khen thưởng đột xuất đối với em Nhung.
Theo anh Lê Văn Phẩm, Tổng phụ trách đội Trường Tiểu học Ngô Thất Sơn, em Giáp Thị Ngọc Nhung (học sinh lớp 3A của trường) là người đã nhặt được số vàng trên và báo cho nhà trường biết.
Anh Phẩm hồ hởi cho biết thêm: “Sáng nay, Ban giám hiệu trường đã tuyên dương tấm gương em Nhung trước toàn thể nhà trường”.
Còn theo lời kể của chị Lâm Thị Kiều Tiên (giáo viên chủ nhiệm lớp 3A), ngày 17.9, trong giờ học, em Nhung đã báo cho cô chủ nhiệm mình biết em đã nhặt được 1 sợi dây chuyền màu vàng. Lập tức, cô Tiên báo lại vụ việc cùng sợi dây chuyền cho Ban giám hiệu trường, và nhà trường đã trình báo vụ việc cho Công an xã xử lý.
Theo cô Tiên, điều đáng trân trọng hơn ở em Nhung là một học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cha bệnh ung thư nên mất từ khi em còn nhỏ. Nhung phải nương tựa ông bà ngoại nhưng em không hề tham của rơi, biết trả lại cho người mất. Bản thân em ở lớp là một học sinh có phẩm chất đạo đức tốt, thành tích học tập tốt.
Ngoài giờ học, em cũng tham gia nhiều hoạt động ở lớp, giúp đỡ ông bà ngoại ở nhà. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.