'Cô ba Sài Gòn' ngã ngựa trên đường đua Oscar 2019

Thế Sang
Thế Sang
19/12/2018 10:41 GMT+7

Ngày 17.12 (giờ địa phương), Viện Hàn lâm Mỹ công bố danh sách rút gọn những tác phẩm cùng tranh tài tại Oscar 2019 .

Ở hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất, Viện Hàn lâm đã chọn ra 9 phim trong tổng cộng 87 phim được các nơi trên thế giới gửi đến để tham gia tranh giải. Đại diện của điện ảnh Việt Nam là Cô ba Sài Gòn "rớt đài", theo The Hollywood Reporter.
Cô ba Sài Gòn được Cục Điện ảnh xác nhận là tác phẩm tham gia tranh tài cùng phim của các nước năm nay. Tác phẩm xuyên không này do Trần Bửu Lộc và Kay Nguyễn làm đạo diễn, Ngô Thanh Vân sản xuất. Cô ba Sài Gòn là tác phẩm lấy đề tài về chiếc áo dài Việt, được lồng trong câu chuyện vượt thời gian của một cô gái trẻ đẹp nhưng hết sức kiêu kỳ (Lan Ngọc đóng). Với tác phẩm mang tinh thần tôn vinh văn hóa Việt như thế, nhà sản xuất Ngô Thanh Vân từng kỳ vọng "con cưng" của mình sẽ tạo được dấu ấn tại giải thưởng điện ảnh danh giá nhất hành tinh.
Với danh sách hiện tại, Viện Hàn lâm sẽ chọn ra những tác phẩm xuất sắc để công bố trong danh sách đề cử vào ngày 22.1 năm sau. Lễ trao giải diễn ra vào ngày 25.2 tại Mỹ.
Nổi bật nhất trong số 9 tác phẩm được chọn đó là bộ phim tiểu sử đen trắng Roma của Alfonso Cuarón. Bộ phim hòa trộn ký ức tuổi thơ của Alfonso Cuarón tại Mexico thập niên 70 thế kỷ trước và sự kiện thảm sát Corpus Christi. Là một phim đậm chất nghệ thuật, Roma của hãng Netflix nhận giải thưởng quan trọng nhất là Sư tử vàng tại LHP Venice lần thứ 75 Ảnh: Netflix
Burning, niềm tự hào của điện ảnh Hàn Quốc bởi nó là tác phẩm đầu tiên giúp nước này tham gia tranh giải tại LHP Cành cọ vàng lần thứ 71 và đồng thời là tác phẩm duy nhất của nước này được gọi tên bởi Viện Hàn lâm Mỹ. Bộ phim được giới phê bình khen ngợi hết lời, đặc biệt là sự sáng tạo của đạo diễn Lee Chang Dong khi chuyển thể truyện của nhà văn Nhật Bản đương đại Haruki Murakami Ảnh: Pine House Film
Phim Shoplifters của đạo diễn nổi tiếng Nhật Bản Hirokazu Koreeda là tác phẩm đã vượt mặt Burning của Hàn Quốc để giành giải Cành cọ vàng. Phim có nội dung kể về cuộc sống của một gia đình nghèo đói ở Nhật, chuyên hành nghề ăn cắp vặt tại các siêu thị trong địa phương, qua đó bộ phim phơi bày những mảng tối trong xã hội Nhật. Tác phẩm của Hirokazu Koreeda được đánh giá là rất sáng tạo trong nghệ thuật kể chuyện phim Ảnh: AOI Promotion
Birds of Passage là một trong những tác phẩm được Viện Hàn lâm gọi tên lần này. Đại diện đến từ Colombia được chọn để chiếu mở màn tại hạng mục Tuần lễ đạo diễn (Directors' Fortnight). Tác phẩm của các đạo diễn Cristina Gallego và Ciro Guerra kể về những biến cố diễn ra trong một gia đình khi tham gia buôn bán bất hợp pháp ma túy ở Colombia Ảnh: Snowglobe
The Guilty là tác phẩm xuất sắc khác đến từ Đan Mạch. Phim do Gustav Möller đạo diễn, kể về những chuyển biến bên trong tâm hồn một cảnh sát bị giáng cấp. Phim mang tính chất ly kỳ. Tác phẩm thắng giải Bình chọn của khán giả tại LHP Sundance 2018 Ảnh: Magnolia Pictures
Never Look Away là tác phẩm đến từ Đức, do Florian Henckel von Donnersmarck đạo diễn. Phim kể về cuộc đời của Kurt Barnert (Tom Schilling) xen lẫn với những biến cố chính trị lớn lao của nước Đức, pha trộn với tình yêu và sự cấm đoán Ảnh: Sony Pictures Classics
Ayka là bộ phim của Nga-Kazakhstan do Sergei Dvortsevoy đạo diễn, kể về những chật vật của một người mẹ nuôi nấng đứa con mình khi không có việc làm Ảnh: Eurasia Film Production
Capernaum là một phim của Lebanon, do Nadine Labaki đạo diễn, kể về hành trình đi tìm giá trị sống của một cậu bé 12 tuổi. Phim thắng giải Ban giám khảo tại LHP Cannes 2018 Ảnh: Sony Pictures Classics
Tác phẩm xuất sắc cuối cùng được gọi tên trong danh sách là Cold War, một phim Ba Lan của đạo diễn nổi tiếng Paweł Pawlikowski. Phim kể về mối tình lịch sử của hai nghệ sĩ trong bối cảnh Ba Lan hậu thế chiến thứ hai Ảnh: Opus Film
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.